Phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân nhiễm COVID-19 bị thủng dạ dày

BẠCH CÚC |

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ khẩn cấp phối hợp phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân nam T.V.H (66 tuổi) nhiễm COVID-19 bị thủng dạ dày.

Theo đó, 20h ngày 22.7, phòng mổ dã chiến tại khoa Truyền nhiễm được kích hoạt tiếp nhận bệnh nhân T.V.H (66 tuổi) do Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ chuyển đến trong tình trạng đau bụng dữ dội, chướng bụng.

Kết quả hội chẩn liên viện chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng (thủng dạ dày) biến chứng sốc nhiễm trùng. Vừa chuyển đến cổng Khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh nhân đột ngột suy hô hấp. Ê kíp hồi sức cấp cứu đã kịp thời đặt nội khí quản, hồi sức tích cực và chuyển bệnh nhân lên phòng mổ dã chiến.

Ảnh chụp từ camera phòng mổ.

Bệnh nhân được ê kíp phẫu thuật gồm BSCKI. Tống Hải Dương - Khoa Ngoại tổng hợp và ê kíp khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức tiếp nhận phẫu thuật cấp cứu để khâu lỗ thủng ở dạ dày và đặt dẫn lưu. Cuộc mổ kết thúc lúc sau hơn 3 giờ dưới sự hội chẩn toàn viện. Hiện bệnh nhân được theo dõi tại khu vực hậu phẫu phòng mỗ dã chiến.

Phòng mổ được bố trí đầy đủ trang thiết bị, đồng thời bệnh viện bố trí sẵn sàng các ê kíp phẫu thuật cùng ê kíp gây mê, hồi sức đảm bảo điều kiện y tế tốt nhất phục vụ bệnh nhân nhiễm COVID-19. Đồng thời, đảm bảo an toàn phòng dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Việc người bệnh COVID-19 dương tính mắc các bệnh lý nền với những biến chứng phức tạp hoặc mắc các bệnh cấp tính kèm theo cần phải thực hiện các can thiệp cấp cứu đã được Bệnh viện Đa khoa TP lên kế hoạch sẵn sàng. Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ là bệnh viện tuyến cuối của thành phố được Sở Y tế phân công nhiệm vụ chuyên điều trị, hồi sức các bệnh nhân nhiễm COVID-19.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Ngừng nhận bệnh nhân, chuyển 2 địa điểm ở Cần Thơ thành bệnh viện dã chiến

TRẦN LƯU |

Tính đến thời điểm này, đã có ít nhất 4 bệnh viện dã chiến ở Cần Thơ đã và đang chuẩn bị thành lập, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19...

Cần Thơ: “Chuyến xe yêu thương” giúp hàng trăm gia đình khó khăn mỗi ngày

NHÓM PV |

Chuyến xe yêu thương được thành lập bởi tuổi trẻ thành phố, Trường THPT Thái Bình Dương, Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo Cần Thơ với mục đích hỗ trợ hỗ trợ sinh viên, người lao động nghèo, đặc biệt là người dân ở khu phong tỏa, cách ly vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Từ ngày khởi động, chương trình đã nhận được sự quan tâm từ quý mạnh thường quân với hàng tấn thực phẩm như: 1,5 tấn gạo, 8 tấn rau củ,...

Cần Thơ thiết lập thêm 1 bệnh viện dã chiến 100 giường tại quận Cái Răng

BẠCH CÚC |

Ngày 20.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Cần Thơ đã ban hành quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến Cái Răng điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn, với quy mô 100 giường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ngừng nhận bệnh nhân, chuyển 2 địa điểm ở Cần Thơ thành bệnh viện dã chiến

TRẦN LƯU |

Tính đến thời điểm này, đã có ít nhất 4 bệnh viện dã chiến ở Cần Thơ đã và đang chuẩn bị thành lập, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19...

Cần Thơ: “Chuyến xe yêu thương” giúp hàng trăm gia đình khó khăn mỗi ngày

NHÓM PV |

Chuyến xe yêu thương được thành lập bởi tuổi trẻ thành phố, Trường THPT Thái Bình Dương, Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo Cần Thơ với mục đích hỗ trợ hỗ trợ sinh viên, người lao động nghèo, đặc biệt là người dân ở khu phong tỏa, cách ly vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Từ ngày khởi động, chương trình đã nhận được sự quan tâm từ quý mạnh thường quân với hàng tấn thực phẩm như: 1,5 tấn gạo, 8 tấn rau củ,...

Cần Thơ thiết lập thêm 1 bệnh viện dã chiến 100 giường tại quận Cái Răng

BẠCH CÚC |

Ngày 20.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Cần Thơ đã ban hành quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến Cái Răng điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn, với quy mô 100 giường.