Phòng ngừa và sơ cứu rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn ở trẻ dịp Tết

Thanh Chân |

Những thực phẩm ngày Tết thường để dài ngày, chứa nhiều mỡ, đạm, dễ dẫn đến trẻ bị rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn. Phụ huynh nên lưu ý cách sơ cứu và phòng ngừa ngộ độc thức ăn ở trẻ em.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), những ngày Tết, một số phụ huynh thường có khuynh hướng cho trẻ ăn uống theo chế độ ăn người lớn.

Thức ăn thường để dài ngày như thịt nguội, chả lụa, măng kho, thịt kho, bánh chưng, bánh tét,… Những thực phẩm này chứa nhiều mỡ, đạm, dễ dẫn đến trẻ bị rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn.

Nguyên nhân chủ yếu gây rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn ở trẻ em là do ăn phải thức ăn không hợp vệ sinh, ôi thiu, nhiễm vi khuẩn (salmonella) và độc tố do vi khuẩn tiết ra (tụ cầu, vi khuẩn kỵ khí).

"Dấu hiệu nhận biết khi vài giờ sau khi ăn, trẻ xuất hiện dấu hiệu buồn nôn, nôn; đau bụng; tiêu chảy phân lỏng nhiều; sốt khi thức ăn bị nhiễm khuẩn" - bác sĩ Tiến thông tin.

Về cách sơ cứu, phụ huynh cho trẻ uống nhiều nước (nước chín, nước ORS,…) để tránh mất nước do nôn ói và tiêu chảy.  Đưa đến cơ sở y tế khi có các dấu hiệu mất nước như mắt trũng, khát, tay chân lạnh hoặc sốt cao, nôn ói, tiêu chảy nhiều.

Để phòng ngừa rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn ở trẻ, bác sĩ Tiến khuyến cáo không dùng thực phẩm đã quá ngày sử dụng. Rửa tay sạch trước khi nấu ăn, tay có vết nhiễm trùng không nên làm thức ăn.

Chuẩn bị thức ăn đúng cách, rửa thật sạch các thực phẩm trước khi nấu nướng. Các loại thịt ướp lạnh phải để cho tan đá hoàn toàn trước khi nấu nướng.

Cùng với đó, ăn các thức ăn vừa nấu chín, không bị ôi thiu. Bảo quản thức ăn bằng cách đậy kín, tránh ruồi, gián. Cho trẻ ăn uống theo chế độ ăn thông thường như lúc trước Tết.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh nên làm gì khi trẻ bị sốt do mắc COVID-19?

Hà An |

Hiện nay, diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội vẫn rất phức tạp. Khi trong gia đình có người lớn nhiễm COVID-19, trẻ em là đối tượng dễ bị lây nhiễm nhất. Sốt là triệu chứng thường gặp nhất ở trẻ khi bị nhiễm COVID-19.

Trẻ gặp tai nạn giao thông, phụ huynh lưu ý xử lý tình huống

Thanh Thanh |

TPHCM - Thời gian qua, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi do va chạm, tai nạn giao thông. Phụ huynh nên lưu ý về một số tình huống, cách xử lý kịp thời để ngăn ngừa mối đe dọa đến tính mạng của trẻ.

Tiếp nhận liên tiếp trẻ rách vòm miệng, bác sĩ lưu ý cách xử trí ban đầu

Thanh Chân |

TPHCM - Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Nhi Đồng 1 liên tục tiếp nhận trẻ bị rách vòm miệng. Gia đình đưa trẻ vào cấp cứu trong tình trạng rất lo lắng, không biết cách xử trí ban đầu.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Phụ huynh nên làm gì khi trẻ bị sốt do mắc COVID-19?

Hà An |

Hiện nay, diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội vẫn rất phức tạp. Khi trong gia đình có người lớn nhiễm COVID-19, trẻ em là đối tượng dễ bị lây nhiễm nhất. Sốt là triệu chứng thường gặp nhất ở trẻ khi bị nhiễm COVID-19.

Trẻ gặp tai nạn giao thông, phụ huynh lưu ý xử lý tình huống

Thanh Thanh |

TPHCM - Thời gian qua, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi do va chạm, tai nạn giao thông. Phụ huynh nên lưu ý về một số tình huống, cách xử lý kịp thời để ngăn ngừa mối đe dọa đến tính mạng của trẻ.

Tiếp nhận liên tiếp trẻ rách vòm miệng, bác sĩ lưu ý cách xử trí ban đầu

Thanh Chân |

TPHCM - Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Nhi Đồng 1 liên tục tiếp nhận trẻ bị rách vòm miệng. Gia đình đưa trẻ vào cấp cứu trong tình trạng rất lo lắng, không biết cách xử trí ban đầu.