Sở Y tế Đồng Nai thông tin về vụ sản phụ nguy kịch, con tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 26.9, Sở Y tế đã thông tin về vụ việc tai biến sản khoa xảy ra tại bệnh viện đa khoa Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Sản phụ nguy kịch, con tử vong 

Ông Lê Văn Trung – PGĐ Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết: Trong hai ngày 20.9 và 21.9, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất xảy ra vụ tai biến sản khoa, người nhà đưa thông tin lên mạng xã hội. Đến trưa ngày 25.9, Sở y tế nhận được đơn về vụ việc này, đề cập đến các vấn đề tinh thần thái độ phục vụ, thắc mắc con sản phụ tử vong, sản phụ nguy kịch.

Chúng tôi đã làm việc với Bệnh viện đa khoa Thống nhất vào chiều nay (26.9), Sở Y tế cho biết, người đứng đơn là ông Phạm Chí Thiện (SN 1985), là anh ruột của sản phụ Phạm Thị Thanh Hương (SN 1990, ngụ P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo đơn, sản phụ nhập viện vào lúc 17h ngày 20.9, trong khi chờ đợi, gia đình tới hỏi y bác sĩ thì nhận được câu trả lời gắt gỏng, quát tháo “cứ chờ đi khi nào sinh rồi gọi”… Đến 7h ngày 21.9 gia đình mới nhận được tin sản phụ sinh em bé nhưng hiện trạng nguy kịch. Sau đó em bé được chuyển lên BV Nhi Đồng Nai và sau đó chuyển tiếp lên BV Nhi Đồng 2 (TPHCM). Đến khoảng 1h chiều thì em bé không qua khỏi.

Cũng theo đơn, tình trạng của sản phụ sau sanh cũng rất nguy kịch, có triệu chứng co giật và gia đình có yêu cầu chuyển lên TPHCM nhưng không được đồng ý. Sau khi ổn định mới đồng ý chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy và chẩn đoán là bị nhiễm trùng huyết, phổi phù…

Người nhà sản phụ còn cho rằng, các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy nói rằng: “Sao để bệnh nghiêm trọng mới chuyển đến”?

Từ đó, gia đình sản phụ bức xúc và làm đơn gửi Sở Y tế Đồng Nai kiến nghị điều tra làm rõ sự việc em bé bị mất, sản phụ nguy kịch.

Không có thái độ gắt gỏng, gia đình đã cam đoan

Trả lời những bức xúc của người nhà bệnh nhân trong buổi thông tin với báo chí, bà Nguyễn Thị Kim Loan – PGĐ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, người trực tiếp cấp cứu sản phụ lúc bệnh trở nặng cho biết: Sản phụ Hương đã được “gửi” gắm vì có nữ hộ sinh trưởng là “người quen”.

Thai phụ được chẩn đoán tiền sản giật, bẩm sinh chỉ có một trái thận. Bệnh nhân vào viện có sốt 38 độ, nhiễm trùng đâu đó?

“Nhân viên chúng tôi có trả lời nhưng không có thái độ gắt gỏng” – bà Loan cho biết.

Khi sinh em bé, đã được chuyển lên BV nhi Đồng Nai, rồi chuyển lên BV Nhi đồng  TPHCM. Còn sản phụ khoảng 1 tiếng sau thì co giật và sốc bất thường, tôi trực tiếp theo dõi cấp cứu cho sản phụ.

Chúng tôi chẩn đoán sản phụ là sốc nhiễm trùng nhưng không biết lúc nào, chúng tôi chụp mới biết là bị viêm phổi. Trước đó, chỉ riêng sản phụ là không chụp vì ảnh hưởng thai nhi – bà Loan cho biết thêm.

Giải thích về việc vì sao không chuyển sớm, bà Loan cho biết, do bệnh nhân đang thở máy hỗ trợ, chúng tôi có hội chẩn với gia đình. Gia đình có cam đoan ở lại khi nào ổn mới chuyển viện. Tôi khẳng định câu “tại sao để trễ như vậy mới chuyển tới” là không có vì chúng tôi đã liên hệ trước với BV Chợ Rẫy. – bà Loan cho biết thêm.

Ông Lê Văn Trung – PGĐ Sở Y tế cũng cho rằng, sản phụ là người nhà nữ hộ sinh trưởng, nên được quan tâm đặc biệt.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Cấp cứu sản phụ sinh con theo cách "thuận tự nhiên"

LH |

Ngày 20.9, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên cho biết: Các bác sĩ vừa cấp cứu thành công trường hợp sản phụ 34 tuổi bị vỡ tử cung đẻ con tại nhà, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ cắt nhầm bàng quang sản phụ: Đình chỉ phẫu thuật 3 tháng đối với trưởng khoa

ĐÌNH VĂN |

Sở Y tế Gia Lai đã kỷ luật cấm phẫu thuật 3 tháng đối với trưởng khoa sản bệnh viện do vị này cắt nhầm bàng quang của sản phụ khi sinh mổ.

Bác sĩ chật vật thuyết phục sản phụ mang thai đôi suy yếu tiến hành mổ đẻ

Thùy Linh |

Các bác sĩ BVĐK Bắc Mê, Hà Giang vừa cứu sống 3 mẹ con sản phụ người dân tộc chưa từng đến bệnh viện khám thai nên không biết mang thai đôi. Sau một hồi thuyết phục, sản phụ mang song thai đang suy yếu mới đồng ý cho bác sĩ mổ bắt con.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cấp cứu sản phụ sinh con theo cách "thuận tự nhiên"

LH |

Ngày 20.9, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên cho biết: Các bác sĩ vừa cấp cứu thành công trường hợp sản phụ 34 tuổi bị vỡ tử cung đẻ con tại nhà, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ cắt nhầm bàng quang sản phụ: Đình chỉ phẫu thuật 3 tháng đối với trưởng khoa

ĐÌNH VĂN |

Sở Y tế Gia Lai đã kỷ luật cấm phẫu thuật 3 tháng đối với trưởng khoa sản bệnh viện do vị này cắt nhầm bàng quang của sản phụ khi sinh mổ.

Bác sĩ chật vật thuyết phục sản phụ mang thai đôi suy yếu tiến hành mổ đẻ

Thùy Linh |

Các bác sĩ BVĐK Bắc Mê, Hà Giang vừa cứu sống 3 mẹ con sản phụ người dân tộc chưa từng đến bệnh viện khám thai nên không biết mang thai đôi. Sau một hồi thuyết phục, sản phụ mang song thai đang suy yếu mới đồng ý cho bác sĩ mổ bắt con.