Sản phụ sinh 3 nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm

Bích Dũng |

Sau gần 1 năm mang thai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm IVF, sản phụ Bùi Thị Thuận ở tỉnh Hà Tĩnh đã đón nhận điều kì diệu với 3 em bé (2 gái và 1 trai) xinh xắn, khỏe mạnh chào đời trong niềm vui vỡ òa của các bác sĩ và gia đình.

3 em bé ra đời trong niềm vui sướng của người mẹ
3 em bé ra đời trong niềm vui sướng của người mẹ

Ngày 4.1, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa (BVHNĐK) Nghệ An cho biết, các bác sĩ Khoa Sản của bệnh viện này vừa đỡ đẻ thành công cho sản phụ sinh 3 nhờ thụ tinh trong ống nghiệm.

Được biết chị Thuận lập gia đình cách đây 5 năm, bị hiếm muộn. Sau một thời gian điều trị ở nhiều nơi không thành công, vợ chồng chị Thuận đã quyết định tiến hành thụ tinh ống nghiệm IVF tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An.

Trải qua 36 tuần mang thai trong sự lo âu, thấp thỏm đợi chờ; cuối cùng 3 em bé (2 gái, 1 trai) cũng đã chào đời bình an, xinh xắn và khỏe mạnh. Được các bác sĩ, điều dưỡng theo dõi và chăm sóc, đến nay, sức khỏe sản phụ và 3 bé đều ổn định, các bé nặng 2- 2,3kg.

Hiện sức khỏe của sản phụ Bùi Thị Thuận và 3 cháu bé đang được các bác sĩ, điều dưỡng tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Bác sỹ theo dõi tình hình sức khỏe của 3 em bé
Bác sỹ theo dõi tình hình sức khỏe của 3 em bé

Sau gần 2 năm hoạt động, Khoa Sản – Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã khám và điều trị thành công cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Tính đến nay đã có 47 bé chào đời, và 75 mẹ bầu đang quản lý thai kỳ tại bệnh viện nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Bích Dũng
TIN LIÊN QUAN

Sản phụ sinh con xong rồi bỏ đi, bệnh viện phải tự nuôi trẻ

HƯNG THƠ |

Đến ngày 4.1, bé trai sơ sinh 15 ngày tuổi vẫn được y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị chăm sóc, nuôi dưỡng.

Khen thưởng sinh con một bề là gái: Chỉ trao bằng khen, chưa có thưởng

Bảo Trung |

Liên quan đến vấn đề tỉnh Hậu Giang sẽ khen thưởng, biểu dương những cặp vợ chồng nếu sinh đủ hai con một bề là gái, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang đã có thông tin thêm về Nghị quyết mới sắp được áp dụng tại tỉnh này.

Sinh con từ tinh trùng người đã mất: Người nhà than, bệnh viện khó xử!

Kim Đồng |

Khi sinh con từ nguồn tinh trùng người đã mất, thân nhân buộc phải “cầu cứu” đến Bộ Y tế vì hiện nay chưa có quy định cụ thể. Việc này khiến thân nhân người gửi gặp nhiều khó khăn, các bệnh viện và cơ quan chức năng có liên quan chỉ biết “chờ” chỉ đạo...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Sản phụ sinh con xong rồi bỏ đi, bệnh viện phải tự nuôi trẻ

HƯNG THƠ |

Đến ngày 4.1, bé trai sơ sinh 15 ngày tuổi vẫn được y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị chăm sóc, nuôi dưỡng.

Khen thưởng sinh con một bề là gái: Chỉ trao bằng khen, chưa có thưởng

Bảo Trung |

Liên quan đến vấn đề tỉnh Hậu Giang sẽ khen thưởng, biểu dương những cặp vợ chồng nếu sinh đủ hai con một bề là gái, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang đã có thông tin thêm về Nghị quyết mới sắp được áp dụng tại tỉnh này.

Sinh con từ tinh trùng người đã mất: Người nhà than, bệnh viện khó xử!

Kim Đồng |

Khi sinh con từ nguồn tinh trùng người đã mất, thân nhân buộc phải “cầu cứu” đến Bộ Y tế vì hiện nay chưa có quy định cụ thể. Việc này khiến thân nhân người gửi gặp nhiều khó khăn, các bệnh viện và cơ quan chức năng có liên quan chỉ biết “chờ” chỉ đạo...