Sau Hải An, cảm động bé trai 4 tuổi hiến giác mạc cho 2 người trẻ tuổi

Lệ Hà |

Câu chuyện bé Hải An, 7 tuổi hiến giác mạc vào đầu năm 2018 đã làm lay động tình cảm của cộng đồng. Sau đó là bé Vân Nhi, 12 tuổi. Những ngày cuối năm 2018, trường hợp mới 4 tuổi hiến giác mạc đem lại ánh sáng cho 2 người càng chứng tỏ sự lan toả của hành động đẹp này.

Đầu năm 2018, trường hợp bé Hải An, 7 tuổi hiến giác mạc được xem là ca hiến nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay. Câu chuyện hiến giác mạc của bé gái 7 tuổi Hải An giúp 2 người sống trong bóng tối nhìn thấy cuộc đời tiếp tục làm lay động trái tim bao người. Một làn sóng đăng ký hiến tạng đã lan toả trong cộng đồng.

 
Giác mạc bé trai 4 tuổi được kỹ thuật viên Ngân hàng Mắt lấy thành công

Những ngày cuối năm 2018, các bác sĩ, nhân viên Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) lại chứng kiến một câu chuyện vô cùng cảm động: Bé trai mới 4 tuổi đã hiến giác mạc cho 2 người khác sau khi qua đời.

"Chiến binh của mẹ! Con giỏi và kiên cường lắm, giờ hãy tặng lại giác mạc để giúp những người khác tìm lại ánh sáng nhé chàng trai. Ông già Noel đưa cỗ xe tuần lộc đến đón con nhé, hãy ngao du và tặng quà cho mọi người khắp thế gian cùng ông già Noel nhé. Ánh mắt đầy tự hào của ba mẹ con chắc sẽ nhớ mãi", đó chính là những lời thì thầm của chị M với con trai nhỏ 4 tuổi trước khi tôi lấy giác mạc - ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) kể lại giây phúc chia lìa của hai mẹ con.

 
Người thân bé trai chứng kiến các kỹ thuật viên Ngân hàng Mắt lấy giác mạc

"Một tai nạn bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của bé trai mới 4 tuổi ở Phú Thọ vào đúng ngày sinh nhật của bé. Thật xót xa!", ông Hoàng cho hay.

Tiếp nhận thông tin từ những người bạn trên mạng xã hội, cùng những dòng nguyện vọng của gia đình rồi các thông tin dần được kết nối thông qua Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, những ngày cuối cùng của năm 2018, các kỹ thuật viên Ngân hàng Mắt đã hối hả lên đường. "Chúng tôi thực hiện nguyện vọng của gia đình, để thực hiện trách nhiệm của công việc. Cả đoạn đường dài, anh em ai cũng im lặng bởi phải đón nhận tin buồn", ông Nguyễn Hữu Hoàng nhớ lại.

Hình ảnh người mẹ hôn từ biệt với bé ngày hôm đó đã khiến nhiều người trong phòng hồi sức tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ phải rơi lệ. "Là người khá cứng rắn nhưng khi động viên vợ chồng anh chị T và M, chúng tôi cũng không ngăn được dòng lệ tuôn rơi", ông Hoàng kể tiếp.

Mọi công việc được các kỹ thuật viên Ngân hàng Mắt thực hiện nhanh chóng, cẩn thận dù trong lòng nặng trĩu. Khi mọi việc được các kỹ thuật viên hoàn tất, vợ chồng anh T và chị M đứng đó, họ vẫn chăm chú theo dõi việc làm của các kỹ thuật viên đến lúc hoàn tất. Trong tận cùng đau khổ của sự mất mát nhưng cả 2 vẫn nở nụ cười mãn nguyện vì nguyện vọng của họ và con trai đã được thực hiện và ánh mắt thì toát lên sự tự hào về “Chiến binh” của họ.

Sau khi ca hiến giác mạc thành công, giác mạc của bé trai 4 tuổi sẽ được ghép cho 2 người mắc bệnh về giác mạc. Một bệnh nhân ngoài 20 tuổi đã được ghép giác mạc vào ngày 1.1.2019. Một bệnh nhân nữa sẽ được ghép vào ngày 2.1. Cả hai bệnh nhân đều hỏng cả 2 mắt.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Mẹ bé 12 tuổi hiến giác mạc: "Đôi mắt con sẽ luôn nhìn thấy gia đình mình"

Lệ Hà |

Trong nỗi đau mất đi đứa con gái bé bỏng, chị Nguyễn Thị Hải Vân - mẹ bé Vân Nhi 12 tuổi hiến giác mạc - hy vọng đôi mắt của con sẽ hồi sinh, đem lại ánh sáng cho những người bệnh khác. 

Rớt nước mắt với ca khúc viết về chuyện bé Hải An hiến giác mạc

NBT |

Trở lại với vòng "Giải cứu", học trò của Hồ Hoài Anh là Khả Linh gây xúc động khi thể hiện sáng tác mới về cô bé Hải An có nghĩa cử cao đẹp hiến giác mạc.

Tại sao bé Hải An chỉ hiến được giác mạc?

L.Hà |

Câu chuyện của bé Hải An, 7 tuổi hiến giác mạc vẫn gây xúc động trong những ngày qua. Hải An muốn được hiến tặng toàn mô tạng của mình để trao cơ hội sống cho những người khác, tuy nhiên, tâm nguyện này không thể thực hiện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mẹ bé 12 tuổi hiến giác mạc: "Đôi mắt con sẽ luôn nhìn thấy gia đình mình"

Lệ Hà |

Trong nỗi đau mất đi đứa con gái bé bỏng, chị Nguyễn Thị Hải Vân - mẹ bé Vân Nhi 12 tuổi hiến giác mạc - hy vọng đôi mắt của con sẽ hồi sinh, đem lại ánh sáng cho những người bệnh khác. 

Rớt nước mắt với ca khúc viết về chuyện bé Hải An hiến giác mạc

NBT |

Trở lại với vòng "Giải cứu", học trò của Hồ Hoài Anh là Khả Linh gây xúc động khi thể hiện sáng tác mới về cô bé Hải An có nghĩa cử cao đẹp hiến giác mạc.

Tại sao bé Hải An chỉ hiến được giác mạc?

L.Hà |

Câu chuyện của bé Hải An, 7 tuổi hiến giác mạc vẫn gây xúc động trong những ngày qua. Hải An muốn được hiến tặng toàn mô tạng của mình để trao cơ hội sống cho những người khác, tuy nhiên, tâm nguyện này không thể thực hiện.