Quạt điều hoà, bình hoa cây cảnh thành nơi sinh sản lý tưởng cho muỗi

THUỲ TRANG |

Kiểm tra một gia đình có sử dụng quạt điều hoà, ngành Y tế Đà Nẵng phát hiện rất nhiều lăng quăng trong khay đựng nước của quạt. Bình hoa cây cảnh chứa nước để làm đẹp, làm xanh mát văn phòng, cơ quan nhưng cũng là nơi lý tưởng để muỗi sinh sản mà nhiều người không để ý.

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, số ca mắc tiếp tục tăng, ngành Y tế TP Đà Nẵng đã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy người dân vẫn còn chủ quan, chưa xử lý triệt để những nơi đọng nước, có nguy cơ trở thành ổ sinh sản cho muỗi.

Y sĩ Phạm Lê Hùng – Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế Liên Chiểu cho biết, khi đi kiểm tra xử lý các ổ dịch, thấy nhà một hộ dân đang sử dụng quạt điều hòa, ông Hùng đề nghị chủ nhà tháo van nước của quạt ra kiểm tra. Kết quả cho thấy có rất nhiều lăng quăng trong khay đựng nước của quạt. Chủ nhà cho hay, gia đình thường đổ thêm nước vào bình để làm mát chứ ít chú ý đến vệ sinh bình chứa nước.

“Quạt hơi nước là vật dụng người dân hàng ngày vẫn hay dùng nhưng lại khó súc rửa, khi có bọ gậy cũng khó phát hiện. Quạt hơi nước cũng là vật dụng nổi trội lên trong thời gian dịch sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay, chứa lăng quăng/ bọ gậy rất nhiều” - ông Hùng cho biết.

Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng quạt hơi nước của các gia đình tăng cao. Quạt này có khả năng làm mát hiệu quả nhưng cấu tạo của quạt phức tạp hơn những loại quạt bình thường nên nhiều gia đình thường ngại tháo ra vệ sinh. Bình chứa nước không được vệ sinh thường xuyên sẽ gây ra các mùi khó chịu và là môi trường lí tưởng cho vi khuẩn hình thành, sinh sôi và muỗi đẻ trứng.

Một vật dụng khác được ngành Y tế lưu ý nữa là những bình hoa trồng cây thuỷ sinh được nhiều gia đình, giới văn phòng ưu chuộng.

 
Người dân thường xuyên kiểm tra những nơi đọng nước để phòng bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Phan Yên

“Thực tế đi điều tra véc-tơ chúng tôi thấy lọ hoa, bình hoa mà muỗi hay đẻ trứng rồi sinh lăng quăng/bọ gậy là lọ hoa để bàn thờ thần tài hay lọ hoa trồng cây cảnh như dây trường sinh, trầu bà... nước trong, sạch thì muỗi rất thích đẻ trứng ở đó nhưng hầu như người dân không để ý” - ông Nguyễn Đức Vinh – Phó Khoa Ký sinh trùng côn trùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng chia sẻ.

Dễ dàng nhận thấy, có rất nhiều gia đình, cơ quan, xí nghiệp trồng các chậu cây cảnh, bình cây cảnh để làm mát và đẹp không gian. Tuy nhiên, đây cũng tiềm ẩn nguy cơ sản sinh ra lăng quăng và sau đó thành muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết.

Nhất là tại nhiều trường học, các bình trồng cây cảnh được đóng đinh chặt trên các vách tường để tạo màu xanh trang trí trong lớp học. Khi thấy nước vơi đi, giáo viên sẽ đổ thêm nước vào mà không súc rửa bình, tạo điều kiện cho muỗi vào đẻ trứng, sản sinh lứa muỗi mới.

Quạt điều hòa và cái bình hoa chỉ là hai trong số hàng trăm ngàn vật dụng chứa nước khác trở thành “ổ” cho muỗi đẻ trứng, nở ra lăng quăng và phát triển thành muỗi, nhất là muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết. Vấn đề là nhiều người dân không nghĩ rằng muỗi được sinh ra ở những nơi như vậy hoặc cho rằng chỉ cần đổ/thay nước là được chứ không phải cọ rửa.

Thực tế, muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue có tập tính đẻ ở nơi nước trong, chúng hoàn toàn không đẻ nơi ao tù, nước thải cống hôi thối như nhiều người dân thường nghĩ. Trứng muỗi có đặc điểm bám vào thành của vật dụng chứa nước và có thể tồn tại  đến 6 tháng trong điều kiện khô hạn, chỉ cần khi có nước thì lập tức trứng sẽ phát triển thành bọ gậy rồi hình thành muỗi.

Vì vậy, song song với các biện pháp phun hóa chất diệt muỗi của ngành Y tế, người dân cần chú ý tới việc vệ sinh hoặc loại bỏ những nơi muỗi có thể vào đẻ trứng và phòng chống muỗi đốt để ngăn ngừa bệnh sốt xuất huyết.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

5 loài cây trồng trong nhà đuổi muỗi phòng dịch sốt xuất huyết

Khương Duy (T/H) |

Thời gian gần đây dịch sốt xuất huyết quay trở lại, số ca nhiễm bắt đầu tăng nhanh ở một số địa phương. Dưới đây là một số loại cây trồng có thể xua đuổi muỗi và một số loài côn trùng có thể bạn chưa biết.

Bị muỗi vằn đốt, ngoài sốt xuất huyết cần phòng nguy cơ nhiễm bệnh sốt vàng

THUỲ TRANG |

Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, bệnh sốt vàng là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A do virus thuộc họ Flaviviridae gây ra với tỉ lệ tử vong có thể đến 50% ở thể nặng. Đáng chú ý, bệnh lây truyền theo đường máu do muỗi vằn Aedes aegypti đốt, hút máu người và động vật nhiễm bệnh, sau đó đốt và truyền virus cho người lành. Đây cũng là loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika.

2 thức uống là nguyên nhân khiến bạn dễ bị muỗi đốt

HÀN LÂM (THEO EATTHIS) |

Trang sức khỏe Eat this not that thông tin, nếu bạn tiêu thụ nhiều 2 loại thực phẩm dưới đây cơ thể bạn sẽ bị thay đổi và dễ khiến bạn bị muỗi đốt.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

5 loài cây trồng trong nhà đuổi muỗi phòng dịch sốt xuất huyết

Khương Duy (T/H) |

Thời gian gần đây dịch sốt xuất huyết quay trở lại, số ca nhiễm bắt đầu tăng nhanh ở một số địa phương. Dưới đây là một số loại cây trồng có thể xua đuổi muỗi và một số loài côn trùng có thể bạn chưa biết.

Bị muỗi vằn đốt, ngoài sốt xuất huyết cần phòng nguy cơ nhiễm bệnh sốt vàng

THUỲ TRANG |

Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, bệnh sốt vàng là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A do virus thuộc họ Flaviviridae gây ra với tỉ lệ tử vong có thể đến 50% ở thể nặng. Đáng chú ý, bệnh lây truyền theo đường máu do muỗi vằn Aedes aegypti đốt, hút máu người và động vật nhiễm bệnh, sau đó đốt và truyền virus cho người lành. Đây cũng là loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika.

2 thức uống là nguyên nhân khiến bạn dễ bị muỗi đốt

HÀN LÂM (THEO EATTHIS) |

Trang sức khỏe Eat this not that thông tin, nếu bạn tiêu thụ nhiều 2 loại thực phẩm dưới đây cơ thể bạn sẽ bị thay đổi và dễ khiến bạn bị muỗi đốt.