Sốt xuất huyết vào mùa cao điểm

Hà Lê |

Sau lũ lụt, các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ mắc cao, đặc biệt là sốt xuất huyết.

Sau khi mưa lũ, hiện thời tiết đang nắng lên là điều kiện thuận lợi để phát sinh muỗi truyền bệnh. Kết quả giám sát tại một số ổ dịch vẫn ghi nhận chỉ số côn trùng cao vượt ngưỡng nguy cơ, dự báo số ca mắc tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, sau lũ lụt, các bệnh có nguy cơ gặp cao nhất là tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, cảm cúm, truyền nhiễm...

Môi trường ẩm ướt, ô nhiễm là điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển, do đó bệnh sốt xuất huyết rất dễ xảy ra. Mặt khác, sau mưa lũ các bệnh phát sinh do các vector truyền bệnh phát sinh mạnh. Đây là các bệnh rất dễ lây và bùng phát dịch trên diện rộng. Điển hình trong số này là bệnh sốt xuất huyết.

Ngay ở Hà Nội, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 6.9 đến ngày 13.9), toàn thành phố ghi nhận 227 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 37 trường hợp so với tuần trước.

CDC Hà Nội nhận định, đánh giá dịch sốt xuất huyết hiện đã bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm của dịch hàng năm (tháng 9 đến tháng 11), với điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường kết hợp mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh sản và phát triển của muỗi truyền bệnh. Đồng thời, kết quả giám sát tại một số ổ dịch vẫn ghi nhận chỉ số côn trùng cao vượt ngưỡng nguy cơ, dự báo số ca mắc sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Bệnh sốt xuất huyết vẫn sẽ tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới nếu không có biện pháp kiểm soát và phòng ngừa hiệu quả. Bên cạnh những nguyên nhân do mưa lũ vừa qua thì sự biến đổi về khí hậu, trái đất có xu hướng nóng lên trong khi loại muỗi gây bệnh sốt xuất huyết lại "chuộng" khí hậu nóng ẩm.

Bệnh sốt xuất huyết có mặt quanh năm, tuy nhiên số ca mắc bệnh thường tăng lên vào mùa mưa. Tại phía Nam, bệnh bắt đầu tăng vào tháng 6, tăng mạnh vào tháng 8 và theo dự báo năm nay, đỉnh của bệnh sốt xuất huyết sẽ rơi vào tháng 10 tới.

Bộ Y tế đã yêu cầu duy trì các đội cơ động chống dịch, hỗ trợ tuyến dưới giám sát, xử lý dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm sau mưa bão và ngập lụt. Bộ Y tế, sau khi nhận được đề nghị của tỉnh Sơn La đã quyết định xuất cấp từ kho hàng phòng chống thiên tai cho Sở Y tế tỉnh này 3.000 thùng Cloramin B với tổng số 75.000kg để khử khuẩn nguồn nước.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo Hà Nội bước vào cao điểm dịch sốt xuất huyết

Thuỳ Linh |

CDC Hà Nội nhận định dịch sốt xuất huyết hiện đã bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm của dịch hàng năm.

Cách phòng ngừa sốt xuất huyết ở trẻ sơ sinh

BẢO ANH (THEO HEALTHSHOTS) |

Sốt xuất huyết gây sốt cao và phát ban trên da, có thể dễ dàng phát hiện ở trẻ sơ sinh. Vậy làm thế nào để phòng ngừa sốt xuất huyết?

Hà Nội còn 30 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động

hà lê |

Theo CDC Hà Nội, cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 120 ổ dịch sốt xuất huyết, trong đó có 30 ổ dịch đang hoạt động.

Khu vực ven sông Hồng ngổn ngang rác thải sau khi nước lũ rút

Việt Anh - Hoàng Xuyến |

Dù nước sông Hồng đã rút, nhưng khu vực gần cầu Long Biên, cầu Chương Dương (Hà Nội) mọi thứ vẫn còn ngổn ngang.

Phê chuẩn ông Lê Ngọc Châu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đối với ông Lê Ngọc Châu.

Tháo gỡ cho dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, bản án

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, quan trọng nhất là xác định đúng người, rõ việc trong tổ chức tháo gỡ cho dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, bản án.

Dân phố cổ Hội An chưa mặn mà đón khách thuê homestay

Hoàng Bin |

Sau hơn 4 tháng thí điểm mô hình đón khách lưu trú trải nghiệm cùng cư dân phố cổ Hội An, chỉ có 1 hộ dân đăng ký loại hình này.

Thi thể trôi sông được xác định là nạn nhân sập cầu Phong Châu

Tô Công |

Phú Thọ - Thi thể nam giới phát hiện trưa 16.9 trên sông Hồng được xác định là nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu.

Cảnh báo Hà Nội bước vào cao điểm dịch sốt xuất huyết

Thuỳ Linh |

CDC Hà Nội nhận định dịch sốt xuất huyết hiện đã bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm của dịch hàng năm.

Cách phòng ngừa sốt xuất huyết ở trẻ sơ sinh

BẢO ANH (THEO HEALTHSHOTS) |

Sốt xuất huyết gây sốt cao và phát ban trên da, có thể dễ dàng phát hiện ở trẻ sơ sinh. Vậy làm thế nào để phòng ngừa sốt xuất huyết?

Hà Nội còn 30 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động

hà lê |

Theo CDC Hà Nội, cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 120 ổ dịch sốt xuất huyết, trong đó có 30 ổ dịch đang hoạt động.