Nghiên cứu có sự tham gia của các chuyên gia từ Đại học Exeter, Đại học King's College London, Trường Y học Nhiệt đới & Vệ sinh London và Đại học Liverpool.
Nghiên cứu được công bố vào thứ ba trên Tạp chí Lancet Psychiatry, đã kiểm tra dữ liệu từ hơn 2 triệu ca mang thai ở Anh. Kết quả cho thấy, cứ 10 người đi khám bệnh liên quan đến tâm thần thì có 1 người sinh non. Tỉ lệ này ở sản phụ bình thường là 1/15.
Bên cạnh đó, những phụ nữ từng nhập viện điều trị tâm thần có nguy cơ sinh non cao gần gấp đôi so với những phụ nữ trước đó chưa phải điều trị.
Theo khuyến nghị, phụ nữ mang thai được thăm khám ban đầu nên được hỏi về tình hình sức khỏe tâm thần một cách tế nhị để tìm cách điều trị kịp thời nhằm giảm nguy cơ sản phụ tử vong và sinh non.
Một trong những tác giả của báo cáo, bà Louise Howard - giáo sư danh dự về sức khỏe tâm thần của phụ nữ tại King's College London - cho biết: việc sàng lọc sẽ giúp xác định "những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng về một kết quả bất lợi có thể xảy ra".
Vị chuyên gia cho hay, bệnh tâm thần là một vấn đề có thể điều trị. Thông thường, mọi người chỉ nghĩ tới nguyên nhân như hút thuốc lá hay béo phì mà không chú ý tới sức khỏe tâm thần. Nghiên cứu đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đào tạo chất lượng các hộ sinh và bác sĩ sản khoa về các vấn đề tâm lý.
GS Howard nói thêm: “Bản thân bệnh tâm thần có khả năng liên quan đến một số kết quả bất lợi này, bởi vì nó tác động đến hệ thống căng thẳng thần kinh, có khả năng gây ra nhiều vấn đề. Cũng có một số yếu tố khác. Nếu bạn bị bệnh tâm thần, bạn có nhiều khả năng sẽ hút thuốc vì cảm thấy căng thẳng - tương tự với việc lạm dụng chất gây nghiện. Và có những yếu tố gây căng thẳng khác như bạo lực gia đình, hoặc tiền sử bị lạm dụng thời thơ ấu hay nghèo đói”.
Thuốc điều trị sức khỏe tâm thần cũng có thể liên quan đến các vấn đề trong thai kỳ. “Thuốc chống loạn thần có liên quan đến béo phì và chúng tôi biết béo phì là yếu tố rủi ro chính dẫn đến những hậu quả này. Một số thuốc chống trầm cảm cũng có thể liên quan đến một số kết quả bất lợi. Đó là lý do tại sao chúng ta phải suy nghĩ thực sự cẩn thận về việc dùng thuốc, hoặc can thiệp thay thế bằng liệu pháp tâm lý”.