Phút ngoạn mục cứu con khi mẹ xuất huyết tiểu cầu hiếm gặp

Lệ Hà |

Sản phụ Đỗ Thị L, 34 tuổi (ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện khi thai 33 tuần tuổi, được chẩn đoán rau tiền đạo, rau cài răng lược, xuất huyết giảm tiểu cầu và chỉ định mổ cấp cứu. Xuất huyết giảm tiểu cầu là một tình trạng bệnh nặng, dễ gây tai biến nhưng ca phẫu thuật đã thành công.

Sáng 8.6, sản phụ L vào Khoa Hồi sức Cấp cứu- Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh trong tình trạng mệt mỏi, xuất huyết toàn thân, ra máu âm đạo... trước đó chưa được khám và theo dõi thai định kỳ.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh kể lại: Kết quả xét nghiệm, siêu âm cho thấy thai nhi cử động hạn chế, trọng lượng khoảng 2,2kg, tương đương 33 tuần, hình ảnh mép dưới bánh rau bám qua lỗ trong cổ tử cung... Qua hội chẩn chuyên khoa, các bác sỹ chẩn đoán sản phụ bị rau tiền đạo, rau cài răng lược, xuất huyết giảm tiểu cầu và chỉ định mổ cấp cứu. Tiên lượng đây là ca mổ khó, có nhiều biến chứng nguy hiểm trong cuộc mổ cho cả mẹ và con.

Em bé chào đời an toàn nặng 2kg.

Tại Khoa Hồi sức cấp cứu, sản phụ được làm các xét nghiệm cơ bản, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nguồn máu, phối hợp với các chuyên Khoa như Sơ sinh, Ngoại, Gây mê, Hồi sức… cùng nhân lực để kịp thời xử lý. Sau 2 giờ phẫu thuật, từ 10h25 đến 12h30, ca mổ đã thành công. Cả mẹ và bé trai nặng 2kg đều an toàn.

Do sinh non tháng, cháu bé được chuyển vào Khoa Sơ sinh để cấp cứu và điều trị. Còn sản phụ đã qua cơn nguy kịch và được chuyển vào Khoa Hồi sức cấp cứu để tiếp tục điều trị hỗ trợ sau mổ.

Bác sĩ Trần Thị Minh Lý - Phó giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân - cho biết: Xuất huyết giảm tiểu cầu là một tình trạng bệnh nặng, dễ gây tai biến vì sản phụ có thể xuất huyết bất kỳ nơi nào như chảy máu đường tiêu hóa; tiết niệu, sinh dục... Biến chứng nguy hiểm nhất là xuất huyết não - màng não. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị rau tiền đạo trung tâm đối với sản phụ mang thai rất nguy hiểm và hiếm, có nguy cơ chảy máu dữ dội...

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Sản phụ 21 tuổi tử vong sau khi mổ sinh con tại bệnh viện tỉnh

Trần Tuấn |

Một sản phụ 21 tuổi, trú xã Cẩm Bình huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa tử vong tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Sản phụ 21 tuổi tử vong sau khi mổ sinh con tại bệnh viện tỉnh

Trần Tuấn |

Một sản phụ 21 tuổi, trú xã Cẩm Bình huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa tử vong tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh.