Quảng Nam: Đề nghị thu hồi sản phẩm pate Minh Chay

Thanh Chung |

Sau khi có 3 trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ có chứa pate Minh Chay, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đề nghị các địa phương chủ động thu hồi và khuyến cáo người dân không nên sử dụng.

Sáng 4.9, Sở Y tế Quảng Nam vừa có công văn gửi các huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh này về việc xử lý khẩn cấp sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo văn bản, Sở Y tế đề nghị các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát trên thị trường. Đồng thời, chủ động thu hồi các sản phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới và báo cáo số lượng về Sở Y tế tỉnh.

Cụ thể, 13 sản phẩm của công ty này, gồm: Pate Minh Chay, pate nấm hầu thủ, ruốc nấm Heri vị hảo hạng, muối vừng bát bảo đặc biệt, ruốc nấm Heri hương thảo mộc, giò lụa lúa mì, muối lạc truyền thống, chả quế lúa mì, muối vàng bát bảo, giò nấm lúa mì, ruốc nấm truyền thống, ruốc nấm sả ớt, ruốc nấm cháy tỏi.

Bên cạnh đó thông tin cảnh báo khẩn cấp cho người tiêu dùng tạm thời không mua, không sử dụng các sản phẩm của công ty trên và thông báo cho cơ quan chức năng y tế tại địa phương nếu còn sản phẩm.

Thông tin đến người tiêu dùng ngưng ngay việc mua và sử dụng sản phẩm pate Minh Chay, niêm phong sản phẩm.

Cần theo dõi sức khỏe, nếu có dấu hiệu bất thường đến ngay y tế gần nhất để được khám và xử lý kịp thời.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, bệnh viện đang tiếp nhận, điều trị 3 trường hợp ngộ độc thực phẩm nghi nhiễm vi khuẩn Botulinum từ thực phẩm pate Minh Chay.

Theo đó ngày 1.9, bệnh viện tiếp nhận hai bệnh nhân gồm L.T.V.K. (30 tuổi, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), V.T.H. (65 tuổi, trú thị xã Điện Bàn), ngày 2.9 lại tiếp nhận thêm em N.T.N. (15 tuổi, trú TP Hội An).

Các bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng mệt, khó thở, nhìn mờ, nhìn đôi, đau họng, khó nuốt, yếu cơ sau khi ăn bánh mỳ có pate Minh Chay.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Ngộ độc Pate Minh Chay: 24 người có triệu chứng, 500 khách chưa thể liên hệ

Tùng Giang - Tạ Quang |

Theo sở Y tế Hà Nội, có 24 người sau khi ăn Pate Minh Chay khoảng 1- 3 ngày có triệu chứng đau bụng, chóng mặt... Ngoài ra, có gần 500 khách hàng chưa thể liên hệ được.

3 trường hợp ở Quảng Nam cấp cứu sau khi ăn pate Minh Chay

Thanh Chung |

Sau khi ăn bánh mỳ có pate Minh Chay, 3 bệnh nhân ở Quảng Nam bị ngộ độc và được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức.

Công an Hà Nội vào cuộc vụ ngộ độc pate Minh Chay

Việt Dũng |

Ngày 3.9, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết đã vào cuộc xác minh việc có nhiều nạn nhân bị ngộ độc khi sử dụng sản phẩm pate Minh Chay.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Ngộ độc Pate Minh Chay: 24 người có triệu chứng, 500 khách chưa thể liên hệ

Tùng Giang - Tạ Quang |

Theo sở Y tế Hà Nội, có 24 người sau khi ăn Pate Minh Chay khoảng 1- 3 ngày có triệu chứng đau bụng, chóng mặt... Ngoài ra, có gần 500 khách hàng chưa thể liên hệ được.

3 trường hợp ở Quảng Nam cấp cứu sau khi ăn pate Minh Chay

Thanh Chung |

Sau khi ăn bánh mỳ có pate Minh Chay, 3 bệnh nhân ở Quảng Nam bị ngộ độc và được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức.

Công an Hà Nội vào cuộc vụ ngộ độc pate Minh Chay

Việt Dũng |

Ngày 3.9, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết đã vào cuộc xác minh việc có nhiều nạn nhân bị ngộ độc khi sử dụng sản phẩm pate Minh Chay.