Phẫu thuật 2 bé sơ sinh dính liền gan: "Có người bảo mổ sớm quá"

Đình Trường - Anh Tú |

Trong buổi thông tin báo chí tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (quận 10, TP. Hồ Chí Minh), trả lời câu hỏi của phóng viên Lao Động, bác sĩ Đào Trung Hiếu - Phó Giám đốc bệnh viện cho biết đã phải "làm" tâm lý rất nhiều với gia đình hai cháu bé, mới có thể đi tới quyết định thực hiện ca mổ.


Chiều ngày 2.10, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức thông tin báo chí sau khi thực hiện thành công ca phẫu thuật tách rời hai bé sơ sinh dính liền nhau phần bụng.

Hai bé gái mới 1,5 tháng tuổi, nặng 7,9 kg được chẩn đoán dính nhau phần gan trái, đồng thời một nhánh tĩnh mạch lớn thông nhau giữa hai cơ thể. Là  lần thứ 10 tiến hành tách các ca sơ sinh dính liền nhau nhưng đây là trường hợp nhỏ tuổi nhất được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Hai bé sơ sinh dính liền nhau phần bụng
Hai bé sơ sinh dính liền nhau phần bụng

Vài giờ sau khi ca mổ kết thúc thành công, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tổ chức buổi thông tin báo chí. Ths.BS Đào Trung Hiếu - Phó Giám đốc bệnh viện vui mừng cho biết: "Đến 12h hôm nay, ca mổ đã kết thúc và chuyển sang giai đoạn hồi sức sau mổ. Kíp mổ đã hoàn thành sớm hơn so với dự kiến 1 tiếng rưỡi. Hiện tại, sức khoẻ 2 cháu bé theo các chỉ số theo dõi là hoàn toàn bình thường".

"Diễn tiến ca mổ đều nằm trong tính toán của chúng tôi, từ việc gây mê, cắt gan, kiểm soát mạch máu đều đúng như chẩn đoán ban đầu. Lượng máu chảy không quá 5cc máu ở cả hai bé. Thành bụng cũng đã được khâu lại toàn bộ" - bác sĩ Hiếu nói.

Trao đổi thêm với các phóng vien, Phó Giám đốc bệnh viện cũng cho biết: "Việc thực hiện cắt gan trong sơ sinh là rất hạn chế, bởi gan rất dễ vỡ và chảy máu. Đã có ý kiến bảo sao chúng tôi mổ sớm quá, sao không để thêm 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm rồi mới phẫu thuật. Nhưng cho tới lúc này, với tất cả trang thiết bị, nhân sự và kinh nghiệm của Bệnh viện Nhi Đồng 1, tôi cho rằng không có bất cứ lý do nào để trì hoãn ca mổ này".

Êkip thực hiện ca mổ đã hoàn thành sớm hơn dự kiến 1 tiếng rưỡi
Êkip thực hiện ca mổ đã hoàn thành sớm hơn dự kiến 1 tiếng rưỡi.

Theo bác sĩ Hiếu, nếu kéo dài thêm thời gian thực hiện phẫu thuật sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt cũng như tâm lý của người nhà hai cháu bé.

Tuy nhiên, vị bác sĩ cũng cho biết, khoảng thời gian từ 24-48 giờ sau mổ mới là quãng thời gian quan trọng, bởi đây là thời điểm theo dõi quá trình phục hồi của gan. Ít nhất sau thời điểm này mới có thể khẳng định các chức năng của cơ thể đã hoạt động bình thường.

Các y tá đang chăm sóc cho 2 bé
Các y tá đang chăm sóc cho 2 bé

Theo các bác sĩ có mặt tại buổi chia sẻ chiều nay, thành công của ca mổ là bởi sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên trong êkip thực hiện, của quá trình tiền sản và chẩn đoán lâm sàng. Việc theo dõi và lên kế hoạch phẫu thuật đã được thực hiện từ khi hai cháu bé còn trong bụng mẹ.

"Ngay sau khi ca mổ kết thúc, tôi có gọi ngay cho các đồng nghiệp bên Bệnh viện Từ Dũ. Họ cảm thấy rất vui mừng. Những chẩn đoán và dự định cách đây 2 tháng đã thành hiện thực" - bác sĩ Đào Trung Hiếu cho biết.

Sức khoẻ của 2 cháu bé sau ca phẫu thuật đều ổn định
Sức khoẻ của 2 cháu bé sau ca phẫu thuật đều ổn định

Trả lời phóng viên Lao Động, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, với riêng ca mổ này, việc làm công tác tâm lý với người nhà bệnh nhân là cực kỳ quan trọng và việc tiên quyết phải làm. "Nếu không có sự đồng thuận của người nhà bệnh nhân, ca phẫu thuật kỳ diệu này đã không thể diễn ra" - vị bác sĩ nói.

Trước đó, theo thông tin từ bệnh viện, 2 bé được phát hiện dính nhau từ trong bụng mẹ, được sinh tại Bệnh viện Từ Dũ. Sau đó vào giữa tháng 8.2019, hai bé được chuyển về Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. Hồ Chí Minh chăm sóc và theo dõi.

Đình Trường - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Hai bé sơ sinh dính nhau phần gan được phẫu thuật thành công

Hồ Dương |

Chiều 2.10, trao đổi với PV Lao Động, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. Hồ Chí Minh cho biết ca mổ tách 2 bé song sinh dính nhau phần gan diễn ra thành công.

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại trước cổng nhà dân

ANH THƯ |

Người dân vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà một người dân ở xã Hồng Phong (Nam Sách, Hải Dương).

Nóng nhất hôm nay: Bỏ trẻ sơ sinh 6 ngày tuổi vào túi xách để bay lậu

DH |

Brazil thuê cảnh sát môi trường đối phó với cháy rừng Amazon; Bỏ trẻ sơ sinh 6 ngày tuổi vào túi xách để bay lậu;  Trước bão Dorian, sóng cuốn gần 1 triệu USD cocain dạt vào bờ biển Mỹ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 7.9.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hai bé sơ sinh dính nhau phần gan được phẫu thuật thành công

Hồ Dương |

Chiều 2.10, trao đổi với PV Lao Động, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. Hồ Chí Minh cho biết ca mổ tách 2 bé song sinh dính nhau phần gan diễn ra thành công.

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại trước cổng nhà dân

ANH THƯ |

Người dân vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà một người dân ở xã Hồng Phong (Nam Sách, Hải Dương).

Nóng nhất hôm nay: Bỏ trẻ sơ sinh 6 ngày tuổi vào túi xách để bay lậu

DH |

Brazil thuê cảnh sát môi trường đối phó với cháy rừng Amazon; Bỏ trẻ sơ sinh 6 ngày tuổi vào túi xách để bay lậu;  Trước bão Dorian, sóng cuốn gần 1 triệu USD cocain dạt vào bờ biển Mỹ... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 7.9.