Sản phụ vỡ tử cung ở tuần thai 25 vẫn sinh con khỏe mạnh

Lệ Hà |

Trường hợp hy hữu đặc biệt vừa được điều trị thành công tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội: Sản phụ bị vỡ tử cung nhưng vẫn cứu được cả mẹ và thai nhi, đặc biệt vẫn bảo tồn tử cung người mẹ.

Ở tuần 24 của thai kỳ, sản phụ T.T.V.A (21 tuổi, ở Phú Thọ) có dấu hiệu đau bụng dữ dội, vỡ ối, khi đó bào thai mới chỉ có 600g.

Qua hai lần đi khám, một lần tại cơ sở y tế gần nhà, một lần tại một bệnh viện quốc tế đều nhận chỉ định đình chỉ thai vì hết sạch nước ối, không truyền ối được và chẩn đoán thai bất thường.

Không từ bỏ hy vọng, gia đình tìm tới Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Sau thăm khám, các bác sĩ nghĩ đến trường hợp vỡ tử cung gây hết nước ối, chứ không phải vỡ ối như các ca bệnh thông thường.

Dự kiến 1 tuần nữa, bé sẽ được xuất viện. Sim Nguyễn
Dự kiến 1 tuần nữa, bé sẽ được xuất viện. Sim Nguyễn

Êkip gồm PGS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cùng các bác sĩ khoa A4 thực hiện truyền ối để nuôi thai. Các bác sĩ tiến hành lấy nước ối để kiểm tra bộ nhiễm sắc thể của thai nhi, kết quả hoàn toàn bình thường.

Sau khi được truyền ối lần 1, tình trạng nước ối lại cạn kiệt như trước. Do xác định chắc chắn đây là ca vỡ tử cung và thấy thai nhi vẫn phát triển bình thường, cộng với sức khoẻ của sản phụ rất tốt nên các bác sĩ và gia đình quyết tâm truyền ối lần 2 đồng thời dùng thuốc tốt nhất để tử cung sản phụ không co, hạn chế nhiễm trùng cho mẹ. Bên cạnh đó, sản phụ được tư vấn chế độ dinh dưỡng đảm bảo tăng cân cho thai nhi.

Quyết tâm ấy đã giúp thai nhi như hồi sinh, được nuôi giữ bằng tất cả phương pháp tiến bộ nhất. Đến 31 tuần, cân nặng từ 600g tăng lên 1500g, các bác sĩ quyết định mổ đẻ để đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ suy thai. Một bé trai khỏe mạnh, hồng hào cất tiếng khóc chào đời. Sau khi lấy thai, vết vỡ ở đáy tử cung của mẹ dài hơn 2cm đã được khâu lại.

Sau phẫu thuật, sản phụ sức khỏe ổn định đã được chỉ định xuất viện. Vì sinh non tháng nên em bé được tiếp tục chăm sóc và theo dõi sát sao tại khoa Sơ sinh - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Dự kiến 1 tuần nữa có thể xuất viện.

PGS.TS Nguyễn Duy Ánh chia sẻ: "Chúng tôi đã phải “cân não” nên hay không chọn giải pháp an toàn. Nếu chọn giải pháp an toàn thì rất đơn giản, bác sĩ chỉ cần đình chỉ thai nghén, xử lý phần tử cung người mẹ. Thế nhưng, nếu như thế thì người phụ nữ này có thể sẽ mãi mãi mất cơ hội làm mẹ và đứa trẻ cũng không bao giờ được chào đời mặc dù thai nhi phát triển khoẻ mạnh, bình thường. Vì thế, chúng tôi đã không lựa chọn con đường an toàn. Cũng phải nói thêm, niềm tin tưởng của gia đình thai phụ vào Bệnh viện đã cho thầy thuốc chúng tôi thêm động lực, đưa ra quyết định đến thời điểm này là phù hợp và đúng đắn”.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Giải thoát khối u xơ tử cung nặng 3kg cho phụ nữ câm điếc

Hà Nguyệt |

Các bác sĩ Khoa Phụ Ngoại – Phụ Nội tiết, Trung tâm Sản Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ tử cung “khủng”, nặng 3kg cho một người phụ nữ có dị tật câm điếc bẩm sinh.

Sản phụ 19 tuổi nhiễm bạch hầu sinh con đầu lòng

BẢO TRUNG |

Sản phụ 19 tuổi nhiễm bạch hầu ở Đắk Lắk đã sinh hạ "mẹ tròn con vuông" một bé gái nặng 3kg.

Một thai phụ 19 tuổi sắp sinh con, bị nhiễm bệnh bạch hầu

BẢO TRUNG |

Bệnh nhân là chị T.T.V., sinh năm 2001, dân tộc Mông, mang thai 38 tuần, sắp sinh con nhưng không may nhiễm bệnh bạch hầu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Giải thoát khối u xơ tử cung nặng 3kg cho phụ nữ câm điếc

Hà Nguyệt |

Các bác sĩ Khoa Phụ Ngoại – Phụ Nội tiết, Trung tâm Sản Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ tử cung “khủng”, nặng 3kg cho một người phụ nữ có dị tật câm điếc bẩm sinh.

Sản phụ 19 tuổi nhiễm bạch hầu sinh con đầu lòng

BẢO TRUNG |

Sản phụ 19 tuổi nhiễm bạch hầu ở Đắk Lắk đã sinh hạ "mẹ tròn con vuông" một bé gái nặng 3kg.

Một thai phụ 19 tuổi sắp sinh con, bị nhiễm bệnh bạch hầu

BẢO TRUNG |

Bệnh nhân là chị T.T.V., sinh năm 2001, dân tộc Mông, mang thai 38 tuần, sắp sinh con nhưng không may nhiễm bệnh bạch hầu.