Phẫu thuật “kép” cứu sống bệnh nhân vừa chấn thương sọ não, vừa bị vỡ ruột

Thanh Thanh |

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đặc biệt nguy kịch: Vừa chấn thương sọ não rất nặng, vừa vỡ ruột non, rách ruột già, vượt quá khả năng của bệnh viện tuyến tỉnh…

Sáng ngày 14.6, thông tin từ BVĐK Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật “kép” cứu sống bệnh nhân trong tình trạng đặc biệt nguy kịch. Đây cũng là lần đầu tiên BVĐK Sa Đéc thực hiện cùng lúc 2 êkip mổ trên cùng 1 bệnh nhân.

Bệnh nhân là ông H.C.T 52 tuổi ngụ xã Tân Phước (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp). Ông T bị tai nạn giao thông, nhập viện vào khoảng 17 giờ ngày 31.5, trong tình trạng mạch và huyết áp không đo được, đầu bị chấn thương sọ não, vỡ lún sọ diện rộng vùng trán, dập não, chấn thương vùng hông lưng trái phát hiện bị vỡ ruột non và rách ruột già, nếu không xử lý kịp thời bệnh nhân có thể tử vong.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Sơn Tòng - Phó trưởng khoa Ngoại, BVĐK Sa Đéc - cho biết: Nhận định ban đầu khi bệnh nhân nhập viện là đã vượt quá khả năng của bệnh viện tuyến tỉnh, nhưng do tình trạng bệnh nhân quá nặng phải xử lý ngay nếu không bệnh nhân sẽ không thể cứu chữa.

“Bệnh nhân bị choáng nặng, không thể chuyển tuyến trên được nên đòi hỏi chúng tôi phải triển khai mổ cùng một lúc 2 ekip, một ekip mổ sọ não và một ekip mổ bụng. Đây là lần đầu tiên BVĐK Sa Đéc triển khai cùng lúc 2 ekip mổ trên một bệnh nhân. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, sinh hiệu cũng ổn định, mạch huyết áp cũng ổn định và sức khỏe đã phục hồi, một vài bữa nữa có thể xuất viện” – bác sĩ Tòng cho biết.

Sau 2 tuần điều trị và theo dõi, hiện bệnh nhân đã có thể ăn uống, đi lại được và tiếp xúc tốt với mọi người

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

5 tháng, hơn 3.100 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Tai nạn giao thông tháng 5.2019 tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Tuy vậy, một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận xã hội, là do lái xe sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn.

Bình Định: 2 ngày, 3 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết

NGUYỄN TRI |

Ghi nhận trong 2 ngày 23-24.5, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong.

Tặng thẻ BHYT cho con nữ lao công bị tử vong do tai nạn giao thông

P.V |

Thay mặt Trung tâm Truyền thông BHXH Việt Nam (Trung tâm), Phó Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Thu Hương đã tới thăm hỏi, trao tặng thẻ BHYT và quà hỗ trợ hai con của chị Lê Thị Thu Hà (phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

5 tháng, hơn 3.100 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Tai nạn giao thông tháng 5.2019 tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Tuy vậy, một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận xã hội, là do lái xe sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn.

Bình Định: 2 ngày, 3 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết

NGUYỄN TRI |

Ghi nhận trong 2 ngày 23-24.5, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong.

Tặng thẻ BHYT cho con nữ lao công bị tử vong do tai nạn giao thông

P.V |

Thay mặt Trung tâm Truyền thông BHXH Việt Nam (Trung tâm), Phó Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Thu Hương đã tới thăm hỏi, trao tặng thẻ BHYT và quà hỗ trợ hai con của chị Lê Thị Thu Hà (phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).