Quản lý sớm để giảm gánh nặng xử lý thuốc lá thế hệ mới nhập lậu

Minh Khánh |

Thuốc lá thế hệ mới bao gồm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng (thuốc lá nung nóng) chưa chính thức được bán thương mại tại Việt Nam nhưng đã bày bán tràn lan trên thị trường chợ đen. Tình trạng này khiến gánh nặng của các cơ quan chức năng trong việc xử lý các vấn đề liên quan ngày càng tăng lên.

Buôn lậu thuốc lá thế hệ mới gia tăng, xử phạt chưa sát với mức độ vi phạm

Thực trạng thuốc lá điện tử lậu tấn công học đường, tiếp cận giới trẻ đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng nhập lậu, buôn bán trái phép thuốc lá thế hệ mới ngày càng gia tăng. Ở các quốc gia mà thuốc lá thế hệ mới được quản lý, chỉ có người hút thuốc trưởng thành mới được sử dụng, như một giải pháp chuyển đổi giảm thiểu tác hại.

Nhưng tại Việt Nam, sản phẩm nhập lậu đang bị quảng báo biến tướng như một sản phẩm sành điệu, mà bất cứ thanh thiếu niên nào cũng dễ dàng tiếp cận.

Hiện tại, hành vi buôn lậu, bày bán trái phép thuốc lá thế hệ mới chỉ bị xử lý như đối với một loại hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Xử phạt chưa sát với mức độ vi phạm, nên không đủ sức răn đe. Trong khi đó, chỉ cần buôn bán trái phép 1 bao thuốc lá điếu, người vi phạm có khả năng bị xử phạt tới 3 triệu đồng. Nhà nước thất thu ngân sách, lại phải tốn kém nhân lực, chi phí chống buôn lậu, xử lý và tiêu huỷ sản phẩm.

Đó là chưa kể đến gánh nặng của công tác tuyên truyền, định hướng giới trẻ trước bão thông tin sai lệch ngày càng tràn ngập trên mạng trong lúc chưa có quy định cụ thể để kiểm soát.

Thuốc lá làm nóng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị bày bán tràn lan.
Thuốc lá làm nóng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị bày bán tràn lan.

Cần sớm quản lý thuốc lá thế hệ mới theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ

Tới thời điểm hiện tại, chưa có luật định nào cụ thể cho thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, mặc dù từ giữa năm 2020, Chính phủ đã có công văn chỉ đạo khẩn trương đề xuất chính sách quản lý riêng với các sản phẩm này.

Từ góc độ quản lý, hoàn toàn có thể đưa thuốc lá làm nóng vào quản lý ngay dưới Luật phòng, chống tác hại thuốc lá hiện hành. Vì theo định nghĩa, sản phẩm này có chứa nguyên liệu thuốc lá nên được xếp vào dạng “thuốc lá khác”. Được biết, Tổ chức Hải quan quốc tế cũng xếp thuốc lá làm nóng là “thuốc lá khác” còn tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ lâu đã công nhận thuốc lá làm nóng là sản phẩm thuốc lá.

Việc khẩn trương đưa thuốc lá làm nóng vào luật định hiện hành sẽ giảm thiểu đáng kể gánh nặng cho các cơ quan chức năng, đồng thời tạo nền tảng để tiếp tục nghiên cứu biện pháp quản lý phù hợp cho các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới còn lại.

Tham chiếu kinh nghiệm quản lý các nước để đẩy nhanh tiến độ

Việt Nam là thị trường thuốc lá thế hệ mới sinh sau đẻ muộn, nhưng có thể tận dụng những bước tiến của thế giới để rút ngắn thời gian cho công tác nghiên cứu khoa học, hay công tác đánh giá tác động của thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng lên cộng đồng, cũng như nguy cơ tiếp cận thanh thiếu niên.

60 quốc gia trên thế giới đều đưa thuốc lá làm nóng vào quản lý như một sản phẩm giảm thiểu tác hại.
60 quốc gia trên thế giới đều đưa thuốc lá làm nóng vào quản lý như một sản phẩm giảm thiểu tác hại.

Hiện nay, nước đi đầu trong cuộc chiến chống tác hại của thuốc lá như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Đức, Thuỵ Điển, New Zealand,… đều cho phép thương mại hoá thuốc lá làm nóng. Điểm chung ở các quốc gia này chính là chính sách quản lý được đặt ra nhằm mục đích khuyến khích chuyển đổi từ thuốc lá điếu sang các sản phẩm không khói.

Trong bối cảnh các chuyên gia quốc tế nhận định rằng, việc dừng hút thuốc điếu đốt cháy có thể giảm đến 90% tổng số ca mắc bệnh ung thư phổi do khói thuốc gây ra thì thuốc lá thế hệ mới với công nghệ làm nóng không đốt cháy, không tạo khói ngày càng được chấp nhận rộng rãi như một biện pháp giảm thiểu tác hại.

Còn cơ quan Y tế Canada khuyến cáo rằng chuyển đổi hoàn toàn từ hút thuốc lá điếu đốt cháy sang thuốc lá thế hệ mới có thể giảm thiểu sự phơi nhiễm với các chất hóa học gây hại. Tại Mỹ, trong năm 2020, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cũng đã công nhận một sản phẩm thuốc lá làm nóng (có đệ trình và được thẩm định) là Sản phẩm thuốc lá điều chỉnh nguy cơ – giảm thiểu phơi nhiễm (MRTP).

Minh Khánh
TIN LIÊN QUAN

Thuốc lá thế hệ mới: Quản lý sớm để ngăn chặn buôn lậu tràn lan

Linh Chi |

Trước tình trạng thuốc lá thế hệ mới bao gồm thuốc lá làm nóng (còn được gọi là thuốc lá nung nóng) và thuốc lá điện tử đang bị bàn bán tràn lan trên thị trường chợ đen, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm đưa các sản phẩm này vào quản lý ngay. Nhưng liệu có thể áp dụng luật Phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) hiện hành cho thuốc lá thế hệ mới?

Xử phạt buôn lậu thuốc lá thế hệ mới: Cơ quan quản lý thị trường lúng túng

Linh Lê |

Đến hẹn lại lên, thời điểm cận Tết Nguyên đán sẽ là dịp các “đầu nậu” thuốc lá lậu gom hàng đợi thời cơ đưa ra thị trường. Thời gian gần đây, bên cạnh thuốc lá điếu thì thuốc lá làm nóng (còn gọi là thuốc lá nung nóng), thuốc lá điện tử cũng được giới buôn hàng ưu tiên “đầu tư” vì nhu cầu thị trường chợ đen ngày càng nhiều.

Tỷ lệ tử vong do hút thuốc lá sẽ vẫn còn diễn ra, nếu vẫn né tránh sự thật

Thuỳ Liên |

Vấn nạn về các bệnh lý do hút thuốc gây ra đang ngày càng gia tăng, đòi hỏi cần có các chính sách hiệu quả hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thuốc lá thế hệ mới: Quản lý sớm để ngăn chặn buôn lậu tràn lan

Linh Chi |

Trước tình trạng thuốc lá thế hệ mới bao gồm thuốc lá làm nóng (còn được gọi là thuốc lá nung nóng) và thuốc lá điện tử đang bị bàn bán tràn lan trên thị trường chợ đen, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm đưa các sản phẩm này vào quản lý ngay. Nhưng liệu có thể áp dụng luật Phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) hiện hành cho thuốc lá thế hệ mới?

Xử phạt buôn lậu thuốc lá thế hệ mới: Cơ quan quản lý thị trường lúng túng

Linh Lê |

Đến hẹn lại lên, thời điểm cận Tết Nguyên đán sẽ là dịp các “đầu nậu” thuốc lá lậu gom hàng đợi thời cơ đưa ra thị trường. Thời gian gần đây, bên cạnh thuốc lá điếu thì thuốc lá làm nóng (còn gọi là thuốc lá nung nóng), thuốc lá điện tử cũng được giới buôn hàng ưu tiên “đầu tư” vì nhu cầu thị trường chợ đen ngày càng nhiều.

Tỷ lệ tử vong do hút thuốc lá sẽ vẫn còn diễn ra, nếu vẫn né tránh sự thật

Thuỳ Liên |

Vấn nạn về các bệnh lý do hút thuốc gây ra đang ngày càng gia tăng, đòi hỏi cần có các chính sách hiệu quả hơn.