Sự cố chạy thận tại Hòa Bình: Các ca nặng đã qua cơn nguy kịch

L.Hà |

Cả 2 ca chạy thận nặng, trong đó 1 ca điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình và 1 ca được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai, đều đã qua cơn nguy kịch.

Chiều tối 1.6, TS.BS Đào Xuân Cơ - Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết, sau 2 ngày nỗ lực điều trị, 10 bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình xuống đều ổn định. Đặc biệt, trong đó có một trường hợp nặng là bệnh nhân Nguyễn Văn Thiều (45 tuổi), lúc chuyển xuống Hà Nội có tình trạng nhiễm toan nặng, các chỉ số trong máu diễn biến bất thường, phải lọc máu liên tục.

“Các chỉ số cần thiết của bệnh nhân tương đối ổn định. Bệnh nhân đã được ngừng lọc máu liên tục, và chuyển sang lọc máu ngắt quãng. Hiện tại bệnh nhân đã hết khó thở, sinh hoạt bình thường, các chỉ số trong máu khá tốt”, TS.BS Cơ cho hay.
Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình, sức khoẻ bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên (45 tuổi) đã có dấu hiệu tốt lên. Đây là bệnh nhân nặng trong vụ tai biến chạy thận ngày 29.5 vừa qua, không thể chuyển xuống Hà Nội do không an toàn cho sức khoẻ. Bệnh nhân Nguyên đã có phản ứng và đang được đặt ECMO (ôxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể là một thiết bị hỗ trợ sự sống).
Tuy có phản ứng, tình trạng bệnh nhân vẫn nặng, men gan cao, phổi vẫn còn tổn thương nhưng đã có những hy vọng. Sau khi sức khoẻ phục hồi, bệnh nhân sẽ được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai điều trị tiếp. Trước đó, bệnh nhân đã 2 lần ngừng tuần hoàn. Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã lên tận nơi cùng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình chung tay cứu sống bệnh nhân.
Để tích cứu chữa cho bệnh nhân Nguyên, Bệnh viện Bạch Mai cử 6 ê kíp y bác sĩ lên vận hành máy ECMO, hỗ trợ cấp cứu nạn nhân. Ngày 2.6, một đoàn chuyên gia tiếp theo của Bệnh viện Bạch Mai sẽ lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân Nguyên.
Sáng 29.5, 18 bệnh nhân suy thận mãn đang chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đột ngột có dấu hiệu bất thường. 7 người tử vong sau đó; 10 người được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai ngay trong đêm. Bộ Y tế đánh giá đây là vụ tai biến y khoa nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố.

 

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Quy trình chạy thận diễn ra như thế nào?

Văn Thắng |

Liên quan tới vụ việc 18 bệnh nhân chạy thận nhân tạo bị sốc phản vệ ở bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, các chuyên gia y tế đều khẳng định đây là sự cố y khoa nghiêm trọng. Quy trình chạy thận an toàn trải qua rất nhiều khâu và phải được giám sát nghiêm ngặt. Bệnh nhân trước khi chạy thận nhất là những người lần đầu tiên điều trị bằng phương pháp này phải chuẩn bị từ vài tuần tới vài tháng. Vậy quy trình này diễn ra thế nào?

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Khách du lịch ùn ùn đổ về các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình dịp Tết Quý Mão

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón hơn 8,5 vạn lượt khách du lịch, tăng gấp 7 lần so với dịp Tết Nguyên đán 2022.

An Giang: Giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng dầu

Thành Nhân |

Các Đội Quản lý thị trường của tỉnh An Giang đã tổ chức giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn. Trong đó, có 555 cơ sở đang hoạt động, còn 1 cơ sở hết xăng, dầu nhưng vẫn mở cửa hoạt động.

Infographic: Quy trình chạy thận diễn ra như thế nào?

Văn Thắng |

Liên quan tới vụ việc 18 bệnh nhân chạy thận nhân tạo bị sốc phản vệ ở bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, các chuyên gia y tế đều khẳng định đây là sự cố y khoa nghiêm trọng. Quy trình chạy thận an toàn trải qua rất nhiều khâu và phải được giám sát nghiêm ngặt. Bệnh nhân trước khi chạy thận nhất là những người lần đầu tiên điều trị bằng phương pháp này phải chuẩn bị từ vài tuần tới vài tháng. Vậy quy trình này diễn ra thế nào?