Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Cấp bách nhưng chưa được đáp ứng

PV |

Một lần nữa, đại diện các ban ngành lại lên tiếng về tình trạng cấp thiết của việc nhanh chóng đưa thuốc lá thế hệ mới chịu sự kiểm soát của luật, việc lẽ ra đã phải được thực hiện từ cách đây nhiều năm như tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Tại tọa đàm về “Quản lý thuốc lá thế hệ mới – Cần góc nhìn mới” vừa được tổ chức tại Hà Nội ngày 7.1.2022 với sự tham gia của đại diện một số bộ ngành, cơ quan quản lý nhà nước nhằm góp thêm góc nhìn để tham mưu cho Bộ Công Thương về chính sách quản lý đối với sản phẩm này để trình Chính phủ trong thời gian tới.

Một cửa hàng Hà Nội bày bán công khai thuốc lá điện tử nhập lậu.
Một cửa hàng Hà Nội bày bán công khai thuốc lá điện tử nhập lậu.

Chưa tận dụng triệt để Luật phòng, chống tác hại thuốc lá

Ông Lưu Bình Nhưỡng – Phó Trưởng ban Dân nguyện - Ủy Ban thường vụ Quốc hội cho rằng một chính sách quản lý phù hợp các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới vẫn còn đang bị bỏ ngỏ quá lâu. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) đã có từ 2012 nhưng lại chưa được áp dụng một cách triệt để.

Ông Nhưỡng cho biết, sự thiếu quản lý này dẫn đến tình trạng ngoài các loại thuốc lá thật, chính danh, đạt tiêu chuẩn chất lượng, có thể có các loại thuốc lá giả, độc hại hơn nhiều so với loại thuốc lá thế hệ mới chính hãng lọt vào Việt Nam. Do vậy, từ người sử dụng trực tiếp đến người xung quanh sẽ hứng chịu toàn bộ những tác hại của các sản phẩm giả, kém chất lượng này gây ra.

Theo ông Vũ Đức Nam - Phó Phòng Công nghiệp Thực phẩm, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), nhu cầu quản lý thuốc lá thế hệ mới là cần thiết. Hiện Bộ Công Thương đã tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành và phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu, đề xuất chính sách quản lý đối với các loại hình của nhóm sản phẩm này, đảm bảo chặt chẽ, phù hợp Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và Chiến lược Quốc gia về giảm thiểu tác hại của thuốc lá, phù hợp thông lệ quốc tế.

Trao đổi tại hội thảo, bà Nguyễn Quỳnh Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính (Bộ Tư pháp) cho biết, hiện vẫn chưa có sự thống nhất giữa các bộ, ngành quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan trực tiếp. Do vậy theo bà Liên để việc quản lý sớm được triển khai thì cần các chủ thể liên quan tham gia trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản. Bà Liên còn cho rằng, không nên cấm sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, vì cấm sẽ dẫn đến tình trạng buôn lậu khó kiểm soát.

Cần mạnh dạn áp dụng Luật hiện hành đối với tất cả các sản phẩm thuốc lá phù hợp

Theo bà Nguyễn Quỳnh Liên vào thời điểm ban hành Luật, chưa có thuốc lá thế hệ mới tại thị trường Việt Nam nên các sản phẩm này chưa nằm trong văn bản của Luật. Thế nhưng, điều này không có nghĩa Luật PCTHTL không áp dụng được cho những sản phẩm thuốc lá thế hệ mới tại thời điểm hiện nay.

 
Toạ đàm “Quản lý thuốc lá thế hệ mới – Cần góc nhìn mới”.

Bà Liên cho biết, theo định nghĩa thuốc lá được quy định tại Điều 2 của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá: “Thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng khác”. Dựa theo điều khoản trên, có thể khẳng định thuốc lá làm nóng là thuốc lá. Đồng thời, tham chiếu theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khẳng định thuốc lá làm nóng là sản phẩm thuốc lá nên chịu sự điều chỉnh của Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC).

Ông Đào Duy Tám, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát về Hải quan, Tổng cục Hải quan cũng chia sẻ, tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) đã chính thức phân loại sản phẩm thuốc lá làm nóng theo mã HS.2403.99 (sản phẩm thuốc lá khác).

Đại diện các ban ngành phân tích, việc thiếu chính sách quản lý tồn tại nhiều năm qua đã và đang gây ra những tổn thất, phương hại về mặt kinh tế và xã hội. Chính phủ, các cơ quan quản lý, các chủ thể liên quan và người tiêu dùng nói chung đã chờ đợi một chính sách quản lý đối với thuốc lá thế hệ mới từ nhiều năm nay. Việc này không chỉ giúp kiểm soát, góp phần phòng chống và giảm tác hại thuốc lá, bảo vệ sức khỏe cho người dân, lành mạnh thị trường mà còn tránh thất thu cho Nhà nước.

Việc quản lý đối với loại hình thuốc lá thế hệ mới liên quan tới nhiều vấn đề như sản xuất, kinh doanh, phân phối, xuất nhập khẩu, các biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá và chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá. Do vậy, quy trình quản lý này cần phải được cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng cả về cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, phải có sự thống nhất và đánh giá về những hệ lụy về sức khỏe, xã hội, kinh tế. Tuy nhiên, việc cần làm trước mắt là dùng luật để chấm dứt ngay tình trạng buông lỏng quản lý thuốc lá thế hệ mới như hiện nay. Đưa vào quản lý chính thức, hay thí điểm có thời hạn, dù biện pháp nào thực hiện cũng sẽ vẫn tốt hơn là không làm gì.

PV
TIN LIÊN QUAN

Thuốc lá không khói có thể tác động đến chiến lược kiểm soát thuốc lá

Thái Anh |

Ngày càng nhiều quốc gia xem thuốc lá thế hệ mới là lựa chọn thay thế, khuyến khích người đang hút thuốc lá điếu chuyển đổi sang các sản phẩm này.

Lo ngại tác hại, Trung Quốc đưa thuốc lá thế hệ mới vào quản lý

Mạnh Cường (t/h) |

Cuối tháng 11, Trung Quốc chính thức đưa thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới vào Luật độc quyền ngành thuốc lá hiện hành, chấm dứt tình trạng thuốc lá thế hệ mới trôi nổi ngoài vòng pháp luật ở quốc gia này trong bối cảnh truyền thông Trung Quốc không ngừng đưa ra các cảnh báo về tác hại của các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới.

Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Cần vừa thực thi vừa giám sát

Lệ Chi |

Trước thực trạng thị trường chợ đen thuốc lá thế hệ mới ngày càng nhộn nhịp nhưng chưa có chính sách quản lý phù hợp, một số đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự quan tâm.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thuốc lá không khói có thể tác động đến chiến lược kiểm soát thuốc lá

Thái Anh |

Ngày càng nhiều quốc gia xem thuốc lá thế hệ mới là lựa chọn thay thế, khuyến khích người đang hút thuốc lá điếu chuyển đổi sang các sản phẩm này.

Lo ngại tác hại, Trung Quốc đưa thuốc lá thế hệ mới vào quản lý

Mạnh Cường (t/h) |

Cuối tháng 11, Trung Quốc chính thức đưa thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới vào Luật độc quyền ngành thuốc lá hiện hành, chấm dứt tình trạng thuốc lá thế hệ mới trôi nổi ngoài vòng pháp luật ở quốc gia này trong bối cảnh truyền thông Trung Quốc không ngừng đưa ra các cảnh báo về tác hại của các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới.

Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Cần vừa thực thi vừa giám sát

Lệ Chi |

Trước thực trạng thị trường chợ đen thuốc lá thế hệ mới ngày càng nhộn nhịp nhưng chưa có chính sách quản lý phù hợp, một số đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự quan tâm.