Phát triển dịch vụ nhi khoa phía Bắc Hà Nội, "san sẻ" quá tải

T.Linh |

Các bác sĩ tại Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương sẽ cầm tay chỉ việc và ngược lại, các BV cũng cử bác sĩ và điều dưỡng sang BV Nhi học hỏi thêm để phục vụ người bệnh tốt nhất trong khám chữa bệnh ban đầu cũng như khám chuyên khoa sâu.

Ngày 7.3, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện (BV) Đa khoa Quốc tế Bắc Hà đã ký kết chuyển giao kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh trong nhi khoa.

Theo đó, BV Nhi Trung ương sẽ hỗ trợ BV Bắc Hà hội chẩn – điều trị trực tiếp cho bệnh nhân, giúp BV Bắc Hà đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời chuyển giao công nghệ, phương pháp điều trị và các vấn đề chuyên môn khác.

PGS.TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, với kinh nghiệm và chuyên môn của đội ngũ bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc hỗ trợ, trao đổi toàn diện về mặt chuyên môn cho các đồng nghiệp tại hai bệnh viện nhằm phát triển dịch vụ Nhi khoa tại khu vực phía Bắc thành phố Hà Nội.

Hoạt động trên nhằm giúp người bệnh được trải nghiệm những kỹ thuật cao mà không cần phải dồn lên tuyến trên, tránh tình trạng quá tải.

Bệnh viện Nhi TƯ kí kết chuyển giao kỹ thuật cho BV Bắc Hà. Ảnh: PV
Bệnh viện Nhi TƯ kí kết chuyển giao kỹ thuật cho BV Bắc Hà. Ảnh: PV

Theo BS Điển, trong 6 tháng đầu, BV Nhi Trung ương sẽ hỗ trợ BV Bắc Hà trong khám nội nhi - những bệnh lý thuộc về nội khoa. Trong tương lai, khi số lượng bệnh nhân tăng lên thì BV Nhi sẽ hỗ trợ các chuyên khoa về ngoại khoa, thần kinh, truyền nhiễm.

“Chúng tôi sẽ hợp tác theo hình thức chuyển giao kỹ thuật, bác sĩ tại BV Nhi Trung ương sẽ cầm tay chỉ việc và ngược lại, BV Bắc Hà sẽ cử bác sĩ và điều dưỡng sang BV Nhi học hỏi thêm để phục vụ người bệnh tốt nhất trong khám chữa bệnh ban đầu cũng như khám chuyên khoa sâu”, BS Điển nói.

Với những nỗ lực chuyển giao kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh cho tuyến dưới, Bệnh viện Nhi Trung ương đã hỗ trợ nhiều cơ sở y tế làm chủ được các kỹ thuật, giúp giảm tải cho y tế chuyên về nhi khoa cho tuyến trên.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.