Phú Thọ: Thông tin sức khỏe gần 90 trẻ mầm non nhập viện nghi do ngộ độc

Phạm Đông |

Liên tiếp từ ngày 13-16.9, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) đã tiếp nhận gần 90 trẻ tại Trường Mầm non Thụy Liễu nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, sốt.

Được biết, ngày 13.9 vừa qua, gần 90 em học sinh (trong đó có 89 học sinh và 1 giáo viên) ở trường Mầm non xã Thụy Liễu, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã phải nhập viện khẩn cấp nghi do ngộ độc thực phẩm. Đến nay, tình trạng sức khỏe của các em cơ bản đã dần ổn định.

Tuy nhiên, ngày 17.9, tại cổng trường Mầm non xã Thụy Liễu, nhiều phụ huynh học sinh đã tập trung ở cổng trường yêu cầu gặp Hiệu trưởng để chất vấn và mong muốn phía nhà trường và cơ quan chức năng nhanh chóng công bố nguyên nhân vụ việc.

Trường Mầm non Thụy Liễu - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: LL.
Trường Mầm non Thụy Liễu - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: LL.

Anh Vũ Khánh Hào, phụ huynh cháu Vũ Hồng Ngọc (3 tuổi) ở xã Thụy Liễu bức xúc: “Con tôi học lớp 4 tuổi, hôm thứ 6 ăn ở trường vẫn bình thường, đến thứ 7 thì bắt đầu co giật và sốt. Sáng sớm nay bác sĩ thấy bệnh tình cháu ổn định nên ký giấy ra viện, tuy nhiên khi về đến nhà thì gia đình lại phải đưa cháu nhập viện trở lại”.

“Từ khi các cháu nhập viện, đại diện nhà trường vẫn chưa đến thăm hỏi động viên, giải thích điều gì với chúng tôi. Mong rằng, các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh để làm sáng tỏ vụ việc” - một phụ huynh bày tỏ quan điểm.

Tình trạng sức khỏe của các em cơ bản đã dần ổn định.
Tình trạng sức khỏe của các em cơ bản đã dần ổn định. Ảnh: LL.

Chiều 17.9, nói về tình trạng sức khỏe của gần 90 em học sinh vừa nhập viện, bác sĩ Nguyễn Giang Long - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê chia sẻ: Hiện sức khỏe các cháu đã dần ổn định và chưa có cháu nào bị bệnh nặng. Với những dấu hiệu ban đầu như nôn mửa, đau đầu, rối loạn tiêu hóa, ông Long xác định rằng, các cháu đã bị ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, để có kết quả chính  xác thì vẫn phải chờ mẫu xét nghiệm từ phía trung tâm.

Theo bác sĩ Nguyễn Giang Long, sức khỏe các cháu nhập viện cơ bản đã ổn định, không có trẻ nào trong tình trạng nặng, nguy kịch. Đã có 1 cháu ổn định và đã ra viện.

Các phụ huynh mong muốn làm rõ vụ việc. Ảnh: LL.
Các phụ huynh mong muốn làm rõ vụ việc. Ảnh: LL.

Trao đổi với phóng viên, bà Đặng Thị Hồng Tâm - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Khê cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ xuống nắm bắt tình hình và động viên, thăm hỏi gia đình các cháu để ổn định tâm lí.

Theo bà Tâm, tính đến thời điểm hiện tại đã có 35 cháu đã đi học bình thường và được bố bố mẹ đón về, còn các cháu ở xa thì vẫn đang nghỉ ngơi ở nhà chờ đợi kết quả điều tra. Ngay sau khi có kết quả, Phòng sẽ báo cáo ngay lên UBND huyện và thông báo với các bên, đưa ra hướng giải quyết sự việc này.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, vào hồi 22h ngày 13.9 có một cháu bó biểu hiện đau bụng, nôn sốt vào khám. Đến ngày 14.9 có rải rác khoảng hơn 30 cháu đến khám nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm. Ngay sau đó, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê  đã báo cáo lãnh đạo UBND huyện, chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ hỗ trợ.

Sau đó, tổng số bệnh nhân đến khám là 90 người. trong đó có 89 trẻ và 1 giáo viên. Qua xác định ban đầu, các cháu học sinh trường Mầm non xã Thụy Liễu đã ăn trưa và bữa phụ tại trường với thực đơn gồm cơm tẻ, nem rán, canh đỗ xanh, chè đỗ đen, chuối. Để làm rõ vấn đề này, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê đã phối hợp với chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ để lấy mẫu xác minh.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Sau ăn tối ở trại hè, 30 học sinh có dấu hiệu ngộ độc

H.L |

Sau khi ăn tối ở trại hè, 30 học sinh ở xã Kiến Thành phải đưa đến trạm y tế trong tình trạng buồn nôn, sốt, mệt mỏi...

Gỏi hải sản làm 300 người ngộ độc sau ăn cưới

H.L |

Hơn 300 người ngộ độc sau ăn cưới vì ăn gỏi hải sải do hai cơ sở nấu ăn ở huyện Cư Mgar, Đắk Lắk, nấu. Sở Y tế tỉnh này cũng đã xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, đình chỉ hoạt động hai cơ sở này trong 4 tháng.

Bé trai hơn 2 tuổi bị ngộ độc sau khi uống bột “sừng tê giác” chữa sốt

Kim Đồng |

Sau khi gia đình cho uống bột mài ra từ sừng tê giác để chữa sốt co giật, một bé trai đã bị ngộ độc và được chuyển đến một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sau ăn tối ở trại hè, 30 học sinh có dấu hiệu ngộ độc

H.L |

Sau khi ăn tối ở trại hè, 30 học sinh ở xã Kiến Thành phải đưa đến trạm y tế trong tình trạng buồn nôn, sốt, mệt mỏi...

Gỏi hải sản làm 300 người ngộ độc sau ăn cưới

H.L |

Hơn 300 người ngộ độc sau ăn cưới vì ăn gỏi hải sải do hai cơ sở nấu ăn ở huyện Cư Mgar, Đắk Lắk, nấu. Sở Y tế tỉnh này cũng đã xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, đình chỉ hoạt động hai cơ sở này trong 4 tháng.

Bé trai hơn 2 tuổi bị ngộ độc sau khi uống bột “sừng tê giác” chữa sốt

Kim Đồng |

Sau khi gia đình cho uống bột mài ra từ sừng tê giác để chữa sốt co giật, một bé trai đã bị ngộ độc và được chuyển đến một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu.