Những biểu hiện nhiễm COVID-19 ở trẻ là gì?
Cảm lạnh, ho nhẹ, sốt, khó thở, đau họng, và cơ thể nhức mỏi là những biểu hiện chung của triệu chứng nhiễm COVID-19.
Trong làn sóng lây nhiễm mới đây, có một số biểu hiện nhiễm bệnh khác như suy giảm khả năng vận động, đau vùng bụng, nôn mửa cũng xuất hiện ở trẻ em.
Trong một số trường hợp, xuất hiện bệnh “ngón chân COVID - COVID toes”- có biểu một hoặc nhiều ngón chân, đôi khi cả ngón tay chuyển sang màu hồng, đỏ hoặc tía, thường được thấy chủ yếu ở trẻ em và thanh thiếu niên.
Xét nghiệm nghi nhiễm COVID-19 cho trẻ lúc nào?
Xét nghiệm nếu triệu chứng sốt xảy ra liên tục trên 3 ngày.
Xét nghiệm nếu các thành viên gia đình dương tính với COVID-19.
Xét nghiệm nếu trẻ có triệu chứng và tiếp xúc gần với bất kỳ người nào đã bị nhiễm COVID-19.
Làm thế nào để biết được trẻ bị sốt do nhiễm COVID-19 hay bệnh khác?
Tất cả triệu chứng của sốt/ho nên được xem xét như là một khả năng nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, khả năng trẻ có thể nhiễm COVID-19 nếu bất kỳ thành viên nào trong gia đình đang dương tính với COVID-19, hoặc vừa mới nhiễm bệnh bởi vi rút.
Loại xét nghiệm nào nên thực hiện để phát hiện COVID-19?
Xét nghiệm RT-PCR và PCR-NAAT để phát hiện COVID-19 là những lựa chọn ưu tiên.
Xét nghiệm nhanh (RAT) là lựa chọn thứ hai. Nếu xét nghiệm nhanh là dương tính thì xác định nghi nhiễm COVID-19. Nếu xét nghiệm nhanh là âm tính thì tiến hành xác minh tiếp bởi xét nghiệm RT-PCR để phát hiện COVID-19.
Chụp CT ngực không phải là cách kiểm tra phổ biến về COVID-19 và được thực hiện chỉ khi có chỉ định của bác sĩ điều trị.
Điều trị trẻ bị nhiễm nhẹ COVID-19
Theo dõi nhiệt độ và độ bão hòa oxy trong máu với một máy đo nồng độ oxy nếu có ở nhà, định kỳ 6 giờ/lần.
Nếu nhiệt độ cơ thể trên 37.8oC (100oF), cho uống paracetamol với liều 10-15mg/kg, có thể uống lặp lại sau 4 - 6 giờ.
Nếu trẻ ho, sử dụng nước muối ấm súc miệng và sử dụng chế độ ăn uống ở dạng chất lỏng.
Đồ uống và thức ăn: Đảm bảo các đồ uống và thức ăn để duy trì đủ nước và dinh dưỡng cho cơ thể.
Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và thực hiện các hành vi khuyến cáo phòng dịch COVID-19.
Có thể uống vitamin C và Kẽm để tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch.
Thời hạn cách ly tại nhà đối với trẻ bị nhiễm COVID-19 là bao lâu?
10 ngày sau triệu chứng và 3 ngày sau đó không còn sốt. Điều này cũng được phép sau hơn 7 ngày tự cách ly và giám sát ở nhà.
Nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR/CBNAAT âm tính thì không cần phải đề nghị thực hiện cách ly tại nhà.
Chúng ta xác định tình trạng nghiêm trọng hoặc cao điểm của trẻ để có sự hỗ trợ với dịch vụ chăm sóc COVID-19 là khi nào?
Trẻ sốt cao kéo dài hơn 4 đến 5 ngày; trẻ suy giảm khả năng ăn uống; trẻ trở nên ngủ li bì, mê man; trẻ tăng nhịp thở.
Mức độ bão hòa oxy trong máu giảm nhanh xuống dưới 95% được đo ở nhà (đảm bảo việc ghi chép theo dõi đầy đủ).
Tiêm chủng định kỳ cho trẻ bị nhiễm COVID-19
Việc tiêm chủng cho trẻ có thể được thực hiện sau 2 tuần khi trẻ đã phục hồi hoàn toàn.
Nếu trẻ cần thuốc trị liệu liều cao hơn - như thuốc kháng viêm steroids liều cao ức chế miễn dịch của bệnh nhân, việc tiêm chủng cần hoãn lại 3 tháng sau khi điều trị khỏi bệnh.
Nuôi con bằng sữa mẹ và COVID-19
Các bà mẹ cho con bú nên tuân theo các biện pháp phòng ngừa về việc cho con bú trong suốt thời kỳ cách ly ở nhà.
Rửa tay bằng nước và xà phòng trước khi cho con bú. Nếu xà phòng và nước không có, sử dụng nước sát khuẩn tay trước và sau khi tiếp xúc với trẻ.
Các bà mẹ cho con bú nên đeo khẩu trang y tế khi họ ở khoảng cách gần hơn 2m với trẻ (gồm cả khi cho trẻ ăn uống) và những lúc vắt sữa bằng tay hoặc dụng cụ vắt sữa.
Vệ sinh vùng ngực trước khi vắt sữa, nếu mẹ ho có giọt bắn lên đó.
Bà mẹ cho con bú có thể tiêm vaccine hay không?
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, hiện tại vaccine không được cung cấp cho phụ nữ có thai. Tuy nhiên, phụ nữ đang cho con bú có thể tiêm vaccine.