Phụ huynh kiện hãng dược bán thuốc khiến trẻ mắc hội chứng người sói

Song Minh |

Số trẻ mắc hội chứng người sói sau khi uống thuốc ở Tây Ban Nha đã tăng lên 20 em và gia đình các nạn nhân chuẩn bị kiện công ty dược phẩm.

Lô thuốc có chứa chất kích thích mọc tóc đã khiến 20 trẻ bỗng nhiên mắc hội chứng người sói khi tóc mọc khắp cơ thể.

Các dược sĩ đã nhầm lẫn cho trẻ uống thuốc có chứa minoxidil. Dung dịch này được sử dụng để điều trị rụng tóc, thay vì omeprazol (thuốc điều trị chứng trào ngược).

Bố mẹ các em bị ảnh hưởng đã cáo buộc Cơ quan Dược phẩm và Y tế Tây Ban Nha không phản ứng nhanh chóng và cung cấp thông tin đầy đủ. Một số gia đình ở Cantabria đã đệ đơn kiện Công ty dược phẩm Farma-Quimica Sur SL (trụ sở tại Malaga).

Bé Uriel, 6 tuổi, mắc hội chứng người sói sau khi uống thuốc nhiễm độc. Ảnh: AP
Bé Uriel, 6 tuổi, mắc hội chứng người sói sau khi uống thuốc nhiễm độc. Ảnh: AP

Cơ quan Dược phẩm và Y tế Tây Ban Nha hồi tháng 7 đã yêu cầu thu hồi một số lô thuốc của công ty dược phẩm nói trên sau khi nhận được thông tin về hội chứng người sói bất thường hồi tháng 5. Tuy vậy, phải mất 2 tháng họ mới nhận ra lỗi dán nhãn sai và thu hồi thuốc.

"Tại sao phải mất tới 2 tháng để kiểm tra một loại thuốc" - bà Amaia (một bà mẹ có con bị ảnh hưởng), đã hỏi đài truyền hình Antena 3 của Tây Ban Nha. "Chúng tôi không được thông báo gì cả. Tôi rất tức giận, sợ hãi, không thể thông cảm được với sự tắc trách này" - bà nói.

Bà Amaia cho biết, con gái bà được kê đơn thuốc liều cao và không ai tư vấn cho bà biết các bước tiếp theo phải làm thế nào.

Các chuyên gia y tế cho biết sau khi ngừng thuốc, hiện tượng mọc tóc trên khắp cơ thể sẽ hết, nhưng nội tạng có khả năng bị tổn thương vì thuốc này.

Được biết, si-rô được dán nhãn sai đã được chuyển đến các công ty dược phẩm ở Granada, Cantabria và Valencia, nơi các dược sĩ trộn thành một công thức thuốc để điều trị chứng trào ngược ở trẻ em.

Các cơ quan chức năng tin rằng lô thuốc nhiễm độc có thể đã ảnh hưởng tới hơn 30 nhà thuốc và 50 lô thuốc. Farma-Quimica Sur đã bị treo giấy phép và không thể sản xuất, nhập khẩu hoặc phân phối thuốc.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

16 trẻ mắc "hội chứng người sói" sau khi uống thuốc nhiễm độc

Khánh Minh |

16 trẻ em ở Costa del Sol, Tây Ban Nha bị "hội chứng người sói", mọc tóc bất thường trên khắp cơ thể sau khi uống thuốc chứa minoxidil - loại thuốc kích thích mọc tóc.

Cứu sống du khách Úc bị ngộ độc thuốc giảm đau

H.VINH |

Một du khách người Úc bị ngộ độc thuốc Paracetamol do sử dụng quá liều đã được các bác sĩ cứu sống.

Ngăn chặn thuốc giả Pan-Amoclav

LH |

Sở Y tế Hà Nội vừa phát đi công văn yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tiến hành rà soát, phát hiện loại thuốc giả Pan-Amoclav 1g do Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn nhập khẩu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

16 trẻ mắc "hội chứng người sói" sau khi uống thuốc nhiễm độc

Khánh Minh |

16 trẻ em ở Costa del Sol, Tây Ban Nha bị "hội chứng người sói", mọc tóc bất thường trên khắp cơ thể sau khi uống thuốc chứa minoxidil - loại thuốc kích thích mọc tóc.

Cứu sống du khách Úc bị ngộ độc thuốc giảm đau

H.VINH |

Một du khách người Úc bị ngộ độc thuốc Paracetamol do sử dụng quá liều đã được các bác sĩ cứu sống.

Ngăn chặn thuốc giả Pan-Amoclav

LH |

Sở Y tế Hà Nội vừa phát đi công văn yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tiến hành rà soát, phát hiện loại thuốc giả Pan-Amoclav 1g do Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn nhập khẩu.