Phòng chống dịch sốt xuất huyết ở Đà Nẵng: Thành bại ở việc úp lu

H.V.M |

Đà Nẵng đang là một điểm dịch sốt xuất huyết với quy mô lớn và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng quyết định sự thành bại trong việc dập dịch là ý thức của người dân trong việc “úp lu” để diệt loăng quăng.

Ngày 17.9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có mặt ở Đà Nẵng - một điểm dịch số xuất huyết ở miền Trung - để kiểm tra công tác phòng chống dịch.

Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Kim Tiến kiểm tra một ổ dịch ở Đà Nẵng. Ảnh: H.V.M
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra một ổ dịch ở Đà Nẵng. Ảnh: H.V.M

Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 12.9.2019, toàn thành phố ghi nhận 4.257 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 2,37 lần so với cùng kỳ năm 2018, đứng thứ 3 trong khu vực 11 tỉnh miền Trung.

Tỷ lệ mắc dịch sốt xuất huyết trên 1000 dân tại thành phố Đà Nẵng là 378 ca, tăng 2,35 lần so với cùng kỳ năm 2018. Các địa phương có tỷ lệ ổ dịch/số ca dịch bệnh cao là Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Hòa Vang.

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã giám sát, xử lý triệt để 4.257 ca bệnh, 435 ổ dịch (đạt 100%) theo đúng quy trình. Và hiện chưa phát hiện địa phương có ca bệnh mới sau khi xử lý ổ dịch 14 ngày.

Thành phố cũng đã điều tra, phân tích, ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại 222 khu vực có nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết cao.

Bộ trưởng Trần Thị Kim Tiến cho rằng úp lu diệt loăng quăng là mấu chốt thành bại trong việc chống dịch số xuất huyết. Ảnh: H.V.M
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng úp lu diệt loăng quăng là mấu chốt thành bại trong việc chống dịch số xuất huyết. Ảnh: H.V.M

Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, nguyên nhân chủ quan dẫn đến dịch bùng phát ở địa phương này là do ý thức của một bộ phận người dân trong việc tự diệt lăng quăng, bọ gậy, muỗi… chưa cao cũng như sự phối hợp với với ngành Y tế để xử lý chưa tốt.

Sự phối hợp giữa UBND các xã phường, tổ trưởng tổ dân phố, ban ngành đoàn thể địa phương với ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch chưa hiệu quả. Đặc biệt lực lượng cộng tác viên dân số - y tế, đội xung kích tại một số địa phương chưa tích cực.

Sau khi thị sát một điểm dịch tại trung tâm thành phố, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng sự tham gia của lãnh đạo ngành Y tế các địa phương lân cận như Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam…

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao việc phòng chống dịch sốt xuất huyết của Đà Nẵng và các địa phương trong thời gian qua.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần là lăng quăng chính là nguyên nhân gây ra dịch số xuất huyết. Và muốn diệt/không có lăng quăng để phòng dịch thì giải pháp tối ưu nhất hiện nay là dẹp/lật úp các lu và phương tiện chứa nước. Đối với những dụng cụ không thể lật úp thì phải thả cá và đậy kỹ. Vấn đề này, các địa phương phải truyền thông liên tục, thường xuyên cho người dân chứ không phải đợi đến có dịch mới tuyên truyền”.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đề nghị người dân khi bị dịch sốt xuất huyết thì chỉ cần đến cơ sở y tế gần nhất, không nên tập trung đến các bệnh viện lớn vì sẽ gây quá tải, đặc biệt là bệnh nhân sẽ bị lây nhiễm chéo các bệnh truyền nhiễm không đáng có.

H.V.M
TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Huấn luyện viên Park Hang-seo và hành trình ngoạn mục với tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Kể từ khi ông Park Hang-seo đến, tuyển Việt Nam không hài lòng ở việc chỉ đánh bại những đội bóng nhỏ trong khu vực mà đã tìm cách để thách thức những đội mạnh nhất châu lục như Nhật Bản, Saudi Arabia.