Phó Thủ tướng động viên bác sĩ sát cánh với bệnh nhân "chiến đấu" xuyên Tết

Thuỳ Linh |

Đi thăm cán bộ bộ nhân viên y tế tại Bệnh viện 103 và bệnh nhân xóm chạy thận Bạch Mai, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên: “Người bệnh phải chiến đấu với bệnh tật xuyên Tết, ngành y cũng không có Tết. Các y bác sĩ vẫn phải chiến đấu với bệnh tật, sát cánh cùng các bệnh nhân”.

Sáng ngày 30 Tết Nguyên đán Canh Tí (24.1), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến thăm, chúc Tết bệnh nhân và cán bộ nhân viên y tế tại các bệnh viện 103, bệnh nhân tại xóm chạy thận Bạch Mai.

Tại bệnh viện 103, Phó Thủ tướng đã đến thăm hỏi động viên các bệnh nhân đang lọc máu chạy thận tại Khoa Thận- Lọc máu và khoa Hồi Sức Tích cực. Tại đây Phó Thủ tướng đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khoẻ của các bệnh nhân và sự chuẩn bị đón Tết của gia đình. Phó Thủ tướng đã tặng quà Tết cho 45 bệnh nhân của hai khoa.

Tại bệnh viện 103, có hơn 300 bệnh nhân phải ở lại Bệnh viện đón Tết. 

Ngay sau đó, Phó Thủ tướng đến thăm làng chạy thận Bạch Mai- nơi sinh sống của 130 bệnh nhân chạy thận. Ngày 30 và mùng 1 Tết, có khoảng 100 bệnh nhân phải ở lại để lọc máu theo đúng chu kỳ. Họ vẫn quây quần cùng nhau trong xóm chạy thận. Những bệnh nhân đủ sức khỏe và người nhà đều hào hứng đón đoàn thăm của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên: “Người bệnh phải chiến đấu với bệnh tật xuyên Tết, ngành y cũng không có Tết. Các y bác sĩ vẫn phải chiến đấu với bệnh tật, sát cánh cùng các bệnh nhân”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi y bác sĩ bệnh viện 103. Ảnh: T.Linh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi y bác sĩ bệnh viện 103. Ảnh: T.Linh
Phó Thủ tướng thăm một thương binh đang điều trị tại bệnh viện 103. Ảnh: T.Linh
Phó Thủ tướng thăm một thương binh đang điều trị tại bệnh viện 103. Ảnh: T.Linh
Phó Thủ tướng động viên các bệnh nhân. Ông nói: “Chạy thận như một cuộc chiến, các bác, các anh chị phải chuẩn bị tinh thần vững vàng, trường kỳ kháng chiến mới có thể chiến thắng được bệnh nhân”. Ảnh: T.Linh
Phó Thủ tướng động viên các bệnh nhân. Ông nói: “Chạy thận như một cuộc chiến, các bác, các anh chị phải chuẩn bị tinh thần vững vàng, trường kỳ kháng chiến mới có thể chiến thắng được bệnh tật”. Ảnh: T.Linh
Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi, bắt tay từng bệnh nhân. Bệnh nhân Nguyễn Trọng Quảng xúc động nói: “Năm hết Tết đến rồi mà Phó thủ tướng vẫn đến tận bệnh viện thăm chúng tôi. Tôi thấy rất ấm lòng, có thêm động lực để chiến đấu”. Ảnh: Thuỳ Linh
Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi, bắt tay từng bệnh nhân. Bệnh nhân N.A.T xúc động nói: “Năm hết Tết đến rồi mà Phó thủ tướng vẫn đến tận bệnh viện thăm chúng tôi. Tôi thấy rất ấm lòng, có thêm động lực để chiến đấu”. Ảnh: Thuỳ Linh
Các bệnh nhân cho biết họ cảm thấy rất vui và xúc động khi được gặp Phó Thủ tướng. Ảnh: Thuỳ Linh
Các bệnh nhân cho biết họ cảm thấy rất vui và xúc động khi được gặp Phó Thủ tướng. Ảnh: Thuỳ Linh
Phó Thủ tướng đến thăm 100 bệnh nhân phải ở lại xóm chạy thận Bạch Mai. Lịch chạy thận của họ rơi vào đúng ngày 30 và Mùng 1 Tết Canh Tí nên xóm chạy thận vẫn đông đúc như ngày thường. Ảnh: Thuỳ Linh
Phó Thủ tướng đến thăm 100 bệnh nhân phải ở lại xóm chạy thận Bạch Mai. Lịch chạy thận của họ rơi vào đúng ngày 30 và Mùng 1 Tết Canh Tí nên xóm chạy thận vẫn đông đúc như ngày thường. Ảnh: Thuỳ Linh

Phó Thủ tướng đi vào những căn phòng nhỏ, chật hẹp của các bệnh nhân chạy thận. Ông nói: “Cuộc sống của bệnh nhân còn quá nhiều khó khăn, nhưng quan trọng nhất là phải làm sao chiến thắng được bệnh tật. Chữa được bệnh là cuộc sống còn nhiều hy vọng”. Ảnh: Thuỳ Linh
Phó Thủ tướng đi vào những căn phòng nhỏ, chật hẹp của các bệnh nhân chạy thận. Ông nói: “Cuộc sống của bệnh nhân còn quá nhiều khó khăn, nhưng quan trọng nhất là phải kiên cường chiến thắng được bệnh tật. Chữa được bệnh là cuộc sống còn nhiều hy vọng”. Ảnh: Thuỳ Linh
Thuỳ Linh
TIN LIÊN QUAN

Viêm phổi do NCoV là biến chủng của SARS, sẵn sàng đối phó mức xấu nhất

Thùy Linh |

Sáng 23.1 (29 Tết), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội kiểm tra khả năng sẵn sàng đối phó với bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV bắt nguồn từ Vũ Hán (Trung Quốc).

Không để dịch viêm phổi do virus lạ xâm nhập Việt Nam

T.Linh |

Văn phòng Chính Phủ vừa có Công văn số 441/VPC-KGVX ngày 16.1.2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc và khả năng lây lan vào Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc Tết công nhân lao động tại Bắc Ninh

Thế Kỷ |

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam bày tỏ vui mừng và phấn khởi khi được dự chương trình “Tết Sum vầy- mừng Xuân, ơn Đảng” cùng công nhân lao động tại Khu công nghiệp Yên Phong 1 (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Phó Thủ tướng cho biết, những thành quả đạt được của đất nước, của Bắc Ninh trong năm qua có sự nỗ lực của đội ngũ công nhân lao động. Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực phấn đấu của Công nhân lao động, tổ chức Công đoàn, các cấp chính quyền, chủ doanh nghiệp đã đóng góp vào thành quả chung trên.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Viêm phổi do NCoV là biến chủng của SARS, sẵn sàng đối phó mức xấu nhất

Thùy Linh |

Sáng 23.1 (29 Tết), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội kiểm tra khả năng sẵn sàng đối phó với bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV bắt nguồn từ Vũ Hán (Trung Quốc).

Không để dịch viêm phổi do virus lạ xâm nhập Việt Nam

T.Linh |

Văn phòng Chính Phủ vừa có Công văn số 441/VPC-KGVX ngày 16.1.2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc và khả năng lây lan vào Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc Tết công nhân lao động tại Bắc Ninh

Thế Kỷ |

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam bày tỏ vui mừng và phấn khởi khi được dự chương trình “Tết Sum vầy- mừng Xuân, ơn Đảng” cùng công nhân lao động tại Khu công nghiệp Yên Phong 1 (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Phó Thủ tướng cho biết, những thành quả đạt được của đất nước, của Bắc Ninh trong năm qua có sự nỗ lực của đội ngũ công nhân lao động. Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực phấn đấu của Công nhân lao động, tổ chức Công đoàn, các cấp chính quyền, chủ doanh nghiệp đã đóng góp vào thành quả chung trên.