Phẫu thuật cứu cẳng chân dập nát cho bé 7 tuổi bị máy xúc múc phải

Khánh Chi - Lệ Hà |

Đang ngồi chơi trên nền nhà đang xây sửa, một bé trai bị máy xúc múc phải khiến cẳng chân bên phải dập nát nghiêm trọng, nguy cơ phải phẫu thuật cắt cụt. Các bác sĩchuyên khoa Chỉnh hình Nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương đã phẫu thuật bảo tồn cẳng chân.

Tai nạn hy hữu xảy đến với bé N.T.H, 7 tuổi ở Thanh Hóa vào 15h ngày 6.12. Sau tai nạn, bé được đưa đến bệnh viện huyện để sơ cứu vết thương rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương giờ thứ 9 sau tai nạn.

Tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng mất nhiều máu, da xanh, niêm mạc nhợt, các bác sĩ khoa Cấp cứu chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương đã cho cháu truyền máu, truyền kháng sinh và thuốc giảm đau, tiêm phòng uốn ván.

Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn: Tai nạn gãy hở dập nát cẳng chân phải khiến trẻ bị mất đoạn xương chày, gãy xương mác 2 đoạn, tổn thương bó mạch thần kinh chày sau, dập nát cơ, lóc da cẳng chân. Do thương tích nghiêm trọng, bệnh nhi đứng trước nguy cơ phải phẫu thuật cắt cụt 1/3 trên cẳng chân bị dập nát.

Bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng - khoa Chỉnh hình nhi, người trực tiếp mổ cho bệnh nhi cho biết: 2 giờ sau nhập viện cháu bé được chuyển lên khu phẫu thuật. Trong quá trình làm sạch vết thương, các bác sĩ nhận thấy cẳng chân vẫn còn bó mạch thần kinh chày trước và gân gót Achille. “Đây là hy vọng để chúng tôi quyết tâm bảo tồn phần chân phải đã dập nát của cháu bé”, bác sĩ Hoàng chia sẻ.

Bệnh nhi được các bác sĩ cắt lọc da, cơ dập nát, khâu cầm máu, khâu nối cơ, đặt dẫn lưu, khâu da thưa, băng ép, đặt nẹp bột đùi cẳng bàn chân phải...

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tiếp tục được các bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh, truyền dịch, truyền máu, truyền đạm, xét nghiệm để chống nhiễm trùng vết mổ.

TS.BS Hoàng Hải Đức - Trưởng khoa Chỉnh hình nhi cho biết, sau phẫu thuật, bệnh nhi vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như hoại tử chidẫn đến phải cắt cụt phần chi tổn thương, nhiễm khuẩn, viêm xương.

Đến nay, các bác sĩ và gia đình đã có hy vọng khi nhận thấy bàn chân phải của bé tiến triển tốt với dấu hiệu bàn chân hồng ấm, có thể cử động được.

“Việc bảo tồn chân cho bệnh nhi có thể coi là thành công. Tuy nhiên, do tổ chức cơ và da dập nát nhiều, có dấu hiệu hoại tử, nên bệnh nhi sẽ cần phải phẫu thuật để cắt lọc tổ chức hoại tử và ghép da, cơ. Ngoài ra, bệnh nhi cần được tập phục hồi chức năng, đi giầy chỉnh hình để phục hồi khả năng vận động”, bác sĩ Đức chia sẻ.

Khánh Chi - Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Phẫu thuật cứu nam thanh niên gãy "của quý" vì thói quen kỳ cục

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN |

Có thói quen cầm dương vật khi cương cứng bẻ để nghe tiếng kêu rắc rắc, thanh niên ở Vĩnh Long đã phải vào viện cấp cứu phẫu thuật gấp do dương vật bị gãy.

Ca phẫu thuật đặc biệt trong tư thế mổ ngồi cho người mẹ ung thư

Lệ Hà |

Mang trong mình căn bệnh ung thư, chị T.L.N.A, 26 tuổi) ở Hoà Bình không dám mơ ước được làm mẹ. Nhưng may mắn đã mỉm cười với đôi vợ chồng trẻ, sau khi kết thúc quá trình điều trị bệnh u lympho Hodgkin vào tháng 11.2019, 5 tháng sau, chị N.A biết mình có thai.

Truyền máu hoàn hồi phẫu thuật cứu bệnh nhân bệnh tim có nhóm máu hiếm

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN |

Bị hẹp động mạch vành khi mang trong người nhóm máu RH- một bệnh nhân ở Cần Thơ được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phẫu thuật cứu sống thần kì.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Phẫu thuật cứu nam thanh niên gãy "của quý" vì thói quen kỳ cục

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN |

Có thói quen cầm dương vật khi cương cứng bẻ để nghe tiếng kêu rắc rắc, thanh niên ở Vĩnh Long đã phải vào viện cấp cứu phẫu thuật gấp do dương vật bị gãy.

Ca phẫu thuật đặc biệt trong tư thế mổ ngồi cho người mẹ ung thư

Lệ Hà |

Mang trong mình căn bệnh ung thư, chị T.L.N.A, 26 tuổi) ở Hoà Bình không dám mơ ước được làm mẹ. Nhưng may mắn đã mỉm cười với đôi vợ chồng trẻ, sau khi kết thúc quá trình điều trị bệnh u lympho Hodgkin vào tháng 11.2019, 5 tháng sau, chị N.A biết mình có thai.

Truyền máu hoàn hồi phẫu thuật cứu bệnh nhân bệnh tim có nhóm máu hiếm

AN NHIÊN - NHẤT THIÊN |

Bị hẹp động mạch vành khi mang trong người nhóm máu RH- một bệnh nhân ở Cần Thơ được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phẫu thuật cứu sống thần kì.