Sự cố hi hữu: Bệnh viện Mỹ ghép thận nhầm bệnh nhân

Hải Anh |

Các bác sĩ tại một bệnh viện ở New Jersey, Mỹ thừa nhận đã ghép thận sai cho một bệnh nhân.

Theo giới chức, một bệnh nhân 51 tuổi được cho một quả thận mới hôm 18.11 tại Bệnh viện Virtua Our Lady of Lourdes ở Camden, New Jersey.

Tuy nhiên, quả thận này lại được ghép cho một bệnh nhân khác cùng tên và cùng tuổi với người đáng lẽ được nhận thận.

Phát hiện ra sai sót này 1 ngày sau khi ghép thận, bệnh viện đã báo cáo lên Mạng lưới thu thập và cấy ghép nội tạng (Organ Procurement and Transplantation Network - OPTN). Sau đó, giới chức y tế bang đã mở cuộc điều tra.

Cả hai bệnh nhân cũng đã được thông báo về sai sót này ngay khi bệnh viện nhận ra vụ việc.

Bệnh nhân được ghép thận nhầm đã có tiến triển và tiếp nhận quả thận được cấy ghép, theo bệnh viện. Bệnh nhân bị "trượt" trong lần cấy ghép hôm 18.11 được cấy ghép thận thành công hôm 24.11 và đang tiến triển tốt sau phẫu thuật.

Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc lâm sàng bệnh viện Virtua Reginald Blaber cho hay, đây là trường hợp sai sót chưa từng có trong chương trình cấy ghép hơn 40 năm của bệnh viện đồng thời khẳng định các biện pháp nhằm tăng cường tính chính xác đã được đặt ra để đảm bảo không có sự cố tương tự xảy ra.

Theo website của bệnh viện, Virtua đã thực hiện ghép thận từ năm 1974. Đây là bệnh viện đầu tiên ở New Jersey thực hiện ghép thận-tụy - trong đó thận và tụy được ghép vào bệnh nhân cùng lúc. Bệnh viện cũng thực hiện ghép gan.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

10 tháng ròng rã cứu bệnh nhân ghép phổi nhiều lần "chết đi sống lại"

Thùy Linh |

Ngày 18.10.2019, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chúc mừng bệnh nhân Nguyễn Văn Đức (18 tuổi, Thanh Miện, Hải Dương) sau ca mổ ghép phổi được xuất viện. Đây là ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não tại Bệnh viện Việt Đức. 

Đột phá: Tim lợn có thể ghép cho tim người trong 3 năm nữa?

Ngọc Vân |

Tim lợn có thể được sử dụng để cấy ghép tim người trong vòng 3 năm tới - theo bác sĩ phẫu thuật thực hiện ca ghép tim đầu tiên ở Anh 40 năm trước.

Kỉ lục y khoa Việt Nam: 6 ngày thực hiện thành công 15 ca ghép tạng

Thùy Linh - Lệ Hà |

Trong gần 1 tuần từ 12.8 đến 18.8, bệnh viện Việt Đức đã thực hiện tới 10 ca mổ ghép tạng từ người cho chết não và thực hiện 5 ca ghép tạng theo chương trình từ người cho sống. Như vậy có tới 15 ca ghép tạng trong 6 ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

10 tháng ròng rã cứu bệnh nhân ghép phổi nhiều lần "chết đi sống lại"

Thùy Linh |

Ngày 18.10.2019, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức chúc mừng bệnh nhân Nguyễn Văn Đức (18 tuổi, Thanh Miện, Hải Dương) sau ca mổ ghép phổi được xuất viện. Đây là ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não tại Bệnh viện Việt Đức. 

Đột phá: Tim lợn có thể ghép cho tim người trong 3 năm nữa?

Ngọc Vân |

Tim lợn có thể được sử dụng để cấy ghép tim người trong vòng 3 năm tới - theo bác sĩ phẫu thuật thực hiện ca ghép tim đầu tiên ở Anh 40 năm trước.

Kỉ lục y khoa Việt Nam: 6 ngày thực hiện thành công 15 ca ghép tạng

Thùy Linh - Lệ Hà |

Trong gần 1 tuần từ 12.8 đến 18.8, bệnh viện Việt Đức đã thực hiện tới 10 ca mổ ghép tạng từ người cho chết não và thực hiện 5 ca ghép tạng theo chương trình từ người cho sống. Như vậy có tới 15 ca ghép tạng trong 6 ngày.