Quá tải bể bơi ngày nắng nóng: Đề phòng rước bệnh

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Những ngày hè nắng nóng, nhu cầu “giải nhiệt” trong các bể bơi tăng cao dẫn đến tình trạng hầu hết các bể bơi luôn trong tình trạng đông đúc, thậm chí có thời điểm quá tải. Điều đáng nói, số lượng quá đông người “tắm chung” có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ken đặc người tại bể bơi

Ghi nhận của PV Lao Động, những ngày qua nắng nóng lên tới đỉnh điểm, có những ngày nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40oC. Điều này dẫn tới nhu cầu tắm mát, bơi lội càng tăng lên cao. Tại Hà Nội, có khoảng 50 bể bơi trong nhà và ngoài trời, song chừng đó vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu của các thượng khách mùa nắng nóng. Tại các giờ cao điểm từ 6h-8h và từ 16h-18h, tình trạng quá tải tại các bể bơi thường xuyên xảy ra. Theo khảo sát, trung bình mỗi ngày, một bể bơi ở Hà Nội có khoảng 200-300 khách.

Chiều 4.7, tình trạng hàng dài người lớn, trẻ nhỏ xếp hàng mua vé vào bể bơi xảy ra tại bể bơi bán đảo Linh Đàm (quận Hoàng Mai). Bể bơi này đã chia thành 3 ca, trong đó buổi chiều 2 ca từ 15h30 - 17h30 và từ 18h15 - 20h. Thời điểm bắt đầu vào ca bơi mới là lại xuất hiện hình ảnh dòng người chen chúc xếp hàng mua vé vào bơi. Chỉ trong ca thứ 3 đã có khoảng 300 lượt khách đến bể bơi chỉ rộng khoảng hơn 300m2 cho cả người lớn và trẻ em. Số lượng người quá đông nên hầu hết khách hàng chỉ có thể “ngâm mình” cho mát chứ không còn không gian để có thể bơi lội.

Tương tự, tại bể bơi Tăng Bạt Hổ (quận Hai Bà Trưng) cũng trong tình trạng đông đúc từ ca sáng tới ca tối. Vào ca bơi đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, nhiều phụ huynh và con em phải xếp hàng dài chờ mua vé và thay đồ vào bể bơi. Giá vé người lớn 90.000 đồng/lượt, trẻ em là 70.000 đồng/lượt ngoài ra còn có các khóa học bơi dành cho trẻ nhỏ. Theo một số nhân viên bán vé, trong những ngày cuối tuần đông gấp 2 - 3 lần. Tình trạng bể bơi đông đúc cũng diễn ra tại nhiều nơi khác như bể bơi Thái Hà (quận Đống Đa), bể bơi Khăn quàng đỏ (Hoàng Hoa Thám)…

Chị Nguyễn Thị Hạnh (Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) cho hay: “Giá vé tại các bể bơi chênh lệch khá lớn, song tình trạng quá tải không vì thế mà giảm. Lượng người quá đông, cứ bơi được một đoạn lại va phải người khác.

Bên cạnh đó, sau một vài lần tới các bể bơi, tôi thấy rất khó chịu vì mùi hóa chất bốc lên nồng nặc, nước xanh lờ lờ. Cũng theo chị Hương, nhiều người tới bể bơi nhưng ý thức không tốt mang lại khá nhiều phiền toái cho người khác. Đặc biệt, vấn đề về chất lượng nước, lượng người đông đúc, vệ sinh bể bơi khiến nhiều người lo lắng có thể ảnh hưởng tới tình trạng sức khỏe.

Cẩn thận rước bệnh

TS-BS Phạm Thị Minh Phương - Bệnh viện Da Liễu Trung ương - cho biết bể bơi là nơi công cộng, có thể tiềm ẩn nguy cơ một số bệnh truyền nhiễm, gây một số tác hại đối với người sử dụng. Một số bệnh truyền nhiễm dễ gặp như: Tiêu hóa ví như nhỡ uống một ngụm nước bể bơi có nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, ngoài ra, có thể bị viêm tai mũi họng, đau mắt viêm kết mạc… Bệnh viêm da tiếp xúc với nước bể bơi không đảm bảo chất lượng.

“Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương có rất nhiều bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc đến bệnh viện khám. Chủ yếu là do trong nước bể bơi người ta sử dụng nhiều hóa chất hoặc vật lý để tiệt trùng gây kích ứng cho da. Khi nó ở nồng độ cao sẽ gây một loạt các viêm da kích ứng với người sử dụng bể. Một số người nhạy cảm sẽ bị viêm da tiếp xúc dị ứng” - TS-BS Phạm Thị Minh Phương nói.

Cũng theo bác sĩ Phương, nước bể bơi tiệt trùng không cẩn thận cũng mang lại bệnh cho người dùng. Bể càng đông người càng sử dụng chất tẩy, tiệt trùng mạnh. Rất nhiều bể bơi người ta đổ nước hóa chất sát khuẩn với nồng độ cao khiến nguy cơ gây bệnh về da càng cao. Clorine thường gây viêm da tiếp xúc khi ở nồng độ khá cao, tuy nhiên ngay cả khi nồng độ không cao lắm nhưng nếu sử dụng thường xuyên hằng ngày cũng không tốt, tác dụng phụ lên da, ví như nó gây khô da vì bản chất clorine rửa trôi chất lipit trên bề mặt da vì nó là hóa chất, sau đó gây ngứa nứt nẻ da.

Bác sĩ này khuyến cáo nên chọn bể bơi có mật độ người dùng ít, vì đông thì khó đảm bảo chất lượng nước vừa an toàn vừa vệ sinh; Giảm sự lây nhiễm của bệnh truyền nhiễm. Khu bể có tắm tráng trước khi xuống bể rất quan trọng, khi tắm tráng ướt tóc, ướt da, khi xuống nước, da và tóc đã ẩm sẽ hấp thu ít hóa chất hơn nước hồ bơi. Sau bơi phải tráng ngay lập tức để hóa chất, vi khuẩn trên da trôi đi không bám đọng trên mặt da, không dùng nước nóng vì nghiên cứu cho thấy việc dùng nước nóng tắm tráng làm tăng các độc tính hóa chất lên.

Cần nâng cao trách nhiệm của các ngành chức năng

Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh tật qua bể bơi theo chuyên gia Trần Hồng Côn - Khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) - các bể bơi cần yêu cầu khách hàng thực hiện nghiêm quy định tắm nước sạch trước khi xuống bể bơi để hạn chế nguy cơ lây lan bệnh. Bản thân mỗi người đi bơi cũng nên nâng cao ý thức cộng đồng bằng việc, nếu phát hiện bản thân mắc bệnh, nhiễm khuẩn thì tuyệt đối không nên đi bơi. Khi đi bơi không nên đi vệ sinh tại bể bơi, như vậy vừa không tốt cho bản thân vừa gây nguy hiểm tới những người xung quanh.

Để có những bể bơi an toàn, đảm bảo vệ sinh rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm của các cơ quan chức năng, cũng như ý thức tự giác chấp hành quy định về an toàn bơi của các chủ đầu tư về công tác cứu hộ, cứu đuối; bảo đảm về y tế, chất lượng nguồn nước… Bên cạnh đó, bản thân người dân khi đi bơi cũng phải có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. THÙY LINH

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.