Phẫu thuật kịp thời cứu bệnh nhân bị xương cá đâm xuyên ruột

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Một mẩu xương cá dài khoảng 3cm đâm xuyên qua thành quai ruột non gây biến chứng nguy hiểm đã được phẫu thuật cấp cứu kịp thời.

Ngày 28.9, thông tin từ bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết: Các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp bệnh viện vừa phẫu thuật thành công bệnh nhân bị xương cá đâm thủng ruột.

Bệnh nhân tên Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1975, sống tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Nhập viện lúc 14 giờ 30 phút ngày 22.9 trong tình trạng đau âm ỉ hạ vị khoảng 10 ngày, đau ngày càng tăng.

Kết quả siêu âm bụng: Vùng hố chậu trái có cấu trúc echo dầy dạng hình que dài #28mm, dầy 2mm, có 1 đầu nằm trong đường tiêu hóa, 01 đầu nằm ngoài được bao quanh bởi vùng echo kém kích thước 25x20mm giới hạn không rõ, có ít dịch bên trong.

aa
Hình ảnh dị vật dạng xương cá trên phim CT có cản quang. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chụp CT bụng có cản quang ghi nhận hình ảnh dị vật cản quang dạng xương cá đâm xuyên qua thành quai ruột non vùng hố chậu (T).

Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu. Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành bóc tách khối viêm ở thành bụng, hố chậu trái có khối viêm dầy kích thước 3x4cm được mạc nối lớn bám. Phẫu tích khối viêm ở thành bụng, cắt mạc nối lớn lấy một dị vật xương cá dài 3cm. Cắt khối viêm và mạc nối lớn làm giải phẫu bệnh. Phẫu thuật diễn ra thành công sau 01 giờ.

aa
Hình ảnh xương cá khi đang phẫu thuật nội soi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đến sáng ngày 28.9, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, bụng mềm, xuất viện trong ngày.

Thống kê từ đầu năm đến nay, tại Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ đã có 15 trường hợp phẫu thuật thủng ruột do xương cá.

aa
Bác sĩ thăm khám bệnh nhân sáng ngày 28.9. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Bồ Kim Phương – Trưởng Khoa Nội Tiêu hóa – Huyết học lâm sàng: Các loại xương này là dị vật có thể mắc ở bất kỳ vị trí nào trên ống tiêu hóa (từ thực quản đến hậu môn) gây ra những biến chứng rất nguy hiểm. Nếu bệnh nhân vô tình nuốt phải xương cá thì nên đưa thẳng vào bệnh viện để được can thiệp. Bệnh nhân không nên tự ý móc bỏ xương mà cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí sớm, tránh trường hợp dị vật đâm thủng thành ống tiêu hóa gây ra các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

HỒNG LAN - SỞ HẠ
TIN LIÊN QUAN

45 phút cứu sống bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa nặng

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Sáng 23.9, thông tin từ bác sĩ Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết trong 45 phút các bác sĩ bệnh viện đã điều trị thành công trường hợp bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng bằng phương pháp can thiệp nội mạch.

Bé trai 7 tuổi bị kéo đâm xuyên cổ

Lệ Hà |

Bé T.M.H (7 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình) nhặt được cây kéo của bạn về để cắt giấy làm diều. Trong lúc chạy chơi, bé chẳng may bị ngã vào chiếc kéo. Cú va chạm khiến cháu bị kéo đâm xuyên cổ.

10 giờ cam go phẫu thuật thành công khối u màng não khổng lồ

AN NHIÊN |

Ngày 14.9, thông tin từ bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết: Các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh vừa vi phẫu thành công trường hợp u màng não khổng lồ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

45 phút cứu sống bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa nặng

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Sáng 23.9, thông tin từ bác sĩ Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết trong 45 phút các bác sĩ bệnh viện đã điều trị thành công trường hợp bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng bằng phương pháp can thiệp nội mạch.

Bé trai 7 tuổi bị kéo đâm xuyên cổ

Lệ Hà |

Bé T.M.H (7 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình) nhặt được cây kéo của bạn về để cắt giấy làm diều. Trong lúc chạy chơi, bé chẳng may bị ngã vào chiếc kéo. Cú va chạm khiến cháu bị kéo đâm xuyên cổ.

10 giờ cam go phẫu thuật thành công khối u màng não khổng lồ

AN NHIÊN |

Ngày 14.9, thông tin từ bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết: Các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh vừa vi phẫu thành công trường hợp u màng não khổng lồ.