Phòng tránh đột quỵ ở người trẻ

QUỲNH CHI (theo Banner Health) |

Đột quỵ thường được cho là căn bệnh xảy ra với người lớn tuổi (trên 65 tuổi), nhưng điều đó không có nghĩa là những người trẻ không có nguy cơ. Trên thực tế, ngày càng có nhiều người không phải ở độ tuổi trung niên nhưng bị đột quỵ.

Nguyên nhân đột quỵ ở người trẻ

Một trong những yếu tố là tác nhân gây ra đột quỵ đó là béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường và bệnh tim. Một số thói quen sống thiếu lành mạnh cũng là nguyên nhân dẫn tới đột quỵ ở người trẻ như không rèn luyện thể chất, uống quá nhiều bia rượu và sử dụng chất kích thích.

Những dấu hiệu cần lưu ý của đột quỵ 

Khi nói đến đột quỵ, các triệu chứng phổ biến đều giống nhau cho dù bạn ở nhóm tuổi nào. Để nhanh chóng đánh giá xem ai đó có đang bị đột quỵ hay không, bạn cần nhớ những dấu hiệu dưới đây:

Xây xẩm, chóng mặt hoặc đi không vững, đột nhiên ngã không thể đứng thẳng dậy.

Tê yếu tay chân: Tay tê mỏi, khó thao tác, không nhấc chân lên được.

Khó nói và mặt không cân xứng: mặt thiếu cân xứng, miệng méo, lệch qua một bên so với bình thường, khó nói hoặc nói ngọng bất thường, môi lưỡi bị tê cứng, miệng mở khó.

Phương pháp để ngăn ngừa đột quỵ xảy ra đối với người trẻ tuổi 

Một trong những điều quan trọng bạn có thể làm để giảm nguy cơ đột quỵ là duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và kiểm soát cân nặng.

Hạn chế lượng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày để giảm bớt nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tăng huyết áp và tiểu đường. Đồng thời, chúng ta nên loại bỏ những thói quen sống không lành mạnh: hút thuốc, uống bia, rượu. Rèn luyện thể chất, đi khám định kỳ sức khoẻ.

QUỲNH CHI (theo Banner Health)
TIN LIÊN QUAN

BVĐK S.I.S Cần Thơ đạt tiêu chuẩn Bạch kim trong điều trị đột quỵ

Minh Ánh |

CẦN THƠ - Theo BVĐK Quốc tế S.I.S Cần Thơ, số lượng bệnh nhân đột quỵ được cấp cứu trong "thời gian vàng" giảm đáng kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Điều này khiến tỷ lệ tử vong và tàn phế cho bệnh nhân gia tăng.

Kích hoạt quy trình Code Stroke cứu sống người bệnh đột quỵ do nhồi máu não

ÁNH NHIÊN |

Cần Thơ - Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa cứu sống một trường hợp đột quỵ cấp do nhồi máu não nhờ kịp thời kích hoạt Code Stroke (quy trình cấp cứu đột quỵ cấp).

Động thái mới nhất của nghệ sĩ Xuân Hinh trước thông tin qua đời vì đột quỵ

Hải Minh |

Mạng xã hội mới đây chia sẻ thông tin giả "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh đột quỵ qua đời ở tuổi 61. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin giả.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

BVĐK S.I.S Cần Thơ đạt tiêu chuẩn Bạch kim trong điều trị đột quỵ

Minh Ánh |

CẦN THƠ - Theo BVĐK Quốc tế S.I.S Cần Thơ, số lượng bệnh nhân đột quỵ được cấp cứu trong "thời gian vàng" giảm đáng kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Điều này khiến tỷ lệ tử vong và tàn phế cho bệnh nhân gia tăng.

Kích hoạt quy trình Code Stroke cứu sống người bệnh đột quỵ do nhồi máu não

ÁNH NHIÊN |

Cần Thơ - Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa cứu sống một trường hợp đột quỵ cấp do nhồi máu não nhờ kịp thời kích hoạt Code Stroke (quy trình cấp cứu đột quỵ cấp).

Động thái mới nhất của nghệ sĩ Xuân Hinh trước thông tin qua đời vì đột quỵ

Hải Minh |

Mạng xã hội mới đây chia sẻ thông tin giả "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh đột quỵ qua đời ở tuổi 61. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin giả.