Sau Tết, Nam Bộ hứng nắng "cháy da cháy thịt", tia cực tím rất cao

Cao Huân |

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TPHCM và khu vực Nam Bộ đang có những ngày nắng nóng cao điểm. Điều này dẫn đến bức xạ tia UV (tia cực tím) đang ở mức rất cao, có nguy cơ làm bỏng da và gây ung thư da.

Trong 2 ngày vừa qua, khu vực TPHCM và các tỉnh Nam Bộ xảy ra hiện tượng nắng nóng và oi bức, người dân có cảm giác như đang bước vào cao điểm của mùa hè.

Sáng 17.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, Thạc sĩ Lê Đình Quyết - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong ngày hôm nay và 2 ngày tới thời tiết tại TPHCM và khu vực Nam Bộ tiếp tục có cường độ nắng cao.

Theo đó, khu vực Nam Bộ trong ngày 17.2 và 2 ngày tới thời tiết nhìn chung không có mưa. Riêng cá tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ trong gồm TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh và Bình Phước xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao nhất ban ngày có thể lên 35 độ C.

Điều đáng chú ý là đi cùng với nắng nóng thì bức xạ UV cũng tăng cao dao động mức 9 và 10. Mức bức xạ sau đó giảm nhẹ trong những ngày tiếp theo.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), quy định chỉ số UV cao nhất là 11+ (quá cao), thời gian gây bỏng là 10 phút. Chỉ số UV mức 8 – 10 (rất cao), thời gian gây bỏng là 25 phút. Như vậy, với chỉ số UV hiện tại của khu vực TPHCM và các tỉnh Nam Bộ đang rơi vào cấp độ rất cao.

Trong khoảng thời gian từ 11h trưa đến 15h chiều, người dân Nam Bộ ra đường cần trang bị các biện pháp chống nắng để tránh nguy cơ bỏng da, ung thư da và tổn thương vùng mắt do tia UV gây ra.

Cao Huân
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 17.2: Miền Bắc và miền Trung mưa dông diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 17.2, mưa dông đổ bộ toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thực hư thông tin nâng ngực gây ung thư ác tính

AN AN |

Theo chuyên gia phẫu thuật tạo hình, ung thư Lympho ác tính tế bào khổng lồ chỉ liên quan đến túi nhám kích thước lớn, không liên quan đến túi Allergan vỏ vi nhám, túi tròn được sử dụng nâng ngực phổ biến ở Việt Nam trong hơn 10 năm qua.

Trung tâm chiếu xạ đầu tiên tại miền Trung đi vào hoạt động

Tường Minh |

Ngày 16.1, Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho biết đơn vị vừa đưa vào hoạt động Nhà máy Chiếu xạ đặt tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Dự báo thời tiết 17.2: Miền Bắc và miền Trung mưa dông diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 17.2, mưa dông đổ bộ toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thực hư thông tin nâng ngực gây ung thư ác tính

AN AN |

Theo chuyên gia phẫu thuật tạo hình, ung thư Lympho ác tính tế bào khổng lồ chỉ liên quan đến túi nhám kích thước lớn, không liên quan đến túi Allergan vỏ vi nhám, túi tròn được sử dụng nâng ngực phổ biến ở Việt Nam trong hơn 10 năm qua.

Trung tâm chiếu xạ đầu tiên tại miền Trung đi vào hoạt động

Tường Minh |

Ngày 16.1, Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho biết đơn vị vừa đưa vào hoạt động Nhà máy Chiếu xạ đặt tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.