Quy tắc sống còn cho con khi ở nhà một mình

Linh Linh |

“Cô là ai, con không biết, cô đi ra đi” là một trong những câu thần chú mà cha mẹ cần dạy con thuộc làu trước khi để con ở nhà một mình.

Chương trình Vì tầm vóc Việt phát sóng 20h05’ phút trên VTV1 đang hé lộ series kĩ năng sống giúp trẻ có thể ở nhà một mình an toàn.

Giật mình cách con ứng xử khi người lạ đến nhà

Gần đây, dư luận bàng hoàng trước thông tin 2 bé gái Việt kiều bị bắt cóc tống tiền. Thử thách ‘Khi người lạ đến nhà’ mà chương trình Vì tầm vóc Việt dành cho khách mời - bé Diệp Anh - cũng khiến nhiều bậc phụ huynh giật mình thốt lên “nguy hiểm quá” khi cho con ở nhà một mình.

Dù bố mẹ dặn rất kĩ, khi có người lạ đến nhà, phải nhìn qua mắt thần cửa, phải hỏi lại kĩ càng mới mở cửa, tuy nhiên Diệp Anh vẫn mở cửa cho phóng viên Minh Phương (người lạ trong thử thách của chương trình) khi cô tự xưng là bạn của mẹ dù Diệp Anh không nhớ cô là ai. Dù cảnh giác từ chối kẹo cô Phương mời và kiên quyết không ra khỏi nhà khi không có bố mẹ nhưng chỉ bằng một vài dẫn dắt, cô Phương dễ dàng thuyết phục Diệp Anh đưa ra con lợn tiết kiệm - tài sản lớn nhất của bản thân em. Và khi bố mẹ về, được biết cô Minh Phương không hề là người quen của mẹ,  Diệp Anh đã khóc nức nở và tỏ ra hoảng loạn.

Thử thách trang bị kiến thức cho con khi trẻ ở nhà 1 mình
Thử thách trang bị kiến thức cho con khi trẻ ở nhà 1 mình.

Trong cuộc sống, cha mẹ luôn bao bọc và cố gắng dành cho con những điều tốt nhất. Nhưng cha mẹ không thể lúc nào cũng ở cạnh con 24/24h. Vậy độ tuổi nào và khoảng thời gian nào để phụ huynh có thể an tâm để con một mình? Cha mẹ cần dạy con những kĩ năng gì để trẻ biết cách bảo vệ bản thân để trẻ nhận thức về những mối nguy hiểm hay các đối tượng nguy hiểm?

Theo Thạc sĩ quản lý giáo dục Ngô Thanh Giang - khách mời của chương trình Vì tầm vóc Việt: “Trong cuộc sống, chắc chắn có những lúc trẻ phải ở một mình. Chính vì thế, phụ huynh cần phải chuẩn bị cho những điều này từ rất sớm, khi con bạn còn rất nhỏ”.

Trước hết, cha mẹ phải nhận thức các mối nguy hiểm tiềm ẩn cho con trong không gian ngôi nhà và trong không gian xã hội. Những đồ vật có thể gây nguy hiểm cho con trong nhà là đồ vật nhọn, đồ điện, đồ dễ cháy nổ hay đồ vật có nhiệt độ cao, cửa sổ, ban công... Còn ngoài xã hội, điều gây nguy hiểm cho trẻ đến từ những người lạ: Kẻ trộm, kẻ có mục đích xấu khi người lớn vắng nhà, các yếu tố bên ngoài khác như an toàn giao thông...

Từ nhận thức này, cha mẹ phải chuẩn bị các phương án đảm bảo môi trường an toàn cho con cũng như rèn luyện cho con các kĩ năng ứng xử với người lạ, với các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

Chia sẻ về việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi ở một mình, Thạc sĩ Ngô Thanh Giang cho biết: “Điều thứ nhất, các bạn cần làm là hãy đảm bảo tuyệt đối hoặc tương đối một cách tốt nhất môi trường vật lý ở nhà của bạn. Nó phải an toàn từ cửa sổ, ban công.

Thứ 2, bạn cần dạy cho trẻ quy tắc về an toàn trong quá trình trẻ chơi tại nhà.

Thứ 3, bạn có những kì vọng và dặn dò con trước khi bạn rời khỏi nhà và để con ở lại trong khoảng thời gian một mình nhất định phù hợp với trẻ.

Và thứ 4 hãy có sự khen ngợi, động viên một cách hợp lý và khiến đứa trẻ cảm thấy rất tốt khi chúng đáp ứng kì vọng bạn đặt ra”.

Vì sự phát triển an toàn của 12 triệu trẻ em Việt Nam

Thử thách ‘Khi người lạ đến nhà’ với khách mời là bé Diệp Anh chỉ là một phần trong series kĩ năng sống giúp trẻ ở nhà một mình an toàn, tránh bị bắt cóc và các nguy hiểm tương tự mà chương trình Vì tầm vóc Việt mang đến trong khung giờ vàng 8h05 mỗi tối trên VTV1 trong tháng 3 này.

Độ tuổi cho con ở nhà một mình

Dưới 4 tuổi, tuyệt đối không cho con ở một mình.

Từ 4-6 tuổi, tập cho con ở một mình trong khoảng thời gian ngắn kèm theo những người thân quen có thể quản lý được.

Từ 6-8 tuổi, dần dần tăng thời gian lên từ 1-2 tiếng.

Từ 8 tuổi trở lên, cha mẹ cần trang bị cho trẻ những kĩ năng cần thiết để đối phó với những nguy hiểm từ môi trường sống.

Hướng tới mục tiêu vì sự phát triển an toàn của 12 triệu trẻ em Việt Nam, chuyên mục Vì tầm vóc Việt do VTV24 sản xuất đã có những thay đổi mạnh mẽ từ tháng 9.2017. Giống như Diệp Anh, hàng trăm bạn nhỏ đã có những trải nghiệm thực tế trong các chủ đề gần gũi với chính các em mà chương trình đã thực hiện.

Các bậc phụ huynh cũng được chương trình trao cơ hội cùng con trải nghiệm trong các thử thách lí thú như làm thí nghiệm vui, cùng vào bếp chuẩn bị quà 8/3 cho mẹ...

Đứng từ chính góc độ của trẻ em, Vì tầm vóc Việt đã khai thác những vấn đề nóng hổi xoay quanh sự phát triển của trẻ. Từ một chương trình tư vấn kiến thức như ban đầu, Vì tầm góc Việt đã chuyển mình trở thành một sân chơi truyền hình dành cho thiếu nhi. Mà ở đó, các em vừa học mà chơi, chơi mà học. Còn cha mẹ các em tập hợp cho mình cuốn cẩm nang cùng con khôn lớn.

Từ những vấn đề nóng hổi xoay quanh sự phát triển của trẻ em, Vì tầm vóc Việt may mắn tìm được những người đồng hành cùng chương trình trên mọi nẻo đường, trao gửi sự quan tâm đến không chỉ các bé yêu quý mà còn là cả cộng đồng. Đó là Tập đoàn TH cùng thương hiệu TH true MILK.

Trong năm thứ 2 sát cánh cùng Vì tầm vóc Việt, Tập đoàn TH trao gửi tâm nguyện: "TH hi vọng một ngày không xa, những người con nước Việt có thể kiêu hãnh nói với bạn bè trên thế giới: 'Tôi là người Việt Nam, chúng tôi tự phát triển, tự chủ trên đất nước Việt Nam và tự biết mình phải làm gì để đưa đất nước mình hòa nhập với các cường quốc năm châu trên mọi phương diện, với Tầm Vóc Việt lớn mạnh hơn".

Vì tầm vóc Việt - Chương trình chia sẻ về các vấn đề xoay quanh sự phát triển của trẻ em

Phát sóng: 20h05 hàng ngày trên VTV1

Email: vitamvocvietvtv24@gmail.com

Fanpage: www.facebook.com/vitamvocvietVTV

Youtube: goo.gl/2EGaMY

Hotline: ‎0886 044 110

Linh Linh
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.