Quảng Ninh: Hội chẩn từ xa cấp cứu sản phụ nguy kịch ở Cô Tô

Lệ Hà |

Ngày 4.2, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và Trung tâm Y tế huyện Cô Tô đã phối hợp cấp cứu thành công sản phụ T.T.N (sinh năm 1991), thường trú tại xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Sản phụ nhập viện trong tình trạng thai 37 tuần chuyển dạ đẻ lần 1 ngôi đầu, được phẫu thuật cứu kịp thời nhờ thực hiện quy trình “Báo động đỏ” nội viện đồng thời hội chẩn trực tuyến từ xa với Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh qua hệ thống Telemedicine.

Ngay nhập viện, bệnh nhân được chỉ định làm đầy đủ các xét nghiệm siêu âm thai, xét nghiệm công thức máu, sinh hoá máu, đông máu... theo dõi cơn co tử cung bằng monitor sản khoa.

Qua hội chẩn, chuyên khoa các bác sĩ chỉ định phẫu thuật mổ lấy thai, với lý do thai 37 tuần thai to, tăng huyết áp.

Bệnh nhân được chuyển mổ lúc 10h20, phương pháp gây tê tuỷ sống. Phẫu thuật lấy ra 1 bé trai, khóc ngay, nặng 4.300g.

Sản phụ được lấy rau, lau sạch buồng tử cung, khâu phục hồi tử cung. Sau khi khâu phục hồi tử cung thấy tử cung co hồi kém, chảy máu khó cầm, xét nghiệm lại bệnh nhân có dấu hiệu mất máu cấp.

Nhận định diễn biến phức tạp, kíp phẫu thuật hội chẩn trực tiếp tại phòng mổ qua hệ thống Telemedicine với đầu cầu Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, qua hội chẩn các bác sĩ thống nhất chỉ định dùng thuốc tăng co cơ tử cung, đắp gạc ấm, hồi sức tích cực cho sản phụ.

Kết quả xét nghiệm lại công thức máu bệnh nhân có mất máu cấp.

Sau mổ bệnh nhân tiếp tục được hồi sức cấp cứu kết hợp truyền 2 đơn vị hồng cầu nhóm máu B, tử cung bệnh nhân co hồi tốt, kiểm tra không còn biểu hiện chảy máu. Tiến hành đóng bụng, đặt dẫn lưu cho bệnh nhân.

Hiện sức khỏe ổn định, kết quả xét nghiệm lại các chỉ số ổn định, cử động được.

Bác sĩ Nguyễn Phú Nhuận - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cô Tô cho biết: “Trường hợp sản phụ N có diễn biến phức tạp nếu chuyển đảo về tới đất liền sẽ mất thêm nhiều thời gian đe dọa đến tính mạng người bệnh. Vì vậy, ngay khoảng khắc đó Trung tâm Y tế đã kích hoạt “Báo động đỏ” nội viện và hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh để cùng phối hợp thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Cấp cứu thai phụ bị bóc toàn bộ da đầu do băng tải cát

Lệ Hà |

Sáng 31.1, các bác sĩ phòng cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) nỗ lực cấp cứu cho một thai phụ mang thai 6 tháng bị tai nạn lao động nghiêm trọng.

Cấp cứu kịp thời bé trai 4 tuổi nuốt que chọc thẻ sim điện thoại vào bụng

MINH CHÂU |

Bé trai 4 tuổi nuốt nhầm que chọc thẻ sim điện thoại được người nhà phát hiện và đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Phẫu thuật thành công cứu sản phụ song thai biến chứng nguy hiểm

AN NHIÊN |

Sáng 22.01, thông tin từ bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết, các bác sĩ Khoa Phụ sản của bệnh viện đã phẫu thuật thành công sản phụ song thai có biểu hiện suy thai do dây rốn bám màng.

Gia Lai: Làm rõ vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong sau tai nạn

T.TUẤN |

Ngày 16.1, Công an huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết, đang tiếp nhận thông tin, điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 2 mẹ con sản phụ tử vong.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cấp cứu thai phụ bị bóc toàn bộ da đầu do băng tải cát

Lệ Hà |

Sáng 31.1, các bác sĩ phòng cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) nỗ lực cấp cứu cho một thai phụ mang thai 6 tháng bị tai nạn lao động nghiêm trọng.

Cấp cứu kịp thời bé trai 4 tuổi nuốt que chọc thẻ sim điện thoại vào bụng

MINH CHÂU |

Bé trai 4 tuổi nuốt nhầm que chọc thẻ sim điện thoại được người nhà phát hiện và đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Phẫu thuật thành công cứu sản phụ song thai biến chứng nguy hiểm

AN NHIÊN |

Sáng 22.01, thông tin từ bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết, các bác sĩ Khoa Phụ sản của bệnh viện đã phẫu thuật thành công sản phụ song thai có biểu hiện suy thai do dây rốn bám màng.

Gia Lai: Làm rõ vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong sau tai nạn

T.TUẤN |

Ngày 16.1, Công an huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết, đang tiếp nhận thông tin, điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 2 mẹ con sản phụ tử vong.