Rượu Amakong có phải thần dược của phái mạnh như lời đồn?

Hữu Long |

Rượu thuốc Amakong ở Buôn Ma Thuột nhiều năm qua được người đời đồn đại về công dụng bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý đàn ông. Lời đồn chưa có kiểm chứng nên đến nay,  không ít người vẫn nhầm lẫn về tác dụng kỳ diệu của loại rượu này.

Lịch sử Buôn Đôn, Đắk Lắk vẫn còn ghi lại, sau khi Vua Săn Voi Y Thu Knul qua đời ở tuổi 110, cậu con rể Y Prông Êban, tên thường gọi Amakong, nổi lên với tài nghệ săn voi kiệt xuất. Amakong xứng danh “Vua Voi” với chiến tích săn bắt được 298 con voi rừng, trong đó có có không dưới 3 con voi trắng.

Amakong thọ 103 tuổi, cưới 4 bà vợ, 21 người con nhưng chỉ sinh hai cậu con trai, trong đó có một người theo nghề bốc thuốc giúp đời là ông Khăm Phết Lào.

Amakong đến nay vẫn được xem là một chiến binh săn voi trứ danh mọi thời đại. Xung quanh người đàn ông đặc biệt này có biết bao câu chuyện kỳ bí trong đó không thể không nhắc đến bài thuốc mang chính cái tên Amakong…

Qua bao cuộc bể dâu, đến nay nghề săn voi nay đã lui vào quá khứ. Riêng Khăm Phết Lào đến nay còn giữ và phát huy giá trị của thang thuốc quý mà cha ông đã để lại.

Khăm Phết Lào (bên trái ảnh- PV) và ông Ama Kông lúc còn sống.
Khăm Phết Lào (bên trái ảnh- PV) và ông Ama Kông lúc còn sống. Ảnh G

Những tưởng rằng Khăm Phết Lào sẽ an nhàn với nghề bốc thuốc giúp đời nhưng đời không như suy nghĩ. Số là có không ít người đồn thổi thuốc Amakong là thần dược trong chuyện “chăn gối”, rồi người này đồn đại, tam sao thất bản tin đồn. Có cả hàng loạt bài thuốc Amakong giả được bày bán ngay trung tâm TP.Buôn Ma Thuột, thách thức dư luận.

Khi được hỏi về công dụng bổ thận tráng dương của bài thuốc Amakong, ông Khăm Phết Lào giải thích, xa xưa, ông Amakong nhờ có lối sống lành mạnh kèm với công dụng của thuốc nên mới phát huy hiệu quả bản lĩnh đàn ông trong chuyện chiều chuộng yêu đương.

Trong khi hiện nay, con người có xu hướng lười vận động, ham nhậu nhẹt, nhưng rất khoái cải thiện sinh lý. Từ thực tế này, cộng với những trang sử hào hùng của Amakong xưa kia khiến người đời hiểu nhầm về công dụng của rượu Amakong.

“Tôi khuyên mọi người sử dụng rượu Amakong hay bất cứ loại thuộc hoặc rượu nào, phải có liều lượng phù hợp. Cộng với đó, mọi người phải có đời sống lành mạnh, chăm tập thể dục thể thao giải trí phù hợp.

Có giữ được lối sống lành mạnh thì mới có sức khỏe, từ đó mới cải thiện được sinh lý đàn ông, cải thiện được hạnh phúc gia đình”  - ông Khăm Phết Lào chia sẻ.

Trong dịp Tết này, nếu có dịp ghé thăm Buôn Ma Thuột, nhất định du khách phải đến tận nhà Khăm Phết Lào để được giới thiệu về bài thuốc Amakong và được nghe hậu duệ Amakong kể lại hàng loạt câu chuyện kỳ bí của vua voi trước đây.

Nhờ lối sống lành mạnh cộng với thuốc Amakong nên ông Khăm Phết Lào vẫn luôn khỏe mạnh.
Nhờ lối sống lành mạnh cộng với thuốc Amakong nên ông Khăm Phết Lào vẫn luôn khỏe mạnh.

Trong rất nhiều tình tiết ly kỳ, không thể không nhắc đến câu chuyện vua voi Amakong tuổi 83 trúng tiếng sét ái tình rồi cưới cô vợ 25 tuổi mà đến nay còn nhiều người hoài nghi. Câu chuyện này là thật 100% bởi qua lời kể của ông Khăm Phết Lào, dù qua tuổi xế chiều nhưng vua voi vẫn tuấn kiệt nhờ sử dụng vị thuốc có công dụng bổ thận tráng dương do mình bài chế. Amakong sắc thuốc uống đều đặn nên hằng ngày, bà Cả, bà Hai... cho đến bà Tư (25 tuổi) đều được “yêu”, được “thương”, không ai tị nạnh ai!

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hai xe ôtô chở rượu ngoại nhập lậu trị giá hơn 2 tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện vụ vận chuyển rượu ngoại nhập lậu có tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng.

Rượu say, chồng dùng dao chém chết vợ rồi tổ chức mai táng

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 13.1, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Kpă Blu (SN 1969, trú tại thôn Plei Ksing, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) để điều tra về hành vi giết người.

Tắc biên, đặc sản Lai Châu quay đầu... nấu rượu

Long Nguyễn - An Trịnh |

Lai Châu - Chuối tây, giống cây xuất khẩu chủ lực của vùng biên viễn Phong Thổ, đã buộc phải quay đầu khi không thể tìm được đường sang Trung Quốc vì tắc biên.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hai xe ôtô chở rượu ngoại nhập lậu trị giá hơn 2 tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện vụ vận chuyển rượu ngoại nhập lậu có tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng.

Rượu say, chồng dùng dao chém chết vợ rồi tổ chức mai táng

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 13.1, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Kpă Blu (SN 1969, trú tại thôn Plei Ksing, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) để điều tra về hành vi giết người.

Tắc biên, đặc sản Lai Châu quay đầu... nấu rượu

Long Nguyễn - An Trịnh |

Lai Châu - Chuối tây, giống cây xuất khẩu chủ lực của vùng biên viễn Phong Thổ, đã buộc phải quay đầu khi không thể tìm được đường sang Trung Quốc vì tắc biên.