Rối loạn nhịp tim hoặc đã thay van tim có tiêm vaccine COVID-19 được không?

AN AN |

Theo bác sĩ Bùi Văn Thường - Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai, không có biến chứng nào được ghi nhận là tiêm vaccine COVID-19 ảnh hưởng lên van tim nhân tạo sinh học/cơ học, stent động mạch vành cũng như các thiết bị cấy ghép khác.

Liên quan đến những người có bệnh lý về tim mạch có thể tiêm vaccine COVID-19 hay không, bác sĩ Bùi Văn Thường - Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai đã giải đáp những câu hỏi được quan tâm.

Bạn đọc hỏi: Các bệnh nhân sau phẫu thuật thay van tim, đặt stent động mạch vành, cấy các thiết bị cấy ghép tim có tiêm vaccine COVID-19 được hay không?

- Bác sĩ Bùi Văn Thường trả lời: Không có biến chứng nào được ghi nhận là vaccine COVID-19 ảnh hưởng lên van tim nhân tạo sinh học/cơ học, stent động mạch vành cũng như các thiết bị cấy ghép khác. Bệnh nhân sau mổ thay van tim nhân tạo, đặt stent động mạch vành, cấy máy tạo nhịp tim… có thể tiêm vaccine COVID-19 an toàn. Hãy nói cho bác sỹ biết về các thuốc chống đông, chống ngưng tập tiểu cầu bạn đang dùng.

Bạn đọc hỏi: Tôi uống thuốc ức chế miễn dịch do ghép tim. Thuốc ức chế miễn dịch có thể xung đột với vaccine COVID-19 không?

- Bác sĩ Bùi Văn Thường trả lời: Các vaccine hiện được chấp thuận sử dụng không chứa virus sống, do đó, không có nguy cơ gây nhiễm trùng cho những bệnh nhân có hệ miễn dịch kém, kể cả những bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế miễn dịch. Tuy nhiên khi sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch có thể làm giảm tác dụng của vaccine. Hãy nói cho bác sỹ biết về các thuốc bạn đang sử dụng trước khi tiêm vaccine.

Bạn đọc hỏi: Các bệnh nhân có rối loạn nhịp tim như rung nhĩ/nhịp nhanh xoang/ngoại tâm thu thất có tiêm vaccine COVID-19 được hay không?

- Bác sĩ Bùi Văn Thường trả lời: Không có chống chỉ định tiêm vắc xin ở các nhóm đối tượng này. Tuy nhiên trước bệnh nhân lần đầu tiên được chẩn đoán rối loạn nhịp như rung nhĩ/ngoại tâm thu thất/ nhịp nhanh xoang, điều quan trọng là bác sỹ cần xác định liệu bệnh nhân có đang mắc tình trạng cấp tính khác hay không như hội chứng vành cấp, suy tim tiến triển, cường giáp…

Nếu bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn nhịp tim và hiện tại đang điều trị ổn định thì có thể tiêm vaccine an toàn tuy nhiên cần theo dõi sát ở các cơ y tế. Có một số báo cáo về biến cố tắc mạch sau khi tiêm vaccine tuy nhiên tỉ lệ này là rất thấp. Các bệnh nhân rung nhĩ có chỉ định dùng thuốc chống đông cần được dùng thuốc chống đông đầy đủ trước khi tiêm vaccine.

Nhịp nhanh xoang rất thường gặp khi khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin, hầu hết liên quan đến vấn đề tâm lý lo lắng, căng thẳng. Bác sỹ cần khai thác các triệu chứng khác kèm theo, nếu tất cả đều bình thường, có thể tiêm chủng an toàn. Tuy nhiên nhịp tim nhanh có thể làm che giấu đi một số triệu chứng liên quan đến các phản ứng sau khi tiêm, đặc biệt là phản ứng phản vệ.

Trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, Báo Lao Động sẽ đáp ứng nhu cầu thông tin cụ thể của bạn đọc về các vấn đề liên quan đến dịch bệnh. Bạn đọc có thể đặt câu hỏi trong phần comment của mỗi bài hoặc vui lòng gửi về địa chỉ email: live@laodong.vn.

Các câu hỏi sẽ được Báo Lao Động cập nhật những nguồn tin uy tín hoặc chuyển đến các chuyên gia, các cơ quan chức năng để giải đáp những thắc mắc của bạn đọc.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Những người từng mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh có cần tiêm vaccine COVID-19?

AN AN (THEO Centers for Disease Control and Prevention) |

Theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), tiêm vaccine COVID-19 có tác dụng bảo vệ cơ thể ngay cả khi đã từng bị mắc COVID-19 và khỏi bệnh.

"2 liều vaccine COVID-19 Sinopharm tiêm cách nhau 21 ngày có hiệu quả 79%"

AN AN |

Tiến sỹ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam nhấn mạnh, lợi ích mà vaccine COVID-19 Sinopharm đem lại lớn hơn những nguy cơ đã được biết hoặc có thể xảy ra.

WHO nói gì về hiệu quả của các vaccine COVID-19 với biến thể Delta?

THẢO ANH |

TS Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam nhấn mạnh 7 loại vaccine COVID-19 được phê duyệt vẫn có hiệu quả tốt trong việc ngăn ngừa mắc bệnh nặng bởi biến thể Delta, mặc dù có giảm hiệu quả trong việc ngăn ngừa mắc bệnh có triệu chứng.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Những người từng mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh có cần tiêm vaccine COVID-19?

AN AN (THEO Centers for Disease Control and Prevention) |

Theo Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), tiêm vaccine COVID-19 có tác dụng bảo vệ cơ thể ngay cả khi đã từng bị mắc COVID-19 và khỏi bệnh.

"2 liều vaccine COVID-19 Sinopharm tiêm cách nhau 21 ngày có hiệu quả 79%"

AN AN |

Tiến sỹ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam nhấn mạnh, lợi ích mà vaccine COVID-19 Sinopharm đem lại lớn hơn những nguy cơ đã được biết hoặc có thể xảy ra.

WHO nói gì về hiệu quả của các vaccine COVID-19 với biến thể Delta?

THẢO ANH |

TS Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam nhấn mạnh 7 loại vaccine COVID-19 được phê duyệt vẫn có hiệu quả tốt trong việc ngăn ngừa mắc bệnh nặng bởi biến thể Delta, mặc dù có giảm hiệu quả trong việc ngăn ngừa mắc bệnh có triệu chứng.