Sẽ có 80 trẻ vị thành niên chết vì AIDS mỗi ngày

TH |

Đến năm 2030, khoảng 80 trẻ vị thành niên trên thế giới sẽ chết vì AIDS mỗi ngày nếu tiến độ phòng ngừa lây truyền bệnh không được đẩy nhanh, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết nhân Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1.12).

Trong báo cáo đưa ra với tên gọi “Trẻ em, HIV và AIDS: Thế giới vào năm 2030”, các xu hướng hiện tại chỉ ra rằng các trường hợp tử vong và nhiễm mới liên quan đến bệnh AIDS đang chậm lại, nhưng tốc độ giảm vẫn còn chậm, đặc biệt ở nhóm thanh thiếu niên. Trong đó, số ca tử vong liên quan đến AIDS được dự đoán sẽ giảm 57% ở trẻ em dưới 14 tuổi, trong khi mức giảm 35% được dự đoán ở nhóm từ 15 đến 19 tuổi.

Giám đốc điều hành UNICEF Henrietta Fore cho biết, hiện trên thế giới có khoảng 3 triệu người dưới 19 tuổi nhiễm HIV (chủ yếu ở Đông và Nam Phi). Theo xu hướng giảm, ước tính có 1,9 triệu trẻ em và thanh thiếu niên sẽ vẫn sống chung với HIV vào năm 2030, chủ yếu ở Đông và Nam Phi (1,1 triệu), tiếp theo là Tây và Trung Phi (571.000), và Mỹ Latin và Caribê (84.000).

Theo bà Henrietta Fore, số trường hợp lây nhiễm từ mẹ sang con đã giảm khoảng 40% trong 8 năm qua, nhưng trẻ em gái vẫn chiếm khoảng 2/3 tổng số ca nhiễm HIV ở trẻ vị thành niên.

UNICEF cho biết, hơn một nửa số trẻ em có nguy cơ tử vong vì bệnh AIDS là trẻ chưa đủ 5 tuổi. Khoảng 2 triệu ca nhiễm mới có thể được ngăn chặn vào năm 2030 nếu các mục tiêu toàn cầu được đáp ứng, đồng nghĩa với việc cung cấp khả năng tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV, xét nghiệm và chẩn đoán.

Báo cáo đã chỉ ra hai hạn chế lớn trong ứng phó với vấn đề HIV ở trẻ em, bao gồm: Sự tiến triển chậm chạp trong công tác phòng ngừa trong giới trẻ, và thất bại trong việc giải quyết các nguyên nhân chính của dịch bệnh; nhiều trẻ em và thanh thiếu niên bị nhiễm bệnh mà không hề hay biết, và thậm chí khi xét nghiệm HIV dương tính, họ hiếm khi tuân thủ việc điều trị thích hợp.

Để giải quyết những điều này, UNICEF đề xuất một số biện pháp để hướng tới mục tiêu về một thế hệ không có AIDS, bao gồm: Tăng cường các xét nghiệm tập trung vào gia đình để xác định những trẻ sống chung với HIV mà chưa được chẩn đoán; tăng cường công nghệ để cải thiện chẩn đoán sớm ở trẻ sơ sinh; sử dụng nhiều nền tảng kỹ thuật số để cải thiện kiến thức về HIV ở thanh thiếu niên; đẩy mạnh các dịch vụ thân thiện với trẻ vị thành niên,…

Bà Henrietta Fore nhấn mạnh: “Chúng ta không thể thắng cuộc chiến chống HIV nếu chúng ta không đẩy nhanh tiến độ trong việc ngăn chặn sự lây lan sang thế hệ tiếp theo”.

TH
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam khởi động chương trình quốc gia dự phòng trước phơi nhiễm HIV

TH |

Chương trình đã có hơn 2.000 người tham gia điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) nhằm góp phần giảm mạnh số ca nhiễm mới. 

 

 

Nâng chất các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS

T.H.V |

Mục tiêu của Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 diễn ra từ ngày 10.11-10.12 là tăng cường các hoạt động dự phòng, xét nghiệm phát hiện HIV; giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS...

Cuộc sống của người mắc HIV đầu tiên ở Việt Nam gần 30 năm trước bây giờ ra sao?

L.H (Tổng hợp) |

Người được xác nhận nhiễm HIV đầu tiên ở Việt Nam là một phụ nữ sống tại TP.HCM vào năm 1990. Người này đã gần 60 tuổi và vẫn sống khoẻ mạnh nhờ tuân thủ điều trị.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Việt Nam khởi động chương trình quốc gia dự phòng trước phơi nhiễm HIV

TH |

Chương trình đã có hơn 2.000 người tham gia điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) nhằm góp phần giảm mạnh số ca nhiễm mới. 

 

 

Nâng chất các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS

T.H.V |

Mục tiêu của Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 diễn ra từ ngày 10.11-10.12 là tăng cường các hoạt động dự phòng, xét nghiệm phát hiện HIV; giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS...

Cuộc sống của người mắc HIV đầu tiên ở Việt Nam gần 30 năm trước bây giờ ra sao?

L.H (Tổng hợp) |

Người được xác nhận nhiễm HIV đầu tiên ở Việt Nam là một phụ nữ sống tại TP.HCM vào năm 1990. Người này đã gần 60 tuổi và vẫn sống khoẻ mạnh nhờ tuân thủ điều trị.