Sinh con lần 3, sản phụ mang thai 37 tuần vỡ tử cung

TH |

Thai phụ 36 tuần vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng chảy máu, có dấu hiệu vỡ tử cung.

Ngày 10.8, tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, Khoa Sản (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) tiếp nhận sản phụ N.T.T (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mang thai 36 tuần, đã sinh con lần 3, nhập viện trong tình trạng ra máu âm đạo.

Cách đây 2 năm, bệnh nhân có tiền sử mổ chửa ngoài tử cung tại vị trí sừng trái tử cung. Qua thăm khám, bệnh nhân có chỉ định nhập viện để theo dõi và điều trị. Đến ngày 2.8, bệnh nhân có dấu hiệu chuyển sinh non, các bác sĩ nhanh chóng chỉ định mổ cấp cứu để lấy thai.

Các bác sĩ nhận định, đây là ca phẫu thuật trên người bệnh có sẹo mổ cũ phức tạp. Trong quá trình mổ lấy thai, ê-kíp phẫu thuật kiểm tra buồng tử cung phát hiện tử cung bị vỡ góc sừng trái, tương ứng với vị trí mổ chửa ngoài tử cung trước đó. Các bác sĩ đã tiến hành thủ thuật lấy thai an toàn, sau đó nhanh chóng khâu phục hồi cơ tử cung cho sản phụ.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, sản phụ và thai nhi đã ổn định và đang phục hồi sức khoẻ.

Ths.BS Trần Anh Tú - Phó Giám đốc Trung tâm Sàng lọc trước sinh và sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - cho biết: Vỡ tử cung có thể xảy ra ở bất cứ mẹ bầu nào. Vỡ tử cung trong khi mang thai có thể xảy ra ở 3 tháng giữa và 3 tháng cuối của thai kỳ. Nguyên nhân gây vỡ tử cung có thể chia làm 3 nhóm: Vỡ tử cung tự nhiên (nguyên nhân về phía mẹ); nguyên nhân về phía thai hoặc vỡ tử cung do can thiệp bởi các thủ thuật sản khoa.

Các bác sĩ khuyến cáo, vỡ tử cung là tai biến đặc biệt nguy hiểm nếu không phát hiện kịp thời có thể gây tử vong cả mẹ và thai nhi. Với bà mẹ từng phải mổ đẻ từ 2 lần trở lên, trước khi có quyết định sinh thêm em bé hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Trong quá trình mang thai, nếu thấy có triệu chứng bất thường, sản phụ cần đến ngay bệnh viện gần nhất để tránh tình huống đáng tiếc xảy ra. 

TH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.