Phẫu thuật lấy viên bi kim loại ở vùng cột sống cổ bệnh nhân

AN NHIÊN |

Sáng ngày 30.7, thông tin từ Bs.CK2 Phạm Thanh Phong - Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ cho biết: các bác sĩ Khoa Phẫu thuật cột sống và chấn thương thuộc Trung tâm chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đã phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp ngoại vật bằng kim loại vùng cột sống cổ làm tổn thương động mạch đốt sống cổ và rễ thần kinh C5 bên trái.

Bệnh nhân Ngô Văn Biểu, sinh năm 1961, ngụ ở Gia Xuân, Phong Điền, Cần Thơ nhập viện lúc 22h30 phút ngày 25.7 năm 2020. Bệnh nhân đang nằm võng trước nhà thì nghe có nhiều người lớn tiếng cãi nhau cách đó khoảng 10 mét, vừa đứng dậy xem xét sự việc thì nghe đau nhói ở vùng cổ bên trái kèm theo có chảy máu rỉ ra ở mặt bên cổ, bệnh nhân tự cầm máu và sau đó được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có vết thương nhỏ có đường kính khoảng 1 cm nằm ở phía bên ngoài vùng cổ bên trái đoạn ngang thân sống C4-5 cảm giác chóng mặt, có cơn đau lan từ vết thương đến mặt trước ngoài vùng vai và cánh tay bên trái, có biểu hiện yếu động tác dạng vai và gập khuỷu.

Các bác sĩ lấy phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Các bác sĩ lấy phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các hình ảnh cận lâm sàng được thực hiện ngay sau đó. Hội chẩn giữa các bác sĩ Khoa Phẫu thuật cột sống và chấn thương và Khoa Chẩn đoán hình ảnh thống nhất chẩn đoán: có ngoại vật bằng kim loại, nằm mặt trước bên trái khoảng gian đốt sống C4-5, chèn vào lỗ liên hợp C4-5 bên trái gây tổn thương động mạch đốt sống và rễ thần kinh C5 bên trái. Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật và xử trí tổn thương.

Ê-kíp phẫu thuật gồm: Ths.Bs Nguyễn Hữu Thuyết (Phẫu thuật viên chính), Ths.Bs BS Lê Minh Dương: Ca phẫu thuật khó khăn do đường đi của ngoại vật sâu và hiểm trở, trường mổ hẹp. Sau gần 1 giờ phẫu thuật đã lấy ra được ngoại vật hình tròn, bằng kim loại, có đường kính khoảng 8 mm, nằm cạnh bên trái của khí quản và thực quản, gây chèn ép vào động mạch đốt sống cổ và rễ thần kinh cổ C5 bên trái.

Hiện tại sau phẫu thuật: bệnh nhân tỉnh táo, không còn chóng mặt, không còn cảm giác đau và tê vùng cổ lan xuống vai trái như trước phẫu thuật.

Dị vật bên trong cổ bệnh nhân được lấy ra. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Dị vật bên trong cổ bệnh nhân được lấy ra. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Theo Bs.CK2 Huỳnh Thống Em - Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Trung ương CT chia sẻ: Vết thương cột sống cổ chủ yếu thường gặp trong thời chiến do mảnh bom, mìn, mảnh pháo hoặc đầu đạn thẳng; còn trong thời bình thì nguyên nhân chủ yếu là do đánh nhau bị đâm bằng vật sắc nhọn hoặc tai nạn lao động.

Tỉ lệ vết thương cột sống cổ nằm trong khoảng 0,3 - 1,5% các loại vết thương nhưng đây là một tổn thương tương đối nghiêm trọng, có tỉ lệ tử vong cao và có khả năng để lại di chứng và tàn phá nặng nề sau đó.

Do cấu trúc phía trước cột sống cổ có nhiều cơ quan quan trọng như khí quản, thực quản, động mạch cảnh, động mạch đốt sống, tủy sống và rễ thần kinh cho nên những vết thương từ phía trước cột sống cổ có khả năng gây tổn thương chí mạng và để lại hậu quả rất lớn.

Việc phẫu thuật cấp cứu thành công lấy ngoại vật bằng kim loại nằm phía trước cột sống cổ gây chèn ép lên động mạch đốt sống và rễ thần kinh C5 bên trái thể hiện trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện trong xử trí các ca phẫu thuật nặng và phức tạp cần chuyên môn sâu của Bệnh viện tuyến cuối Đồng bằng sông Cửu Long.

AN NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Cứu sống mẹ con sản phụ bị sa dây rau

Lệ Hà |

Sản phụ mang thai 38 tuần cấp cứu trong tình trạng  ối vỡ, sa dây rau, tim thai đập rất yếu... đã được các bác sĩ bệnh viện tuyến huyện cấp cứu thành công.

Cẩn trọng khi mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đường huyết hoàn Halifa

Minh An |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ra thông báo khách hàng cẩn trọng với thông tin quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đường huyết hoàn Halifa trên website https://www.thaoduoccophuong.xyz.

Thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng phòng ngừa dịch bệnh

Ngọc Lê |

Dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, nhiều chuyên gia khuyên người dân nên nâng cao sức đề kháng của bản thân để góp phần bảo vệ sức khỏe hiệu quả. Hầu hết các mùa trong năm đều có những loại rau, củ, quả có nhiều loại chất cũng như vitamin với đặc tính chống oxy hóa giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Cứu sống mẹ con sản phụ bị sa dây rau

Lệ Hà |

Sản phụ mang thai 38 tuần cấp cứu trong tình trạng  ối vỡ, sa dây rau, tim thai đập rất yếu... đã được các bác sĩ bệnh viện tuyến huyện cấp cứu thành công.

Cẩn trọng khi mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đường huyết hoàn Halifa

Minh An |

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ra thông báo khách hàng cẩn trọng với thông tin quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đường huyết hoàn Halifa trên website https://www.thaoduoccophuong.xyz.

Thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng phòng ngừa dịch bệnh

Ngọc Lê |

Dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, nhiều chuyên gia khuyên người dân nên nâng cao sức đề kháng của bản thân để góp phần bảo vệ sức khỏe hiệu quả. Hầu hết các mùa trong năm đều có những loại rau, củ, quả có nhiều loại chất cũng như vitamin với đặc tính chống oxy hóa giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.