Sáng 12.5, Việt Nam chỉ còn 39 ca mắc COVID-19 đang điều trị

Lệ Hà |

Sáng 12.5, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết: Hiện Việt Nam có 288 ca mắc COVID-19, trong đó 249 ca đã công bố khỏi bệnh (chiếm 86% tổng số ca đang điều trị).

Tính từ 6h00 ngày 16.4 đến 6h00 ngày 12.5: 26 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 6h00 ngày 12.5: Việt Nam có tổng cộng 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính từ 18h00 ngày 11.5 đến 6h00 ngày 12.5: 0 ca mắc mới

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 11.929, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 329

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.432

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 5.168

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Đến thời điểm này đã có 249 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm 86%  tổng số ca đang điều trị). Hiện còn 39 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại 6 cơ sở y tế, hiện đã có 8 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 11 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện chỉ còn lại 20 bệnh nhân COVID-19 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến sức khoẻ của các bệnh nhân nặng, Tiểu Ban Điều trị cho biết, bệnh nhân 19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh đã tự thở khí phòng ban ngày, hồi phục tốt, phổi thông khí rõ, không ran, kiểm soát huyết áp, da niêm mạc hồng. Bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp tốt, cơ lực cải thiện. Bệnh nhân hiện không sốt

Về sức khoẻ của bệnh nhân nặng còn lại là bệnh nhân 91 - nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh, bệnh nhân đã được hội chẩn liên viện (Bệnh viện Việt Đức, Chợ Rẫy, Bạch Mai, Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh và Trung ương Huế) đánh giá khả năng ghép phổi.

Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất hiện nay, quá trình điều trị từ ngày nhập viện rất phức tạp. Hiện bệnh nhân đang tiếp tục phải thở máy, lọc máu, phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO (tim phổi nhân tạo).

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Những nơi phục hồi COVID-19 nhanh nhất nước Mỹ

HỒNG HẠNH |

Các thành phố như Austin, bang Texas và Durham, bang Bắc Carolina phục hồi COVID-19 nhanh nhất nước Mỹ.

Nhật Bản: Cậu bé 16 tuổi phát minh ứng dụng theo dõi COVID - 19

NGỌC MAI |

Một ứng dụng mới dành riêng cho theo dõi lộ trình của mỗi người được sử dụng trong công tác phòng chống dịch COVID - 19.

Còn 39 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, 1 bệnh nhân rất nặng

Thùy Linh |

Tối 11.5, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, hôm nay Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, thêm 8 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những nơi phục hồi COVID-19 nhanh nhất nước Mỹ

HỒNG HẠNH |

Các thành phố như Austin, bang Texas và Durham, bang Bắc Carolina phục hồi COVID-19 nhanh nhất nước Mỹ.

Nhật Bản: Cậu bé 16 tuổi phát minh ứng dụng theo dõi COVID - 19

NGỌC MAI |

Một ứng dụng mới dành riêng cho theo dõi lộ trình của mỗi người được sử dụng trong công tác phòng chống dịch COVID - 19.

Còn 39 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, 1 bệnh nhân rất nặng

Thùy Linh |

Tối 11.5, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo đó, hôm nay Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, thêm 8 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.