Phẫu thuật thẩm mỹ “tràn lan” - tai họa khôn lường

NHÓM PV THỜI SỰ |

Ngày 24.5, sau khi thông tin chị Ngô Ngọc L phải nhập viện khi chi 13.000 USD phẫu thuật nâng ngực tại Bệnh viện CK Phẫu thuật thẩm mỹ Kim Cương A&B gây xôn xao dư luận, Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế Hà Nội phải kiểm tra, xác minh sự việc và khẩn trương báo cáo. Thế nhưng, làm thế nào siết chặt quản lý hàng trăm cơ sở thẩm mỹ “chui”, những cơ sở làm đẹp hành nghề vượt quá phạm vi cho phép vẫn là câu chuyện “dài kỳ” đối với ngành y tế!

Nhìn người… răn mình

Những ngày gần đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh bầu ngực của một phụ nữ thâm tím tái, sưng tấy sau khi đi làm đẹp.

Qua tìm hiểu, nạn nhân là chị Ngô Ngọc L, 36 tuổi ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngày 5.5, chị L đến làm đẹp tại Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ K.C (số 1B Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Số tiền chị L phải đóng là 13.000 USD (gần 300 triệu đồng) để chỉnh sửa nâng mũi và nâng ngực. Trong đó số tiền nâng ngực là 7.000 USD và nâng mũi là 6.000 USD. Ca phẫu thuật nâng ngực kéo dài 7 tiếng đồng hồ diễn ra vào ngày 13.5 đã gây ra những biến chứng nặng nề.

Sự viện gây xôn xao dư luận và nhận được nhiều ý kiến trái chiều, “người thương, kẻ chê”. Tuy nhiên câu chuyện lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tính hai mặt của phẫu thuật thẩm mỹ. Trường hợp của chị Ngọc L chỉ là một trong số hàng trăm những biến chứng đau lòng trong công cuộc tân trang nhan sắc của phái đẹp. Đành rằng nhu cầu làm đẹp là chính đáng, song đẹp phải đi đôi với an toàn. Cần đặt câu hỏi, vậy vì đâu nên nỗi?

Xu hướng “đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên” cùng với những chiêu trò quảng cáo như “rót mật” vào tai và vô vàn lời có cánh “vịt hóa thiên nga” đã “câu kéo” được không ít phụ nữ. Nhu cầu làm đẹp ngày càng cao đồng nghĩa với việc các thẩm mỹ viện, phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ và các cơ sở làm đẹp mọc lên như “nấm sau mưa”. Hệ số an toàn của các cơ sở tư nhân này thấp hơn nhiều so với bệnh viện công. Tuy nhiên thực tế cho thấy địa chỉ các chị em tìm đến thường là những cơ sở tư nhân. Sự cố đau lòng của chị Ngọc L liệu có phải chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh” hay thực chất nên “nhìn người… răn mình” về độ an toàn của ngành công nghiệp “không khói” này. Để tránh “tiền mất tật mang”, cần hiểu biết và “chọn mặt gửi vàng” những bệnh viện có quy chuẩn cấp phép an toàn.

Điều đáng nói là bao nhiêu phần trăm số cơ sở làm đẹp đã được cấp phép và nếu đã được cấp phép thì cơ sở đó có hoạt động vượt quá thẩm quyền, phạm vi dịch vụ cho phép hay không?

Theo quy định, phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ chỉ được làm các tiểu phẫu như: Cắt mí mắt, nâng mũi, làm cằm chẻ, làm lúm đồng tiền..., không được làm các phẫu thuật lớn, có độ khó và khả năng rủi ro cao như căng da mặt, hút mỡ, nâng ngực… Ngoài ra, những phẫu thuật thẩm mỹ có gây mê đều bắt buộc phải làm ở bệnh viện. Tuy nhiên, ngay cả phẫu thuật thẩm mỹ ở bệnh viện cũng phải làm theo quy trình nghiêm ngặt và chỉ được làm những kỹ thuật trong danh mục được Sở Y tế thẩm định, cho phép. Còn những cơ sở làm đẹp chỉ được phép làm các dịch vụ ngoài da, không được thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật xâm lấn, gây chảy máu như: Xăm mắt, xăm lông mày, xăm môi...

Nhập nhèm “vỏ - ruột”

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động tại cơ sở 2 của Thẩm mỹ viện P.T (2xx Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy), nhân viên tư vấn giới thiệu dịch vụ làm đẹp nào cũng có, từ tiêm botox thon gọn hàm, nâng mũi cho đến thẩm mỹ gọt mặt, tiêm hạ gò má, tiêm tan mỡ tạo khuôn mặt trái xoan, tạo hình khuôn mặt V-line, độn cằm. Thậm chí có cả những hình thức dịch vụ đại phẫu như phẫu thuật nâng ngực Yline, tạo hình thành bụng, nâng mông nội soi, hút mỡ bụng… Đối với riêng hình thức nâng ngực nội soi, nhân viên cung cấp giá dịch vụ là 45 triệu đồng, rẻ hơn so với mặt bằng chung.

Đặc biệt Thẩm mỹ viện P.T cam kết loại hình này đã được cấp phép của sở Y tế, đảm bảo uy tín, an toàn là trên hết. Hơn nữa thẩm mỹ viện đã phẫu thuật rất nhiều trường hợp thành công và chưa từng có sự cố. Thế nhưng tại sao một trung tâm thẩm mỹ như TMV P.T không đủ cơ sở vật chất cũng như kinh nghiệm lại có thể tiến hành những “đại phẫu” khó một cách dễ dàng đến như vậy?

Mâu thuẫn được đặt ra khi lời nói trực tiếp và quảng cáo “bất nhất”, trên trang web chính thức của thẩm mỹ viện này không hề quảng cáo loại dịch vụ nâng ngực hay hút mỡ. Qua tìm hiểu sâu, phát hiện những “mánh lới” kinh doanh mới. Cụ thể, các trường hợp đại phẫu sẽ thực hiện ở Bệnh viện đa khoa HN với hình thức liên kết. Bác sĩ sẽ là nhân sự của thẩm mỹ viện và đưa bệnh nhân đến tự phẫu thuật. Chiêu thức này không những làm đau đầu cơ quan quản lý mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tính mạng bệnh nhân vì không ai kiểm soát trình độ chuyên môn của bác sĩ lẫn quy trình thực hiện có đảm bảo an toàn cho bệnh nhân hay không?

Tương tự, tại một cơ sở của Thẩm mỹ viện P.X, nhân viên tư vấn cũng hứa hẹn kết quả phẫu thuật và “bảo hành trọn đời” túi ngực khi nâng ngực trọn gói với giá 65 triệu đồng. Tại đây, viện thẩm mỹ cũng cam kết loại hình này đã được cấp phép và hoạt động hợp pháp, uy tín, chất lượng. Đáng nói, việc thực hiện cho bệnh nhân các dịch vụ đại phẫu của hai thẩm mỹ viện trên đều giống nhau, theo liên kết với Bệnh viện H.N.

Quy định đã rõ ràng nhưng trên thực tế tình trạng làm ăn “bát nháo”, các cơ sở “xé rào”, “vượt rào” thẩm quyền vẫn đang diễn ra. Liệu lỗ hổng quản lý các cơ sở thẩm mỹ đã được lấp đầy?

Sẽ xử nặng những cơ sở vi phạm

Trao đổi về vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kim Cương, ông Nguyễn Việt Cường - Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội - cho biết: “Bệnh viện đã hẹn tái khám cho bệnh nhân, rồi mời các chuyên gia đến để hội chẩn nhưng bệnh nhân lại từ chối có mặt”. Khi trao đổi về các cơ sở spa, thẩm mỹ không được cấp phép các dịch vụ chuyên sâu nhưng vẫn làm “chui”, ông Cường cho biết: “Nếu phát hiện được chúng tôi sẽ xử lý rất nặng. Phòng phẫu thuật thẩm mỹ do ngành y tế quản lý chỉ được làm những dịch vụ đơn giản. Nhưng những dịch vụ như nâng ngực, hút mỡ bụng... mà họ muốn giới thiệu khách hàng sang bệnh viện thì hồ sơ bệnh án phải do bệnh viện đó làm. Khi làm ở bệnh viện nào bệnh viện đó phải chịu trách nhiệm chứ phòng phẫu thuật thẩm mỹ không được phép nhận bệnh nhân vì không thuộc phạm vi của họ được làm”.

 

NHÓM PV THỜI SỰ
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài ở Hà Nội sau 20 năm ì ạch

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Sáng nay (17.1), Hà Nội chính thức thông xe dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sau 3 năm thi công.