Phẫu thuật thành công khối u khổng lồ to bằng thai 9 tháng

NGUYÊN ANH |

Bệnh viện đa khoa Kiên Giang vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân 49 tuổi một khối u khổng lồ cân nặng khoảng 5kg ở vùng bụng.

Sáng 15.10, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, ca phẫu thuật khối u kéo dài gần 3 giờ đồng hồ đã thành công. Nữ bệnh nhân P.N.S hiện ổn định, đang nằm hồi sức ngoại chờ chuyển xuống khoa Ung bướu.

Bệnh nhân P.N.S, sinh năm 1971, ngụ huyện Vĩnh Thuận, nhập viện cách nay khoảng 2 tuần tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang. Tình trạng bệnh nhân có khối u vùng bụng to khoảng bằng thai 9 tháng, chiếm hết ổ bụng.

Qua làm các xét nghiệm tổng quát, siêu âm, chụp CT-SCAN, các bác sĩ Khoa Ung Bướu đã tiến hành hội chẩn và kết luận chẩn đoán. Bệnh nhân S bị khối u buồng trứng nghĩ ác tính. Bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật lúc 14h00 ngày 14.10 và kết thúc phẫu thuật lúc 16h45 ngày 14.10.

Khối u nặng 5kg chiếm hết ổ bụng của nữ bệnh nhân 49 tuổi đã được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Khối u nặng 5kg chiếm hết ổ bụng của nữ bệnh nhân 49 tuổi đã được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Chuyên Khoa 1 Hồ Văn Út Mười, Phó trưởng khoa Ung bướu, phẫu thuật viên chính của ca mổ cho biết: “Ca mổ tương đối khó do khối u to chiếm hết ổ bụng, u dính vào vách chậu. Sau phẫu thuật lấy khối u ra xác định khối u to 25x30cm, cân nặng 5kg”.

Bác sĩ Mười thông tin thêm, đối với bệnh này thì sau mổ cần theo dõi lượng nước tiểu, màu sắc nước tiểu vì loại phẫu thuật này dễ gặp tai biến như tổn thương niệu quản, thủng bàng quang.

Theo y văn thì bệnh ung thư buồng trứng hiện nay vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác gây bệnh, chính vì vậy việc nhận biết yếu tố nguy cơ và những dấu hiệu sớm của bệnh là hết sức cần thiết. Những phụ nữ có những yếu tố nguy cơ sau: Tiền sử gia đình có người mắc ung thư buồng trứng, tiền sử bản thân có mắc ung thư vú hoặc ung thư đại tràng, tuổi trên 50. Phụ nữ độc thân, người có sử dụng thuốc phóng thích noãn, người có điều trị hormon thay thế sau mãn kinh thì nên đi bác sĩ chuyên khoa ung thư khám định kỳ để phát hiện sớm bệnh.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

"Đánh bay" khối u nang buồng trứng nặng 9kg cho người bệnh

Lệ Hà |

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện phẫu thuật cắt bỏ 2 khối u có kích thước lớn cho người bệnh 63 tuổi trú tại Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ, trong đó khối u nang buồng trứng có trọng lượng “khủng”, lên tới 9kg.

Kịp thời chữa trị một bệnh nhân có khối u nặng gần 4 kg ở buồng trứng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 1.9, bà Nguyễn Thị Kim Nga - Trưởng khoa sản Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết, đã chữa trị thành công cho một người bệnh bị khối u khổng lồ nằm ở buồng trứng.

Giải thoát khối u xơ tử cung nặng 3kg cho phụ nữ câm điếc

Hà Nguyệt |

Các bác sĩ Khoa Phụ Ngoại – Phụ Nội tiết, Trung tâm Sản Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ tử cung “khủng”, nặng 3kg cho một người phụ nữ có dị tật câm điếc bẩm sinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Đánh bay" khối u nang buồng trứng nặng 9kg cho người bệnh

Lệ Hà |

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện phẫu thuật cắt bỏ 2 khối u có kích thước lớn cho người bệnh 63 tuổi trú tại Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ, trong đó khối u nang buồng trứng có trọng lượng “khủng”, lên tới 9kg.

Kịp thời chữa trị một bệnh nhân có khối u nặng gần 4 kg ở buồng trứng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 1.9, bà Nguyễn Thị Kim Nga - Trưởng khoa sản Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết, đã chữa trị thành công cho một người bệnh bị khối u khổng lồ nằm ở buồng trứng.

Giải thoát khối u xơ tử cung nặng 3kg cho phụ nữ câm điếc

Hà Nguyệt |

Các bác sĩ Khoa Phụ Ngoại – Phụ Nội tiết, Trung tâm Sản Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ tử cung “khủng”, nặng 3kg cho một người phụ nữ có dị tật câm điếc bẩm sinh.