Sữa tươi Cô gái Hà Lan tiếp tục đóng góp 2 tỷ đồng chống COVID-19

Lê Linh |

Mới đây, công ty FrieslandCampina Việt Nam (chủ sở hữu thương hiệu sữa Cô Gái Hà Lan), hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ Tướng chính phủ đã trao tặng sữa và tiền mặt lên tới 2 tỷ đồng nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn và ngày càng phức tạp hơn, là một Tập Đoàn về sữa với sứ mệnh mang đến nguồn dinh dưỡng tối ưu, chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng, FrieslandCampina Việt Nam luôn sẵn sàng tinh thần chia sẻ trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Trong đợt đóng góp lần thứ hai này, công ty trao tặng 2 tỷ đồng bao gồm 1 tỷ đồng tiền mặt và 300.000 hộp sữa tươi Cô Gái Hà Lan trị giá 1 tỷ đồng, hỗ trợ chính phủ trong việc chăm lo đời sống cho cán bộ y tế, người dân trong các khu vực cách ly và các chương trình hành động phòng, chống dịch khác của nhà nước. Trong lần đầu khi dịch bệnh vừa bùng phát, FrieslandCampina Việt Nam cũng là một trong những đơn vị tiên phong trao tặng sữa và xà phòng rửa tay diệt khuẩn trị giá gần 500 triệu đồng đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương và khu vực cách ly của xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Trần Vũ Hoài (thứ hai từ trái sang) – Giám Đốc Đối Ngoại công ty FrieslandCampina Việt Nam trao phần đóng góp cho đại diện Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
Ông Trần Vũ Hoài (thứ hai từ trái sang) – Giám Đốc Đối Ngoại công ty FrieslandCampina Việt Nam trao phần đóng góp cho đại diện Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam

Trong buổi gặp mặt và trao phần đóng góp cho đại diện Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Ông Trần Vũ Hoài, Giám Đốc Đối Ngoại Công Ty FrieslandCampina chia sẻ: “Chiến đấu với bệnh dịch là nhiệm vụ chung của cả nước, của mỗi cá nhân, các tổ chức và các doanh nghiệp. FrieslandCampina rất vinh dự khi có cơ hội góp phần của mình vào việc chung tay với chính phủ trong công tác phòng, chống bệnh dịch COVID-19. Một khi quốc gia gặp phải khó khăn thách thức, thì nhiệm vụ của doanh nghiệp cũng như của mỗi cá nhân đều phải đóng góp phần nhỏ bé nhất có thể được của mình để chung tay với mọi tổ chức trên đất nước giảm nhẹ và cùng giải quyết khó khăn theo cách tích cực nhất”

Mục tiêu lớn nhất của FrieslandCampina là bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Với những đóng góp kịp thời và thiết thực, FrieslandCampina Việt Nam mong muốn cùng chung tay với các cơ quan chức năng trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

FrieslandCampina Việt Nam trao tặng sữa cho Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương, những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng nơi tuyến đầu của cuộc chiến đại dịch Covid-19.
FrieslandCampina Việt Nam trao tặng sữa cho Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương, những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng nơi tuyến đầu của cuộc chiến đại dịch COVID-19.

Trong hơn 145 năm hoạt động, FrieslandCampina hiểu rõ sức khỏe tốt là nền tảng quan trọng giúp phòng chống và đẩy lùi bệnh tật và việc bổ sung chất dinh dưỡng thông qua sữa tươi hàng ngày để có cơ thể khỏe mạnh là vô cùng cần thiết. FrieslandCampina luôn sẵn sàng chung tay chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng, đồng thời mong ước trong thời gian sớm nhất, Việt Nam, cùng các quốc gia trên thế giới tìm ra giải pháp hữu hiệu dập tắt dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên, khoẻ mạnh cho người dân.

Lê Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.