Phẫu thuật xuyên đêm nối liền cánh tay gần đứt rời cho nữ bệnh nhân

LH |

Ca phẫu thuật xuyên đêm kéo dài 6 tiếng với sự nỗ lực của toàn bộ ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đã kịp thời cứu bàn tay của bệnh nhân.

Ngày 20.3, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã cho biết các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật cấp cứu thành công nối liền bàn tay trái bị đứt gần toàn bộ cổ tay cho nữ bệnh nhân 31 tuổi ở tỉnh Tuyên Quang.

Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu sau 30 phút bị tai nạn với vết thương cổ tay trái chảy máu nhiều, lộ toàn bộ khớp, đứt toàn bộ gân, mạch máu thần kinh vùng cổ tay, các ngón tay nhợt nhạt.

Bệnh nhân được sơ cứu băng cầm máu tại nhà trước khi đến bệnh viện. Kết quả cận lâm sàng cho thấy hình ảnh gãy xương thuyền, xương nguyệt, đầu dưới xương quay tay trái.

 
Bệnh nhân hồi phục sau ca ghép

Các bác sĩ nhận định đây là tổn thương rất nặng và đưa ra phương án phẫu thuật nối liền cổ tay cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được chuyển phòng phẫu thuật với đội ngũ bác sĩ cơ xương khớp, thần kinh và gây mê hồi sức. Bác sĩ chấn thương chỉnh hình thực hiện phẫu thuật kết hợp xương nhằm cố định xương cho kíp phẫu thuật thần kinh sử dụng kỹ thuật vi phẫu, tiến hành nối mạch máu, thần kinh và phục hồi hệ thống gân gấp các ngón.

Ca phẫu thuật xuyên đêm kéo dài 6 tiếng với sự nỗ lực của toàn bộ ê – kíp đã kịp thời cứu bàn tay của bệnh nhân.

Sau 6 ngày phẫu thuật, các đầu ngón tay của bệnh nhân hồng, ấm, cử động tốt. Rất may bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời và được phẫu thuật sớm nên thời gian phục hồi nhanh và hạn chế tối đa di chứng. Bệnh nhân có thể ra viện trong một vài ngày tới.

LH
TIN LIÊN QUAN

Nối liền bàn tay đứt rời cho nam thanh niên

THUỲ TRANG |

Bị đứt rời bàn tay, một nam thanh niên Quảng Ngãi may mắn được nối liền sau 12 ngày điều trị căng thẳng.

Lâm Đồng: Nối liền bàn tay bị đứt lìa khi cắt cỏ bò

Theo Dân Việt |

Sáng 17.11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã nối liền bàn tay của bà Đặng Thị Hà, 52 tuổi (Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng). Tai nạn khiến bàn tay của bà Hà bị cắt đứt lìa, ba ngón bị nghiền nát.

Nối cánh tay dập nát cho bé gái 5 tuổi

L.Hà |

Ngày 27.6, TS.BS Đặng Ánh Dương – Phó trưởng khoa Hồi sức ngoại, BV Nhi TƯ- cho biết, 5 ngày sau ca phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhi đã tỉnh táo, không sốt, tưới máu cánh cẳng bàn tay phải dưới chỗ nối mạch máu tốt (chi ấm, hồng, mạch rõ, không có dấu hiệu hoại tử).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nối liền bàn tay đứt rời cho nam thanh niên

THUỲ TRANG |

Bị đứt rời bàn tay, một nam thanh niên Quảng Ngãi may mắn được nối liền sau 12 ngày điều trị căng thẳng.

Lâm Đồng: Nối liền bàn tay bị đứt lìa khi cắt cỏ bò

Theo Dân Việt |

Sáng 17.11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã nối liền bàn tay của bà Đặng Thị Hà, 52 tuổi (Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng). Tai nạn khiến bàn tay của bà Hà bị cắt đứt lìa, ba ngón bị nghiền nát.

Nối cánh tay dập nát cho bé gái 5 tuổi

L.Hà |

Ngày 27.6, TS.BS Đặng Ánh Dương – Phó trưởng khoa Hồi sức ngoại, BV Nhi TƯ- cho biết, 5 ngày sau ca phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhi đã tỉnh táo, không sốt, tưới máu cánh cẳng bàn tay phải dưới chỗ nối mạch máu tốt (chi ấm, hồng, mạch rõ, không có dấu hiệu hoại tử).