Phẫu thuật thành công cho trẻ 5 năm mang ngón tay thừa

L.Hà |

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Hà Nội vừa phẫu thuật thành công ca cắt bỏ ngón tay thừa cho bệnh nhi mới 5 tuổi. 

Ngày 24.10, bác sĩ Hoàng Phương Lan, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình - Bệnh viện đa khoa Đức Giang, cho biết: Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Ngân G., (5 tuổi, ở Hà Nội) trong tình trạng  ngón thừa vị trí ngón tay cái bàn tay (P), gây vướng khó chịu trong sinh hoạt thường ngày của bệnh nhi.

Từ khi sinh ra, bệnh nhi đã phát hiện dị tật này nhưng chưa được xử lý. Suốt 5 năm qua, ngón tay thừa khiến sinh hoạt của bệnh nhi rất khó khăn.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra và quyết định phẫu thuật cho bệnh nhi. Ngày 23.10, ca phẫu thuật đã tiến hành cắt bỏ ngón cái thừa phụ và tiến hành tạo hình lại chuyển gân để tăng cường cơ năng cho ngón cái chính.

Hiện tại, bàn tay của bệnh nhi đang hồi phục tốt và sẽ trải qua các liệu pháp vật lý trị liệu để giảm sẹo, độ cứng và sưng, cũng như cải thiện chức năng của bàn tay trong thời gian tới.

Bệnh nhi được xác định mắc chứng bệnh Polydactyly. Đây là một trong những khiếm khuyết bẩm sinh phổ biến nhất hiện nay, với tỷ lệ 1/1.000 trẻ sơ sinh mắc. Polydactyly có thể được phát hiện bằng siêu âm ngay khi còn trong bụng mẹ và bằng mắt thường ngay sau khi đứa trẻ chào đời. Bác sĩ chụp X-quang để đánh giá cấu trúc ngón của bé để xác định một phương pháp điều trị cụ thể.

Bác sĩ Hoàng Phương Lan cho biết: Mặc dù Polydactyly không đe dọa đến tính mạng nhưng lại là dấu hiệu của một số dị tật nghiêm trọng khác và ảnh hưởng tới sinh hoạt cuộc sống thường ngày. Phẫu thuật cắt bỏ ngón thừa sẽ giúp bàn tay trẻ có thể hoạt động một cách bình thường và đối với bé gái không bị kỳ thị hay trêu trọc khi trẻ lớn lên.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.