Sáng 10.5, đã 24 ngày không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng

Lệ Hà |

Sáng 10.5, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Trong ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Hiện Việt Nam có 288 ca mắc COVID-19, trong đó 241 ca được công bố khỏi bệnh.

Tính từ 6h00 ngày 16.4 đến 6h00 ngày 10.5: 24 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 6h00 ngày 10.5: Việt Nam có tổng cộng 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính từ 18h00 ngày 9.5 đến 6h00 ngày 10.5: 0 ca mắc mới

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 11.130, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 180

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.146

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 4.804

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 4 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 13 ca.

Đến thời điểm này đã có 241 bệnh nhân COVID-19 tại nước ta được công bố khỏi bệnh/xuất viện. Hiện còn 47 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định.

Về diễn biến sức khoẻ của 2 bệnh nhân nặng, Tiểu Ban điều trị cho biết trong đó bệnh nhân số 19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh đã chuyển sang trạng thái nặng, thở oxy không xâm nhập, phục hồi tốt.

Bệnh nhân số 91 là nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch. Kết quả xét nghiệm dịch tỵ hầu của bệnh nhân này đã dương tính với SARS-CoV-2 trở lại, trong khi xét nghiệm máu và dịch rửa phế quản vẫn âm tính. Hiện tại bệnh nhân không sốt. Siêu âm tim phổi co bóp đồng bộ, phổi phải hết tràn khí, nhiều Bline mặt trước và bên, xẹp thuỳ sau dưới,  ít dịch màng phổi phải. Phổi  trái nhiều Bline mặt trước và bên.

Đây là bệnh nhân COVID-19 nặng nhất hiện nay, quá trình điều trị từ ngày nhập viện rất phức tạp, thất thường. Bệnh nhân xác định dương tính ngày 18.3, sốt cao liên tục từ khi nhập viện, suy hô hấp tăng dần, diễn tiến ngày càng xấu dù còn trẻ (43 tuổi) và không có bệnh nền. Hiện tại bệnh nhân này đã trải qua gần 2 tháng điều trị. Các bác sĩ đang tiếp tục cho người bệnh ECMO, thở máy, lọc máu, dẫn lưu dịch màng phổi.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhi đầu tiên ở Mỹ tử vong do hội chứng viêm liên quan đến COVID-19

Bảo Châu |

Một bé trai 5 tuổi ở New York đã trở thành trẻ đầu tiên ở Mỹ tử vong vì hội chứng viêm hiếm gặp được cho là có liên quan đến COVID-19.

Tiếp tục kiểm soát chặt nguồn nhập cảnh

Thùy Linh |

Việt Nam hiện có 288 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 148 ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh; 140 ca do lây nhiễm trong cộng đồng. Ông Đặng Quang Tấn - Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Các ca  được cách ly ngay sau khi về đến sân bay, sẽ không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Tuy nhiên, tỉ lệ mắc COVID-19 sau khi nhập cảnh là 51,3%, là tương đối cao so với tổng số ca mắc. Công tác giám sát cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ hơn nữa...

Thêm 7 ca công bố khỏi bệnh COVID-19

Lệ Hà |

Ngày 8.5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, có thêm 7 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong đó, có 1 trường hợp dương tính lại và một trường hợp BN162 nặng, phổi tổn thương lan tỏa, oxy máu xuống thấp nhưng đã được các bác sĩ cứu sống, tránh việc đặt ống nội khí quản và thở máy xâm nhập.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Bệnh nhi đầu tiên ở Mỹ tử vong do hội chứng viêm liên quan đến COVID-19

Bảo Châu |

Một bé trai 5 tuổi ở New York đã trở thành trẻ đầu tiên ở Mỹ tử vong vì hội chứng viêm hiếm gặp được cho là có liên quan đến COVID-19.

Tiếp tục kiểm soát chặt nguồn nhập cảnh

Thùy Linh |

Việt Nam hiện có 288 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 148 ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh; 140 ca do lây nhiễm trong cộng đồng. Ông Đặng Quang Tấn - Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Các ca  được cách ly ngay sau khi về đến sân bay, sẽ không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Tuy nhiên, tỉ lệ mắc COVID-19 sau khi nhập cảnh là 51,3%, là tương đối cao so với tổng số ca mắc. Công tác giám sát cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ hơn nữa...

Thêm 7 ca công bố khỏi bệnh COVID-19

Lệ Hà |

Ngày 8.5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, có thêm 7 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong đó, có 1 trường hợp dương tính lại và một trường hợp BN162 nặng, phổi tổn thương lan tỏa, oxy máu xuống thấp nhưng đã được các bác sĩ cứu sống, tránh việc đặt ống nội khí quản và thở máy xâm nhập.