Phòng khám có bác sĩ Trung Quốc “chặt chém” người bệnh bị xử lý

T. A |

Sử dụng bác sĩ nước ngoài nhưng không báo cáo, chặt chém bệnh nhân hàng chục triệu đồng dù các bệnh này nếu chữa bên ngoài chỉ mất vài triệu, một phòng khám tại Đà Nẵng bị xử phạt hành chính, đình chỉ ê kíp làm việc.

Sở Y tế TP. Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Hữu Thọ 24 triệu đồng.

Nguyên do là Phòng khám đa khoa Hữu Thọ (địa chỉ số 280 - 282 Nguyễn Hữu Thọ, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) của công ty này đã “chặt chém” nhiều bệnh nhân. Nhiều người bị thu  hàng chục triệu đồng, trong khi qua bệnh viện khác chữa trị chỉ mất vài triệu đồng. Phòng khám có 2 bác sĩ người Trung Quốc hoạt động.

Chuyên khám các bệnh như nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ, các bác sĩ tại đây đã lợi dụng tâm lý ngại tố giác của bệnh nhân để liên tục hô giá trên trời. Mỗi lần khám, bệnh nhân lại được kê thuốc vài triệu đồng, được đề nghị làm tiểu phẫu hơn 10 triệu đồng/lần.

Qua lời tố giác của người bệnh, Sở Y tế thành phố đã kiểm tra và xác định phòng khám không niêm yết giá dịch vụ, thu tiền cao hơn giá niêm yết; không báo cáo Sở Y tế khi thay đổi người hành nghề là người nước ngoài; nhân viên không tư vấn rõ ràng cho bệnh nhân, không tuân thủ quy trình khám chữa bệnh, không làm tròn trách nhiệm dẫn đến bệnh nhân không nắm bắt được bệnh trạng.

Riêng ê kíp “chặt chém”, bác sĩ chuyên khoa Ngoại Dong Zhi Gang (quốc tịch Trung Quốc) và phiên dịch viên Lại Thị Hằng đã bị đình chỉ công tác, một tổ trực điều dưỡng khoa Ngoại cũng bị cảnh cáo.

Trước đó, ngày 23.1, Sở Y tế qua kiểm tra hồ sơ bệnh nhân cũng phát hiện phòng khám này “chặt chém”, thu tiền cao hơn niêm yết, qua đó xử phạt 8 triệu đồng.

T. A
TIN LIÊN QUAN

Sau khi "lộ bài", phòng khám có bác sĩ người nước ngoài tự ý đổi tên

Khương Quỳnh |

Sau khi bị UBND TPHCM nhiều lần xử phạt và bị lên báo nhiều lần vì các sai phạm trong khám chữa bệnh, mới đây, phòng khám Đa khoa Baylor đã tự ý đổi tên thành Phòng khám Đa khoa Royal và làm khai trương trở lại.

Không có chuyện bác sĩ Trung Quốc khám bệnh “chui” ở Hải Phòng

Hoàng Hoan |

Chiều 24.7, một lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng khẳng định: Trong đợt đoàn kiểm tra của Bộ Y tế về một số cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tại Hải Phòng do Thứ trưởng Lê Quang Cường làm trưởng đoàn vừa qua, không có cơ sở khám chữa bệnh (KCB) nào có bác sĩ Trung Quốc khám bệnh “chui” như một số cơ quan truyền thông đã đưa.

Phòng khám có bác sĩ Trung Quốc cắt bao quy đầu đắt gấp 10 lần BV công

Khương Quỳnh |

Ngày 27.4, Bộ trưởng Bộ Y tế - PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - dẫn đầu đoàn của Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM kiểm tra một số phòng khám có yếu tố nước ngoài tại TP.HCM. Bộ trưởng chọn ngẫu nhiên 3 phòng khám trong danh sách của Sở Y tế để kiểm tra bất ngờ, không có sự báo trước cho cơ quan chức năng lẫn đơn vị được kiểm tra.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sau khi "lộ bài", phòng khám có bác sĩ người nước ngoài tự ý đổi tên

Khương Quỳnh |

Sau khi bị UBND TPHCM nhiều lần xử phạt và bị lên báo nhiều lần vì các sai phạm trong khám chữa bệnh, mới đây, phòng khám Đa khoa Baylor đã tự ý đổi tên thành Phòng khám Đa khoa Royal và làm khai trương trở lại.

Không có chuyện bác sĩ Trung Quốc khám bệnh “chui” ở Hải Phòng

Hoàng Hoan |

Chiều 24.7, một lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng khẳng định: Trong đợt đoàn kiểm tra của Bộ Y tế về một số cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tại Hải Phòng do Thứ trưởng Lê Quang Cường làm trưởng đoàn vừa qua, không có cơ sở khám chữa bệnh (KCB) nào có bác sĩ Trung Quốc khám bệnh “chui” như một số cơ quan truyền thông đã đưa.

Phòng khám có bác sĩ Trung Quốc cắt bao quy đầu đắt gấp 10 lần BV công

Khương Quỳnh |

Ngày 27.4, Bộ trưởng Bộ Y tế - PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - dẫn đầu đoàn của Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM kiểm tra một số phòng khám có yếu tố nước ngoài tại TP.HCM. Bộ trưởng chọn ngẫu nhiên 3 phòng khám trong danh sách của Sở Y tế để kiểm tra bất ngờ, không có sự báo trước cho cơ quan chức năng lẫn đơn vị được kiểm tra.