Sữa của tập đoàn Lactalis Pháp bị nhiễm khuẩn đã nhập khẩu vào Việt Nam

L.Hà |

Ngày 12.12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, một số sản phẩm sữa của tập đoàn Lactalis (Pháp) có nguy cơ nhiễm khuẩn đã được nhập khẩu về Việt Nam.

Thông tin này được đưa ra sau khi Cục An toàn thực phẩm nhận được cảnh báo từ Ban thư ký mạng lưới cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) về việc một số trẻ em dưới 6 tháng tuổi tại Pháp phát hiện nhiễm khuẩn Salmonella Agona

Qua điều tra ban đầu, các ca bệnh có thể liên quan tới một số sản phẩm dinh dưỡng không chứa lactose (lactose-free) do Tập đoàn Lactalis, Pháp sản xuất. Cộng Hòa Pháp đã tiến hành thu hồi 600 lô sản phẩm liên quan được sản xuất từ tháng 2.

Theo thông tin cảnh báo, một số sản phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn đã được nhập khẩu về Việt Nam.

Cục An toàn thực phẩm hiện đang rà soát và chỉ đạo kiểm nghiệm chỉ tiêu Salmonella Agona đối với các sản phẩm theo cảnh báo. Trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các tổ chức, cá nhân tạm thời ngừng tiêu thụ và sử dụng một số sản phẩm được nhập khẩu của Tập đoàn Lactalis.

Trước đó, lệnh thu hồi các sản phẩm sữa do Lactalis và giới chức y tế Pháp đưa ra đối với nhiều thị trường, trong đó có Trung Quốc, Pakistan, Anh và Sudan.

Tập đoàn sữa hàng đầu của Pháp Lactalis phát lệnh thu hồi lớn các sản phẩm sữa của mình trước lo ngại nhiễm khuẩn Salmonella sau khi phát hiện 26 trường hợp trẻ mắc bệnh tại Pháp.

Tập đoàn này cho biết khoảng 7.000 tấn sản phẩm có thể đã bị nhiễm khuẩn, tuy nhiên, không xác định được số lượng đã được tiêu thụ và số lượng còn đang được bày bán.

Tập đoàn Lactalis đứng thứ 2 thế giới về ngành công nghiệp sữa, đứng đầu Châu Âu về sữa và phô mai, với nhiều nhãn hiệu sữa nổi tiếng như sữa Celia, Picot, bơ President.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Kids Plaza thừa nhận bán sữa bị mốc, hỏng cho khách hàng

HUYÊN NGUYỄN |

Hệ thống siêu thị Mẹ và Bé Kids Plaza xác nhận sản phẩm sữa chua Kids Plaza mà gia đình anh Vũ Hoàng Đạt phản ánh đã bị mốc, hỏng. Công ty đang nỗ lực phối hợp với công ty phân phối độc quyền để giải quyết sự việc này.

Khi sữa ngô không làm từ ngô

NHÓM PHÓNG VIÊN BẠN ĐỌC |

Thời gian gần đây, giới kinh doanh sữa ngô đang truyền tai một loại phụ phẩm để chế biến sữa ngô mà không cần đến… ngô. Theo công thức, để làm nửa lít sữa ngô thì chỉ cần cho một thìa cafe tinh dầu ngô, hương ngô và tinh dầu sữa. Một chai tinh dầu ngô 500ml có thể đủ dùng để “biến hóa” thành 50 lít sữa ngô.

Những cách uống sữa sai lầm gây ung thư

Dương Hòa (T/h) |

Sữa là loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nhưng nếu kết hợp với những loại thức ăn không phù hợp hoặc uống sữa sai cách có thể gây rối loạn tiêu hóa, mù lòa, vô sinh...

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Kids Plaza thừa nhận bán sữa bị mốc, hỏng cho khách hàng

HUYÊN NGUYỄN |

Hệ thống siêu thị Mẹ và Bé Kids Plaza xác nhận sản phẩm sữa chua Kids Plaza mà gia đình anh Vũ Hoàng Đạt phản ánh đã bị mốc, hỏng. Công ty đang nỗ lực phối hợp với công ty phân phối độc quyền để giải quyết sự việc này.

Khi sữa ngô không làm từ ngô

NHÓM PHÓNG VIÊN BẠN ĐỌC |

Thời gian gần đây, giới kinh doanh sữa ngô đang truyền tai một loại phụ phẩm để chế biến sữa ngô mà không cần đến… ngô. Theo công thức, để làm nửa lít sữa ngô thì chỉ cần cho một thìa cafe tinh dầu ngô, hương ngô và tinh dầu sữa. Một chai tinh dầu ngô 500ml có thể đủ dùng để “biến hóa” thành 50 lít sữa ngô.

Những cách uống sữa sai lầm gây ung thư

Dương Hòa (T/h) |

Sữa là loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nhưng nếu kết hợp với những loại thức ăn không phù hợp hoặc uống sữa sai cách có thể gây rối loạn tiêu hóa, mù lòa, vô sinh...