Sáng 14.4, không có ca mới mắc COVID-19, 3 ca nặng trong tầm kiểm soát

Lệ Hà |

Sáng 14.4, Bộ Y tế xác nhận không có ca mới mắc COVID-19. Tuy nhiên, có 3 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng đang được theo dõi chặt chẽ.

Bộ Y tế cho biết, tính đến 6h00 ngày 14.4, Việt Nam ghi nhận 265 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 160 người từ nước ngoài chiếm 60,4%; 105 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 39,6%.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 119 ca bệnh đang được điều trị tại 14 bệnh viện. Trong đó, tình hình điều trị các ca bệnh nặng:

- BN161 đã mở khí quản theo tư vấn của Hội chẩn Quốc gia.

- BN19 vẫn trong tình trạng nguy kịch nhưng tiến triển tốt hơn. Bệnh nhân có bệnh lý nền là rối loạn tiền đình, đã trở nặng từ 15.3 và được chuyển sang Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) và chỉ định thở máy. Đến 19.3 tình hình tiếp tục xấu đi, bệnh nhân được chỉ định sử dụng ECMO. Trong những ngày qua, các bác sĩ đã theo dõi từng phút bệnh trạng của bệnh nhân 19 để điều chỉnh về thuốc, mức độ thở, can thiệp xử trí bệnh lý nền. Bệnh nhân đã được dừng ECMO ngày 4.4. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân đã có tới 3 lần ngừng tuần hoàn. Sau rất nhiều cố gắng, đến nay bệnh nhân đã bắt đầu có tri giác trở lại, đã làm theo được những gì bác sĩ và điều dưỡng yêu cầu.

- BN91 vẫn trong tình trạng nguy kịch, phổi trên phim XQ mới nhất biểu hiện tổn thương phổi gan hoá nặng hơn, rối loạn đông máu đã điều chỉnh tạm ổn.

Hiện số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 9; số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 23.

Chiều 13.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, thảo luận về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 16 và các quyết sách thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp Thủ tướng đánh giá cao Hà Nội, TPHCM và nhiều địa phương trong cả nước có nhiều biện pháp cương quyết về cách ly xã hội, thực hiện đồng bộ các biện pháp trong Chỉ thị 15, 16. Nhân dân cũng cơ bản ủng hộ. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, mấy ngày qua, có sự lơi lỏng hơn, người ra nơi công cộng nhiều hơn so với những ngày trước đó.

Thủ tướng lưu ý: “Chúng ta không thể chủ quan, tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác. Chúng ta nói mục tiêu kép nhưng ưu tiên là bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân. Không vì kinh tế mà coi thường sức khỏe của nhân dân. Đó là nguyên tắc tối thượng trong xử lý công việc”.

Thủ tướng nhắc lại những nguyên tắc như khóa chặt từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch nhanh ở bên trong. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm ở địa phương của mình, trong ngành của mình, tại cơ sở sản xuất kinh doanh nếu được phép mở theo quyết định của Chủ tịch UBND địa phương...

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngày 13.4, một bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Ngày 13.4, tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu có 1 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân số 19 hồi phục sau nhiều ngày nguy kịch

Minh An |

Bệnh nhân nữ số 19 (bác ruột và bị lây bệnh từ bệnh nhân 17) mắc COVID-19 đã được ngưng dùng ECMO (tim phổi nhân tạo) nhưng sau đó liên tục ngừng tuần hoàn đến nay sức khỏe nhiều tiến triển.

Bác sĩ lý giải vì sao bệnh nhân số 50 âm tính rồi tái dương tính SARS-CoV-2

Lệ Hà |

Bệnh nhân số 50, đang được điều trị tại Bệnh viện số 2, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, sau 2 lần xét nghiệm đều âm tính thì các lần tiếp theo lại dương tính với virus SARS-CoV-2. Các chuyên gia y tế cho rằng việc này là hoàn toàn bình thường.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Ngày 13.4, một bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Ngày 13.4, tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu có 1 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân số 19 hồi phục sau nhiều ngày nguy kịch

Minh An |

Bệnh nhân nữ số 19 (bác ruột và bị lây bệnh từ bệnh nhân 17) mắc COVID-19 đã được ngưng dùng ECMO (tim phổi nhân tạo) nhưng sau đó liên tục ngừng tuần hoàn đến nay sức khỏe nhiều tiến triển.

Bác sĩ lý giải vì sao bệnh nhân số 50 âm tính rồi tái dương tính SARS-CoV-2

Lệ Hà |

Bệnh nhân số 50, đang được điều trị tại Bệnh viện số 2, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, sau 2 lần xét nghiệm đều âm tính thì các lần tiếp theo lại dương tính với virus SARS-CoV-2. Các chuyên gia y tế cho rằng việc này là hoàn toàn bình thường.