Sốt, sợ lạnh kéo dài "hậu COVID-19"

Thanh Chân |

Một số người bệnh dù đã nhận kết quả âm tính sau khi nhiễm SARS-CoV-2, nhưng vẫn còn những triệu chứng khó chịu sau đợt nhiễm gây ra như cảm giác sốt, sợ lạnh, chóng mặt, mệt mỏi,… kéo dài.

Theo ThS.BS Kiều Xuân Thy (Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3), dịch COVID - 19 đem đến nhiều thách thức trong điều trị và phục hồi sau nhiễm bệnh.

Ghi nhận ở những người bệnh dù đã nhận kết quả âm tính sau khi nhiễm SARS-CoV-2, nhưng vẫn còn những triệu chứng khó chịu sau đợt nhiễm gây ra như: cảm giác sốt, sợ lạnh, chóng mặt, mệt mỏi,… kéo dài, có thể từ 6 tuần đến vài tháng sau nhiễm.

"Trong các triệu chứng này, cảm giác sốt, sợ lạnh thường khiến người bệnh lo lắng, nghi ngờ về nguy cơ tái nhiễm" - bác sĩ Xuân Thy cho hay.

Về cảm giác sốt, khi đo thân nhiệt cơ thể vẫn trong giới hạn bình thường (36-37.4 độ C) nhưng người bệnh vẫn có cảm giác nóng, thường ở vùng ngực, cổ gáy, lòng bàn tay chân.

Đối với triệu chứng sợ lạnh (hay ớn lạnh), người bệnh sẽ cảm giác một bộ phận trên cơ thể (hường là bàn tay, bàn chân hoặc cả người lạnh, sợ gió, có thể kèm hiện tượng "nổi da gà" mặc dù nhiệt độ môi trường bên ngoài không hạ thấp hay thay đổi đột ngột. Đôi khi mặc thêm áo ấm cũng không làm giảm cảm giác sợ lạnh.

Theo bác sĩ Phạm Ánh Ngân (Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3), để loại bỏ các triệu chứng này, có thể áp dụng nhiều phương pháp kết hợp trong y học cổ truyền như sử dụng thuốc thang, cứu ấm, châm, tập dưỡng sinh,...

Bên cạnh dùng thuốc và châm cứu, các bài tập thở theo phương pháp dưỡng sinh sẽ giúp người bệnh giải tỏa căng thẳng như thở bốn thời, xoa ngũ quan, xoa trung tiêu, chào mặt trời,… giúp sớm đạt trạng thái cân bằng, cũng như quá trình tiếp nhận thuốc và châm cứu được hiệu quả hơn.

"Sự quan tâm và điều trị cho người bệnh ở giai đoạn hậu COVID-19 là rất cần thiết, giúp giảm những nguy cơ tổn thương tâm lý do lo lắng về dịch bệnh, giúp hồi phục về thể chất và tinh thần để sớm có được trạng thái cân bằng trong cuộc sống" - bác sĩ Phạm Ánh Ngân cho hay.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

"Mùa" sốt siêu vi, những lưu ý đặc biệt cho trẻ em

Tuệ Nhi |

TPHCM - Đứa trẻ 8 tháng nằm vật vã, giãy giụa và phải đến 5 y bác sĩ, điều dưỡng mới có thể cấp cứu, hồi sức cho bé. Mặc dù khá nguy hiểm nhưng nhiều cha mẹ vẫn còn chủ quan trước những biến chứng nguy hiểm của sốt siêu vi.

Dinh dưỡng cho người bệnh COVID-19 đang điều trị tại nhà

Thanh Chân |

Hiện đa số người bệnh COVID-19 đang thực hiện cách ly tại nhà. Do đó, việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng góp phần quan trọng cho quá trình phục hồi của người bệnh.

Nhầm lẫn triệu chứng sốt xuất huyết với COVID-19, làm thế nào phân biệt?

Phương Anh |

Người mắc sốt xuất huyết và COVID-19 đều có biểu hiện sốt, nhức đầu, đau cơ. Điểm khác nhau chủ yếu ở các triệu chứng hô hấp và phát ban dưới da.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

"Mùa" sốt siêu vi, những lưu ý đặc biệt cho trẻ em

Tuệ Nhi |

TPHCM - Đứa trẻ 8 tháng nằm vật vã, giãy giụa và phải đến 5 y bác sĩ, điều dưỡng mới có thể cấp cứu, hồi sức cho bé. Mặc dù khá nguy hiểm nhưng nhiều cha mẹ vẫn còn chủ quan trước những biến chứng nguy hiểm của sốt siêu vi.

Dinh dưỡng cho người bệnh COVID-19 đang điều trị tại nhà

Thanh Chân |

Hiện đa số người bệnh COVID-19 đang thực hiện cách ly tại nhà. Do đó, việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng góp phần quan trọng cho quá trình phục hồi của người bệnh.

Nhầm lẫn triệu chứng sốt xuất huyết với COVID-19, làm thế nào phân biệt?

Phương Anh |

Người mắc sốt xuất huyết và COVID-19 đều có biểu hiện sốt, nhức đầu, đau cơ. Điểm khác nhau chủ yếu ở các triệu chứng hô hấp và phát ban dưới da.