Sai lầm khi giữ ấm cho trẻ nhỏ khiến trẻ dễ ốm

Phương Linh (T/H) |

Vào mùa lạnh, trẻthường dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Tuy nhiên không phải cách giữ ấm nào cũng đúng để phòng tránh bệnh cho trẻ.

Mặc áo quá dày cho trẻ

Khi được ủ ấm quá kỹ, trẻ có thể bị nóng và đổ mồ hôi nhiều. Mồ hôi khó thoát ra ngoài sẽ thấm ngược lại các lớp áo của trẻ. Việc này khiến trẻ dễ có nguy cơ nhiễm lạnh và dễ mắc các chứng bệnh về đường hô hấp.

Ngoài ra, việc ủ ấm trong quá nhiều lớp áo cũng khiến làn da của trẻ dễ ngứa ngáy, gây khó chịu.

Chỉ nên mặc đủ ấm cho trẻ để tránh việc đổ mồ hôi, gây tác dụng ngược. Đồ hoạ: Phương Linh.
Chỉ nên mặc đủ ấm cho trẻ để tránh việc đổ mồ hôi, gây tác dụng ngược. Đồ hoạ: Phương Linh

Bạn chỉ cần mặc một lớp áo coton thấm mồ hôi cho trẻ, và mặc một lớp áo ấm ở ngoài. Nên chú trọng giữ ấm phần bụng, phần lưng, bàn tay và cổ chân cho trẻ.

Để trẻ mặc bỉm cả ngày

Vì trẻ nhỏ đặc biệt là trẻ sơ sinh thường đi vệ sinh nhiều, do vậy nhiều cha mẹ đã cho bé mặc bỉm cả ngày. Tuy nhiên đó là suy nghĩ sai lầm bởi việc đóng bỉm 24/24 sẽ khiến bé bị hằn, viêm da và nổi mẩn, thậm chí là tình trạng hăm tã…

Giữ trẻ trong phòng kín lâu ngày

Việc giữ cho phòng của trẻ kín gió và ấm áp là điều cần thiết. Nhưng nếu bạn đóng kín mít phòng sẽ khiến trẻ bị ngột ngạt, thiếu oxy và dần gây mệt mỏi, khó chịu.

Bé ở trong nhà lâu ngày sẽ dễ ốm yếu và mắc bệnh hơn, do không được hấp thụ vitamin D tự nhiên từ ánh sáng mặt trời. Vào mùa đông bạn vẫn có thể cho bé ra ngoài vận động, chơi đùa ít phút vào khoảng khung giờ từ 8-9h30 sáng và 15-17h chiều.

Chỉ cần ít phút vận động, trẻ sẽ tăng khả năng thích nghi với thời tiết bên ngoài, tăng sức đề kháng và phòng tránh được nhiều bệnh dễ lây nhiễm. Tuy nhiên, bạn nên chú ý mồ hôi cho trẻ, tránh để trẻ đổ mồ hôi quá nhiều, dễ gây cảm lạnh.

Sử dụng điều hoà, máy sưởi ở nhiệt độ cao

Việc lạm dụng những thiết bị sưởi ấm như điều hoà, máy sưởi sẽ khiến trẻ có nguy cơ bị mất nước, khô da và khô mũi, ảnh hưởng đến hệ hô hấp của trẻ.

Sử dụng máy sưởi, điều hoà ở nhiệt độ phù hợp sẽ giữ ấm an toàn cho trẻ. Ảnh: AFP.
Sử dụng máy sưởi, điều hoà ở nhiệt độ phù hợp sẽ giữ ấm an toàn cho trẻ. Ảnh: AFP

Ngoài ra, sử dụng than để sưởi ấm cho trẻ là việc làm cực kỳ nguy hiểm và không được khuyến cáo, vừa độc hại lại dễ gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Vệ sinh cho trẻ bằng nước quá nóng

Trẻ nhỏ cần được tắm rửa bằng nước ấm, tuy nhiên không nên sợ trời lạnh mà sử dụng nước quá nóng để tắm cho trẻ. Bởi da của trẻ mỏng và nhạy cảm hơn người lớn, do vậy bạn chỉ nên sử dụng nước ấm từ 33oC – 36oC cho trẻ.

Bạn có thể sử dụng cổ hoặc khuỷu tay của mình để kiểm tra chính xác độ ấm của nước tắm cho trẻ.

Phương Linh (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Những nguyên liệu đơn giản kết hợp với mật ong giúp bạn giảm cân hiệu quả

Văn Thắng (T/H) |

Mật ong có rất nhiều công dụng trong việc hỗ trợ giảm cân. Những dưỡng chất có trong mật ong giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, kích thích chất béo dư thừa trong cơ thể chuyển hóa thành năng lượng, cân bằng trọng lượng và ngừa chất béo tích tụ.

Giảm ho hiệu quả bằng 4 nguyên liệu tự nhiên

Phương Linh (T/H) |

Ho thường xuất hiện khi thời tiết giao mùa ở cả trẻ em và người lớn. Bên cạnh thuốc thì những biện pháp tự nhiên cũng sẽ hỗ trợ giảm ho và loãng đờm hiệu quả.

Chăm sóc trẻ nhỏ trong những ngày đông giá

Bác sĩ Thu Nguyệt - Viện Y học ứng dụng Việt Nam |

Miền Bắc đang trong những ngày rét đậm, rét hại. Hãy lưu ý những biện pháp dưới đây để giữ cho trẻ nhỏ trong nhà luôn khỏe mạnh trong những ngày mùa đông lạnh giá.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Những nguyên liệu đơn giản kết hợp với mật ong giúp bạn giảm cân hiệu quả

Văn Thắng (T/H) |

Mật ong có rất nhiều công dụng trong việc hỗ trợ giảm cân. Những dưỡng chất có trong mật ong giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, kích thích chất béo dư thừa trong cơ thể chuyển hóa thành năng lượng, cân bằng trọng lượng và ngừa chất béo tích tụ.

Giảm ho hiệu quả bằng 4 nguyên liệu tự nhiên

Phương Linh (T/H) |

Ho thường xuất hiện khi thời tiết giao mùa ở cả trẻ em và người lớn. Bên cạnh thuốc thì những biện pháp tự nhiên cũng sẽ hỗ trợ giảm ho và loãng đờm hiệu quả.

Chăm sóc trẻ nhỏ trong những ngày đông giá

Bác sĩ Thu Nguyệt - Viện Y học ứng dụng Việt Nam |

Miền Bắc đang trong những ngày rét đậm, rét hại. Hãy lưu ý những biện pháp dưới đây để giữ cho trẻ nhỏ trong nhà luôn khỏe mạnh trong những ngày mùa đông lạnh giá.