Bác sĩ Nguyễn Tuấn Như - Trưởng khoa Tai mũi họng (Bệnh viện Nhi Đồng 1) cho biết, ngày 13.4, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân 5 tuổi (ngụ tại Định Quán, Đồng Nai) trong tình trạng khò khè kéo dài.
Qua hình ảnh chụp X-quang phát hiện trong cơ thể bé có một dị vật nên tiến hành nội soi để gắp dị vật ra. Tuy nhiên, khi nội soi phát hiện đầu dị vật này là kim loại, xung quang dị vật có chảy máu, mô viêm nhiều nên bác sĩ cho tiến hành ngừng nội soi, không rút dị vật, tiếp tục cho cho chụp CT, kết quả phát hiện khu vực xung quanh di vật mô viêm hoại tử rất nhiều, nằm sát tim.
Tiến hành hội chẩn, các bác sĩ bệnh viện nhận định do dị vật nằm đã lâu gây viêm, dính chặt vào mô của đường thở. Dị vật nằm bít lỗ thủng nhưng nếu cố gắp ra có thể gây vỡ mạch máu, tràn khí, nguy hiểm đến tính mạng nên chọn phương án mổ hở, mở lồng ngực ra để xác định và theo dõi dị vật trong khi bác sĩ tai mũi họng nội soi gắp dị vật ra theo đường thở.
Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật lấy dị vật thành công.

Theo lời người nhà bệnh nhi, bé xuất hiện tình trạng ho thường xuyên, khò khè, khó thở kéo dài khoảng 2 tháng nay, đã có đưa bé đi khám, điều trị thuốc nhưng không thuyên giảm.