Phòng chống virus Corona: Nên súc họng bằng dung dịch sát khuẩn

Đình Trường |

Theo khuyến cáo của bác sĩ, người dân có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn để vệ sinh vòm họng từ 2 - 3 lần/ngày trong việc phòng chống virus Corona. Biện pháp này sẽ giúp diệt  trừ các tác nhân gây bệnh như virus, nấm hay vi khuẩn.

Mới đây, bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5, TPHCM) đã cho xuất viện bệnh nhân Li Zichao (sinh năm 1992), một trong hai ca nhiễm virus Corona đầu tiên tại Việt Nam. Đáng chú ý, với ca bệnh này, điểm khác biệt khi điều trị là việc các bác sĩ đã sử dụng thêm biện pháp súc họng bằng dung dịch sát khuẩn.

Ngày 5.2, trao đổi với PV Lao Động, TS.BS Lê Quốc Hùng - Trưởng Khoa bệnh Nhiệt đới (bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM) - cho biết, với bệnh nhân Li Zichao, ngoài các biện pháp dùng thuốc hạ sốt, mở rộng cửa phòng tạo luồng khí tự nhiên,...bệnh viện đã cho bệnh nhân súc họng bằng dung dịch sát khuẩn.

"Trong điều trị hỗ trợ, có yêu cầu vệ sinh vùng vòm họng. Vấn đề là phải lựa chọn dung dịch nào cho phù hợp.

Ở đây, chúng tôi chọn lựa loại dung dịch dựa trên bằng chứng khoa học, dựa trên kinh nghiệm những lần chống dịch trước. Đặc biệt là kinh nghiệm chăm sóc, điều trị với những bệnh nhân suy hô hấp thở máy. Dung dịch được dùng có tên hoá học là Chlorhexidine".

Bác sĩ Lê Quốc Hùng chia sẻ về quá trình điều trị cho các ca bệnh nhiễm virus Corona.
Bác sĩ Lê Quốc Hùng chia sẻ về quá trình điều trị cho các ca bệnh nhiễm virus Corona.

Theo TS.BS Lê Quốc Hùng, đây là biện pháp khác biệt và trong các khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng chưa đề cập.  Tuy là điều trị hỗ trợ nhưng súc họng với dung dịch sát khuẩn đem lại hiệu quả khá cao, giúp diệt các tác nhân virus, nấm, vi trùng.

Đồng thời, bác sĩ TS.BS Lê Quốc Hùng cũng cho biết, dung dịch này không chỉ có trong bệnh viện, người dân hoàn toàn có thể tìm mua ngoài thị trường.

"Khi điều trị chủng virus Corona, chúng tôi đã cho người bệnh súc họng thường xuyên 4 lần/ngày. Đối với người dân bình thường, trong công tác phòng ngừa, khuyến cáo nên sử dụng từ 2 - 3 lần/ngày" - bác sĩ Hùng nói.

Bên cạnh biện pháp này, các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân trong sinh hoạt hàng ngày nên mở các cửa sổ, cửa ra vào, tạo luồng khí tự nhiên thông thoáng, nhiệt độ tăng cao sẽ giảm đời sống và sự phát tán của virus.

Khu vực cách ly điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Khu vực cách ly điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước đó, bệnh nhân Li Zichao (sinh năm 1992) cùng người bố là Li Ding (sinh năm 1954) nhập viện Chợ Rẫy ngày 22.1, xét nghiệm dương tính với virus Corona. Bệnh viện đã tiến hành điều trị hỗ trợ, nâng đỡ thể trạng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới.

Đến ngày 4.2, sau 4 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính liên tiếp, bệnh viện Chợ Rẫy đã trao giấy xuất viện cho bệnh nhân Li Zichao. Trường hợp người bố là Li Ding vẫn đang được tiếp tục theo dõi và điều trị.

Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Không có y, bác sĩ nào của bệnh viện Chợ Rẫy bị lây nhiễm virus Corona

Nhóm PV |

Ngày 4.2, trong buổi thông tin về việc điều trị các ca nhiễm virus Corona tại bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc bệnh viện đã kể lại giờ phút mà cơ sở y tế này tiếp nhận trường hợp nhiễm chủng virus hoàn toàn mới.

Bệnh nhân khỏi virus Corona tại BV Chợ Rẫy được điều trị theo cách nào?

Nhóm PV |

Sáng 4.2, trao đổi với PV Lao Động, Ths BS Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa bệnh Nhiệt đới - BV Chợ Rẫy đã có những chia sẻ xung quanh phác đồ điều trị đối với các ca nhiễm virus Corona. 

Khoảnh khắc đặc biệt bệnh nhân Corona được BV Chợ Rẫy trao giấy xuất viện

Nhóm PV |

Sáng 4.2, sau 14 ngày cách ly, điều trị, bệnh nhân Li Zichao, 28 tuổi (Quốc tịch Trung Quốc) nhiễm virus corona đã được Bệnh viện Chợ Rẫy (Quận 5, TPHCM) cho xuất viện.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Không có y, bác sĩ nào của bệnh viện Chợ Rẫy bị lây nhiễm virus Corona

Nhóm PV |

Ngày 4.2, trong buổi thông tin về việc điều trị các ca nhiễm virus Corona tại bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc bệnh viện đã kể lại giờ phút mà cơ sở y tế này tiếp nhận trường hợp nhiễm chủng virus hoàn toàn mới.

Bệnh nhân khỏi virus Corona tại BV Chợ Rẫy được điều trị theo cách nào?

Nhóm PV |

Sáng 4.2, trao đổi với PV Lao Động, Ths BS Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa bệnh Nhiệt đới - BV Chợ Rẫy đã có những chia sẻ xung quanh phác đồ điều trị đối với các ca nhiễm virus Corona. 

Khoảnh khắc đặc biệt bệnh nhân Corona được BV Chợ Rẫy trao giấy xuất viện

Nhóm PV |

Sáng 4.2, sau 14 ngày cách ly, điều trị, bệnh nhân Li Zichao, 28 tuổi (Quốc tịch Trung Quốc) nhiễm virus corona đã được Bệnh viện Chợ Rẫy (Quận 5, TPHCM) cho xuất viện.