Singapore cấm quảng cáo các loại đồ uống có đường

Kim Anh |

Singapore cấm quảng cáo các loại đồ uống có lượng đường cao, một trong những biện pháp nhằm hạn chế tiêu thụ đường ở nước có tỉ lệ mắc tiểu đường cao hàng đầu thế giới.

Trước tình trạng bệnh tiểu đường đang ngày càng gia tăng, Singapore đã đưa ra lệnh cấm đối với việc quảng cáo các loại đồ uống có lượng đường cao vào ngày 10.10 - theo Reuters.

Lệnh cấm sẽ được thực tiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng bao gồm truyền hình, in ấn, quảng cáo và các kênh trực tuyến.

Bên cạnh đó, Singapore cũng đang xem xét đánh thuế đối với các nhà sản xuất và nhập khẩu đồ uống có đường, và thậm chí cấm hoàn toàn việc bán một số đồ uống. Các loại đồ uống có lượng đường cao tại Singapore sẽ phải yêu cầu có cảnh báo về sức khỏe trên nhãn.

Hành động của Singapore mạnh mẽ hơn với các biện pháp ở quốc gia khác như Mexico và Anh, điều này nhằm giảm nguy cơ tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường cao ở nước này.

Một số công ty giải khát như Coca Cola - một trong những nhà sản xuất đồ uống lớn nhất thế giới cũng đồng ý với chiến dịch thực hiện của Singapore.

Ông Ahmed Yehia - Giám đốc quốc gia Coca Cola của Singapore cho biết: ''Chúng tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ về các công thức đồ uống tại Singapore để giảm lượng đường, sử dụng quá nhiều đường ảnh hướng đến sức khỏe mọi người''.

Singapore là một trong những quốc gia có tỉ lệ mắc bệnh tiểu đường cao nhất thế giới, một phần là do dân số già nhanh và ăn uống tại các trung tâm bán hàng rong rẻ tiền. Singapore sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm quảng cáo các loại đồ uống nhiều đường.

Trước khi tiến hành lệnh cấm, chính phủ Singapore đã tiến hành tham vấn người dân, đưa ra các biện pháp giảm lượng đường tiêu thụ thông qua các loại đồ uống.

Đối với Việt Nam, hiện trung bình một người Việt Nam tiêu thụ đường cao gần gấp đôi mức khuyến cáo, khoảng 46,5 gam đường tự do/ngày, so với mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là dưới 25 gam/ngày.

Kim Anh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh tiểu đường nên ăn gì, kiêng gì dưới góc nhìn của chuyên gia

Linh Linh |

Bệnh tiểu đường nên ăn gì và không nên ăn gì ảnh hưởng rất lớn sự cân bằng của đường huyết trong máu. Do đó trong quá trình điều trị, người bệnh cần phải đặc biệt lưu ý đến chế độ ăn uống hàng ngày.

'Cái bắt tay' giữa đồ uống có đường và nguy cơ bị ung thư

N.T (T/H) |

Cứ tiêu thụ nhiều thêm 100ml thức uống có đường mỗi ngày thì sẽ bị tăng 18% nguy cơ ung thư, và 22% nguy cơ ung thư vú.

Gạo chứa 2 hợp chất chữa bệnh tiểu đường: Cơ quan y tế chưa công nhận

L.V |

Có 2 hợp chất Momilactone A và Momilactone B (MA và MB) có tác dụng chống tiểu đường, béo phì, cũng như bệnh gút trong gạo hữu cơ Ong Biển.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bệnh tiểu đường nên ăn gì, kiêng gì dưới góc nhìn của chuyên gia

Linh Linh |

Bệnh tiểu đường nên ăn gì và không nên ăn gì ảnh hưởng rất lớn sự cân bằng của đường huyết trong máu. Do đó trong quá trình điều trị, người bệnh cần phải đặc biệt lưu ý đến chế độ ăn uống hàng ngày.

'Cái bắt tay' giữa đồ uống có đường và nguy cơ bị ung thư

N.T (T/H) |

Cứ tiêu thụ nhiều thêm 100ml thức uống có đường mỗi ngày thì sẽ bị tăng 18% nguy cơ ung thư, và 22% nguy cơ ung thư vú.

Gạo chứa 2 hợp chất chữa bệnh tiểu đường: Cơ quan y tế chưa công nhận

L.V |

Có 2 hợp chất Momilactone A và Momilactone B (MA và MB) có tác dụng chống tiểu đường, béo phì, cũng như bệnh gút trong gạo hữu cơ Ong Biển.